- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Quán quân Olympia 2019: Quyết tâm giành vòng nguyệt quế vì người chị đã mất, từng bỏ đội tuyển HSG Quốc gia để tập trung tham gia Olympia
Chia sẻ trong trận Chung kết Olympia 2019, Trần Thế Trung (THPT Chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An) cho biết rằng người chị đã mất
Chia sẻ trong trận Chung kết Olympia 2019, Trần Thế Trung (THPT Chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An) cho biết rằng người chị đã mất của mình là nguồn động lực lớn nhất để tham gia thi cuộc thi năm nay.
Với các thế hệ học trò, Đường lên đỉnh Olympia dường như trở thành biểu tượng của học vấn, của tri thức. Được tham gia trở thành nhà leo núi Olympia thực sự là giấc mơ của rất nhiều người, trong đó có Trần Thế Trung và người chị đã khuất của mình.
Dành tặng vòng nguyệt quế cho người chị đã mất
Gửi lời cảm ơn tới gia đình, người thân và toàn thể điểm cầu THPT Phan Bội Châu, Trung nói muốn gửi chiến thắng này nhất tới người chị gái đã mất. "Em và chị cùng nhau theo dõi Đường lên đỉnh Olympia trong nhiều năm qua. Chị cũng là người luôn động viên em cố gắng theo đuổi ước mơ, nhất là khi nhìn thấy anh Phan Đăng Nhật Minh vô địch năm 2017", Trung nói.
Chia sẻ trước phần thi Về đích, Thế Trung nói: "Em rất vinh dự là người sẽ kết thúc chương trình Olympia năm thứ 19, và đây là một hành trình dài đối với bản thân em và các bạn thí sinh khác, cho dù kết quả như thế nào đi chăng nữa thì em cũng không có gì hối tiếc. Có giây phút trong cuộc thi em nghĩ cơ hội của mình đã hết rồi. May là sau đó em vẫn bình tĩnh lại và mang chiến thắng về cho trường và tỉnh Nghệ An".
Được đứng tham gia trở thành nhà leo núi Olympia thực sự là giấc mơ của rất nhiều người, trong đó có Trần Thế Trung và người chị đã khuất của mình.
Từng từ chối đội tuyển học sinh giỏi để tập trung cho Olympia
Vốn là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Lý của trường chuyên Phan Bội Châu tỉnh Nghệ An, Trung được các thầy cô tin chọn tham gia vào đội tuyển để dự thi học sinh giỏi Quốc gia. Tuy nhiên với giấc mơ Olympia đang dang dở, nam sinh đã từ chối tất cả để dự thi Olympia.
Ở trường, Thế Trung còn được ngưỡng mộ khi giành giải nhất cuộc thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An môn Vật lý năm học 2018-2019. Học thiên về khối Tự nhiên nhưng Trung cũng rất giỏi môn Tiếng Anh. Ngoài ra, cậu có khả năng chơi guitar và hát khá hay. Hiện Thế Trung tham gia CLB Âm nhạc, CLB Bóng rổ, Mô phỏng Liên hợp quốc, Báo chí và Tuyên truyền, đồng thời giữ vai trò Trưởng ban kỹ thuật của tờ Nội san trường THPT chuyên Phan Bội Châu.
Lần đầu tiên tỉnh Nghệ An có nhà vô địch Olympia.
Sau chiến thắng của cậu học trò, cô Nguyễn Thị Giang phó hiệu trưởng nhà trường cũng vui mừng chia sẻ: "Chúng tôi rất là vui mừng vì sau hơn 10 năm gián đoạn thì năm nay nhà trường có thí sinh mang về cầu truyền hình. Chính cầu truyền hình Chung kết Olympia cùng một số dấu ấn mà nhà trường đã tạo dựng trong thời gian gần đây, nhà trường đã phần nào được công nhận trong việc tạo ra các sân chơi trí tuệ cho học sinh. Minh chứng rõ nét cho sự phát triển toàn diện của học trò trường Phan".
Khi được hỏi về dự định học tập trong thời gian tới, nhà vô địch Olympia cho biết đang phân vân giữa Công nghệ thông tin về Máy tính và Truyền thông, truyền hình. Tuy nhiên, với nam sinh, để nói lựa chọn ngành gì bây giờ là quá sớm và xin được giữ bí mật cho riêng mình.
Theo Helino
-
Giáo dục3 giờ trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục16 giờ trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục20 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục1 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục1 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục2 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.