Sẽ xử lý nghiêm cô giáo tát học sinh vì làm cả 2 đề kiểm tra

Sở GD&ĐT Quảng Bình cho hay cô giáo xác nhận tát học sinh 2 cái. Thông tin nạn nhân bị chảy máu tai, chấn động sọ não đang được xác minh thêm để làm rõ.

Sở GD&ĐT Quảng Bình cho hay cô giáo xác nhận tát học sinh 2 cái. Thông tin nạn nhân bị chảy máu tai, chấn động sọ não đang được xác minh thêm để làm rõ.

Chia sẻ với Zing.vn sáng 8/1, ông Đinh Quý Nhân - Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình - cho hay ông đã chỉ đạo xác minh vụ việc cô giáo trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy tát học sinh. Theo ông Nhân, thông tin học sinh bị chấn động sọ não, chảy máu tai đang được xác minh lại.

Ông Nhân thông tin báo cáo của Phòng GD&ĐT huyện Lệ Thủy gửi lên Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình cho hay phiếu khám sức khỏe, chụp CT của học sinh không khẳng định được em bị chảy máu tai và chấn động sọ não. Học sinh đã đi học bình thường.

Sẽ xử lý nghiêm cô giáo tát học sinh vì làm cả 2 đề kiểm tra-1

Em H. bị cô giáo đánh vì làm cả hai đề kiểm tra. Ảnh: VOV.

Sáng nay, UBND huyện Lệ Thủy họp với nhà trường và gia đình học sinh.

Về hành động tát học sinh của cô giáo, ông Nhân khẳng định nhà trường đã tổ chức kiểm điểm vì phương pháp phản giáo dục. Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc.

Ông Nguyễn Văn Vững, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lệ Thủy, cho hay đại diện đơn vị đã đến thăm hỏi, động viên gia đình, học sinh.

Trước đó, VOV dẫn lời ông Trương Ngọc Đoàn (bố em Hoan), phản ánh về việc cô Lê Thị H. (40 tuổi) - giáo viên chủ nhiệm lớp 1.1, trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy - đã xách tai và tát hai cái vào má cháu Hoan hôm 28/12.

Nguyên nhân được cho là cháu H. làm cả hai đề bài kiểm tra A và B, trong khi mỗi học sinh chỉ được làm một đề.

H. đi học về, mẹ thấy tai con bị chảy máu nên gia đình đưa bé đến bệnh viện khám. Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy cho biết H. bị chảy máu tai trong, tinh thần hoảng loạn.

Sau đó, gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế khám, chụp X quang, làm các xét nghiệm. Bác sĩ chẩn đoán ban đầu rằng H. bị chấn động sọ não, cần nhập viện. Tuy nhiên, gia đình khó khăn nên xin được điều trị tại nhà.

Cô Nguyễn Thị Cẩm - Hiệu trưởng trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy - cho hay nhà trường đã họp và thi hành kỷ luật bằng hình thức phê bình cô H. Nữ giáo viên hứa không tái phạm.

* Tên học sinh đã thay đổi.

Theo Zing


cô giáo tát học sinh

bạo lực học đường

đánh học sinh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.