- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sự thật về vụ nữ sinh lớp 7 bị thầy giáo đánh vẹo cột sống
Qua điều tra, xác minh của ngành chức năng, việc giáo viên dùng thước đánh nữ sinh lớp 7 vẹo cột sống đã được làm rõ và khẳng định là hư cấu, không đúng sự thật.
Qua điều tra, xác minh của ngành chức năng, việc giáo viên dùng thước đánh nữ sinh lớp 7 vẹo cột sống đã được làm rõ và khẳng định là hư cấu, không đúng sự thật.
Ngày 14/3, nguồn tin từ UBND huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) cho biết, ông Trương Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân vừa ký văn bản gởi UBND tỉnh An Giang, sở Giáo dục & Đào tạo cùng các cơ quan chức năng về việc ông Lê Trường Thọ, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A3, trường THCS Long Hoà dùng thước đánh nữ sinh Phùng Thị Minh Thư vẹo cột sống đã được điều tra, làm rõ và khẳng định là đây là sự việc hư cấu, không đúng sự thật.
Trường THCS Long Hoà.
Theo báo cáo của UBND huyện Phú Tân, căn cứ vào công văn ngày 6/3 của trung tâm Giám định pháp y tỉnh An Giang và trên cơ sở báo cáo kết quả điều tra của Công an huyện Phú Tân xác định, việc vẹo cột sống không cấu trúc của em Phùng Thị Minh Thư không phải do ngoại lực tác động, mà do tư thế ngồi không đúng trong thời gian kéo dài gây nên. Đây là bệnh lý và không đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật hình sự.
Bà Đinh Thị Phí (mẹ của nữ sinh, người đại diện hợp pháp) và nữ sinh có đơn không yêu cầu xử lý hình sự, từ chối giám định thương tích.
Theo lãnh đạo UBND huyện Phú Tân, ngày 5/3, Hiệu trưởng trường THCS Long Hoà đã ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Trường Thọ. Riêng đối với ông Trần Thiện Chơn, Hiệu trưởng nhà trường thì UBND huyện Phú Tân đang thực hiện quy trình xử lý kỷ luật.
Việc giáo viên dùng thước đánh học sinh vẹo cột sống đã được điều tra, làm rõ và khẳng định là hư cấu, không đúng sự thật.
Theo kết quả điều tra của Công an huyện Phú Tân, đầu năm học 2018 – 2019, ông Thọ là giáo viên âm nhạc và được phân công chủ nhiệm lớp 7A3.
Ông Thọ chia lớp thành 4 tổ để quản lý và bầu ban cán sự lớp. Em Phùng Thị Minh Thư (SN 20/4/2006) được bầu làm tổ trưởng tổ 1.
Ông Thọ tự đặt ra các quy định khen thưởng cho học sinh có thành tích học tập tốt. Ngược lại, học sinh có vi phạm như: Không thuộc bài, không soạn bài, chửi thề, nói tục thì bị phạt đánh 2 cây thước vào mông... Ông Thọ cũng quy định, riêng ban cán sự lớp từ tổ phó đến lớp trưởng nếu vi phạm thì bị phạt gấp 10 lần, còn nếu em nào trong ban cán sự tự ý từ chức thì bị phạt 40 thước vào mông.
Sáng 19/1, trong tiết sinh họp lớp thứ bảy, em Thư vi phạm 2 lỗi. Mỗi lỗi bị phạt đánh 2 cây, nhưng do nữ sinh này là ban cán sự lớp nên bị phạt gấp 10 lần.
Nữ sinh này xin từ chức và chấp nhận chịu phạt thêm 40 thước vào mông, tổng cộng mức phạt là 100 cây thước.
Trước khi đánh, ông Thọ nói học sinh vẽ ô vuông và yêu cầu học sinh bị phạt đứng vào đó. Trong lúc chịu phạt, học sinh bước ra khỏi ô vuông thì phải chịu phạt lại từ đầu.
Nữ sinh bị đánh 3 lần. Ông Thọ cầm cây đánh nữ sinh khoảng 15-16 cây thước. Nữ sinh này khóc, ông Thọ đồng ý cho nợ lại 35 cây đánh vào mông, để lần sau phạt tiếp.
Sau đó, nữ sinh này vẫn đi học bình thường và không kể lại sự việc cho gia đình. Ngày 20/2, nữ sinh này nói đau lưng nên gia đình đưa đến bệnh viện khám. Bác sĩ chụp X-Quang và chẩn đoán nữ sinh bị “vẹo cột sống”, cho thuốc uống, điều trị ngoại trú.
Căn cứ vào văn bản trả lời của bệnh viện và trung tâm pháp y, UBND huyện Phú Tân khẳng định, nữ sinh vẹo cột sống không cấu trúc. Đây là bệnh lý, chứ không phải do tác động mà là do tư thế ngồi không đúng gây nên.
Theo Người đưa tin
-
Giáo dục23 phút trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục4 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục8 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục9 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục11 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục1 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục2 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.