- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thầy giáo bị "tố" làm nữ sinh lớp 12 mang thai 26 tuần: "Tôi nhận được sự đồng thuận, không lừa gạt, dụ dỗ"
Thầy N.Đ.C khẳng định không có chuyện hứa hẹn, dụ dỗ nữ sinh như trong đơn tố cáo. Nam giáo viên mong muốn được xét nghiệm ADN, tuy nhiên đã bị gia đình em Y. từ chối.
Thông tin thầy giáo bị "tố" làm nữ sinh lớp 12 mang thai 26 tuần ở Kiên Giang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận những ngày qua. Mới đây nhất, thầy N.Đ.C (48 tuổi, giáo viên địa lý Trường THPT Nguyễn Thần Hiến, TP Hà Tiên) đã có những chia sẻ xoay quanh vụ việc.
Thầy C. cho tờ Vietnamnet biết, từng đứng lớp dạy em Y. (SN 2006) năm lớp 10, lớp 11. Đến năm nay, thầy C. không được phân công giảng dạy trực tiếp lớp của Y. nữa. Thầy C. nói rằng, Y. từng nhiều lần nhắn tin cho thầy tâm sự, tỏ ra buồn chán chuyện gia đình.
Thầy giáo 48 tuổi thừa nhận, trong lúc nhậu say đã không kiểm soát được bản thân và "quan hệ vài lần" với em Y. tại một số nhà nghỉ trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên thầy C. nghi hoặc đứa bé trong bụng liệu có phải con thầy hay không. Nam giáo viên muốn đi xét nghiệm ADN nhưng gia đình em Y. từ chối, sợ thầy "quen biết nhiều, sẽ thay đổi kết quả xét nghiệm".
Thầy C. hiện đang công tác tại Trường THPT Nguyễn Thần Hiến
Cũng theo thầy C., trước Tết khoảng 1 tuần, gia đình em Y. có phản ánh sự việc tới nhà trường. Hai bên (gia đình thầy C. và em Y.) sau đó đã quyết định ngồi lại để bàn bạc, giải quyết vụ việc. Ban đầu, gia đình Y. chọn phá thai và yêu cầu thầy C. đưa 200 triệu, ngoài ra chi trả thêm chi phí nằm viện, thuốc men.
Đồng thời, phía em Y. sẽ tới trường đính chính thông tin để không làm ảnh hưởng tới công việc của thầy C. Buổi gặp trên đã được thầy C. ghi âm, làm chứng.
Thế nhưng, do thai đã lớn, không thể phá nên hai bên chấp nhận để em Y. sinh con. Sau khi sinh, nam giáo viên phải bồi thường cho gia đình 400 triệu đồng.
Thầy C. yêu cầu gia đình Y. làm bản cam kết, từ giờ cho tới lúc nữ sinh này sinh con, gia đình sẽ không làm những việc ảnh hưởng tới công việc và gia đình thầy.
Trong khoảng thời gian trên, nam giáo viên thường ghé nhà thăm hỏi sức khỏe em Y. Nhưng sau đó, thầy C. không hiểu vì lý do gì, gia đình nữ sinh Y. đã làm đơn trình UBND phường. Sự việc lúc này mới vỡ lở trên mạng xã hội.
Nam giáo viên 48 tuổi khẳng định không có chuyện dụ dỗ, hứa hẹn hay lừa gạt như trong đơn tố cáo vì "đã nhận được sự đồng thuận của học sinh". Tuy nhiên, thầy C. cũng nhận thức đây là việc làm trái với đạo đức nghề nghiệp nên xin chịu trách nhiệm.
Trước đó, bà T.T.S (SN 1973, ngụ phường Pháo Đài, TP Hà Tiên, Kiên Giang) - phụ huynh em Y. (SN 2006), đã "tố" thầy N.Đ.C (giáo viên Địa lý, Trường THPT Nguyễn Thần Hiến) nhiều lần rủ con gái bà đi uống cà phê, trò chuyện.
Khoảng tháng 7/2023, thầy C. gọi điện cho em Y. tới một nhà nghỉ trên địa bàn, sau đó quan hệ với học sinh này. Tới đầu tháng 1/2024, thấy con gái có nhiều biểu hiện bất thường, bà S. gặng hỏi và biết được thầy C. dụ dỗ con gái bà dẫn tới mang thai hơn 26 tuần tuổi.
Chia sẻ với tờ Tuổi trẻ Online, bà S. cho biết khi sự việc xảy ra, thầy C. có làm cam kết với gia đình, nói sẽ hỗ trợ một số tiền. Tuy nhiên bà S. nhận thấy chữ ký trong giấy cam kết không phải của thầy C. Lo sợ bị gạt, bà làm đơn gửi UBND phường Pháo Đài và các ngành chức năng. Gia đình bà S. bày tỏ mong muốn xử lý thầy C. theo quy định pháp luật.
Ngày 28-2, ông Bùi Thế Dũng - hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thần Hiến, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đã ký quyết định đình chỉ công tác đối với thầy N.Đ.C. để phục vụ điều tra nội dung tố cáo trên.
Theo Đời sống và pháp luật
-
Giáo dục49 phút trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục7 giờ trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục7 giờ trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.
-
Giáo dục13 giờ trướcTính đến 17h ngày 7/5, Hà Nội có 103.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, chiếm khoảng 92% tổng số học sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcThay vì giảng bài theo sách giáo khoa như thường lệ, thầy giáo quyết định cho các học sinh xem chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được phát sóng trực tiếp tái hiện lịch sử.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐa số các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6.
-
Giáo dục1 ngày trướcDù sự việc "sách tham khảo khiêu dâm" tại một ngôi trường ở TP.HCM đã khép lại, nhưng câu hỏi được nhiều người tiếp tục đặt ra lại là: "Những loại sách nào thì thực sự phù hợp với học sinh?".
-
Giáo dục1 ngày trướcHai vợ chồng được cho là phụ huynh học sinh ngang nhiên đi vào trường học ở Huế, dùng nhiều ngôn từ xúc phạm giáo viên của nhà trường.
-
Giáo dục2 ngày trướcBộ GD&ĐT quy định, các trường đại học không yêu cầu, thoả thuận với thí sinh cam kết hoặc xác nhận nhập học sớm dưới bất kỳ hình thức nào.
-
Giáo dục2 ngày trướcLịch thi lớp 10 năm học 2024-2025 bắt đầu từ cuối tháng 5. Phần lớn các tỉnh thành cho thi lớp 10 trong tuần đầu tiên và giữa tháng 6.
-
Giáo dục3 ngày trướcViệc một trường quốc tế phát sách có nội dung nhạy cảm cho học sinh đọc khiến nhiều người lo ngại, đây có thể trở thành "độc dược" cho tinh thần học sinh.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrần Minh An (từng là thủ khoa lớp 10 chuyên Văn của 3 trường THPT chuyên ở Hà Nội) đã chia sẻ bí quyết để có thể giữ bình tĩnh trong phòng thi và cách ôn thi hiệu quả.
-
Giáo dục4 ngày trướcCó ý kiến cho rằng học sinh ngày nay không xa lạ với những câu chuyện "giường chiếu" cho nên khi đọc sách có những cảnh này là bình thường. Trong khi đó, nhiều chuyên gia cảnh báo cần thận trọng.