Thầy giáo làm lộ đề thi, đồng nghiệp và học sinh bức xúc

Ngày 23/12, Ban Giám hiệu trường THPT Phú Quốc (Kiên Giang) tiếp tục xác minh làm rõ về sự cố lộ đề thi môn toán, học kỳ 1 của khối 11

Ngày 23/12, Ban Giám hiệu trường THPT Phú Quốc (Kiên Giang) tiếp tục xác minh làm rõ về sự cố lộ đề thi môn toán, học kỳ 1 của khối 11. Hiện, đã hoàn tất việc tổ chức thi lại và chấm thi cho 473 học sinh. Nhà trường cũng có báo cáo Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang về vụ việc.

Trước đó, ngày 19-12, sau khi học sinh khối 11 thi xong môn Toán, thì xuất hiện thông tin trên mạng xã hội về việc thầy giáo Trần Văn Mạnh (Giáo viên dạy Toán của trường) đã làm lộ đề thi cho một nhóm nhỏ khoảng 10 em do thầy này ôn tập.

Xung quanh vụ việc, thầy Nguyễn Ngọc Toàn, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Quốc cho biết:

“Sau khi Ban Giám hiệu nhà trường tiến hành xác minh thông tin trên, thầy Mạnh đã thừa nhận lỗi vi phạm của mình. Ngay khi làm rõ sự việc, nhà trường trấn an tư tưởng các em học sinh và phụ huynh. Đồng thời, để đảm bảo công bằng, nhà trường đã tổ chức thi lại vào ngày 20-12 bằng đề thi dự phòng”.

Qua kết quả giữa 2 lần thi, chênh lệch điểm không đáng kể.

Cụ thể, ở phần trắc nghiệm, số học sinh đạt trung bình trở lên ở lần thi đầu tiên là 279/473 em (đạt 59%), số học sinh đạt trung bình trở lên ở lần thi lại là 270/473 (57%), tức là chỉ lệch 2%. Về hướng xử lý đối với sự việc, thầy Toàn cho biết, nhà trường sẽ họp hội đồng xử lý giáo viên vi phạm theo quy định. Sau đó sẽ tổng hợp báo cáo về Sở GD&ĐT Kiên Giang.

Theo CAND


lộ đề thi

thầy giáo

học sinh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.