- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
'Thứ trưởng Lê Hải An là thần tượng của nhiều thế hệ sinh viên'
Nhiều lãnh đạo, giảng viên ĐH Mỏ - Địa chất, nơi Thứ trưởng GD&ĐT Lê Hải An gắn bó 23 năm, cho biết như vậy khi nghe tin ông qua đời ngày 17/10.
Nhiều lãnh đạo, giảng viên ĐH Mỏ - Địa chất, nơi Thứ trưởng GD&ĐT Lê Hải An gắn bó 23 năm, cho biết như vậy khi nghe tin ông qua đời ngày 17/10.
Hôm nay, website của ĐH Mỏ - Địa chất, Hà Nội, đăng thông tin Thứ trưởng GD&ĐT Lê Hải An qua đời. Nhiều hình ảnh về "thầy giáo Lê Hải An của ĐH Mỏ - Địa chất" cũng được đăng tải để "luôn ghi nhớ những hình ảnh về một người thầy, một đồng nghiệp đáng kính của chúng ta".
Chiều cùng ngày, tấm bảng "Nội quy ra vào trường" đề PGS.TS Lê Hải An ký khi là hiệu trưởng được đặt trước cổng. Trong khuôn viên khoa Địa chất, phòng làm việc của ban lãnh đạo nhà trường, nhiều ảnh của Thứ trưởng Lê Hải An gắn với các hoạt động trong quá khứ được trưng bày.
Bảng nội quy ra vào trường do PGS.TS Lê Hải An ký được đặt trước cổng ĐH Mỏ - Địa chất chiều 17/10. Ảnh: Q.Q.
Chia sẻ với Zing.vn, ông Trần Danh Hùng - giảng viên bộ môn Địa vật lý, thuộc khoa Dầu khí, ĐH Mỏ - Địa chất - cho biết ông là học sinh khóa đầu tiên của thầy chủ nhiệm Lê Hải An. Sau khi ra trường, ông được giữ lại làm giảng viên, trở thành đồng nghiệp của thầy.
“Tôi sốc và không tin đó là sự thật khi nhận được tin Thứ trưởng Lê Hải An mất. Bộ GD&ĐT mất đi cán bộ tâm huyết, tài năng; ĐH Mỏ Địa - chất mất đi giảng viên, nhà lãnh đạo giỏi chuyên môn, luôn truyền cảm hứng cho sinh viên”, ông Trần Danh Hùng nói.
Cũng theo giảng viên này, thầy Lê Hải An có phong cách chuẩn mực, chuyên môn giỏi, đạo đức tốt, gần gũi sinh viên. Sinh viên nhiều thế hệ xem thầy là thần tượng. Thứ trưởng Lê Hải An luôn mong muốn những giảng viên khác trong bộ môn đi học ở nước ngoài để tiếp thu được nền tri thức tiên tiến.
"Chính thầy An cũng động viên và giúp đỡ tôi trong quá trình học thạc sĩ tại Anh năm 2013", ông Hùng kể.
GS.TS Bùi Xuân Nam - Phó hiệu trưởng ĐH Mỏ - Địa chất - xúc động nói sự ra đi của Thứ trưởng Lê Hải An là niềm tiếc thương vô hạn. Từ sáng, ông nhận được nhiều cuộc điện thoại từ sở giáo dục, các trường đại học, doanh nghiệp và cựu sinh viên. Khi mới hay tin, không ai nghĩ đó là sự thật.
Chiều 17/10, nhà trường đã dừng các hoạt động mít tinh, kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam như dự kiến. Không khí buồn, tiếc thương bao phủ toàn trường.
Thứ trưởng Lê Hải An trong một hoạt động thiện nguyện. Ảnh: ĐH Mỏ - Địa chất.
Phó hiệu trưởng ĐH Mỏ - Địa chất cho biết ông Lê Hải An là con trai út của Nhà giáo Nhân dân Lê Hải Châu, tác giả sách giáo khoa môn Toán trước đây. Từ năm 1995, ông Lê Hải An giảng dạy tại bộ môn Địa vật lý của của trường.
Năm 2008, ông là Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Trưởng khoa Dầu khí. Năm 2010, ông được công nhận chuẩn chức danh Phó giáo sư và là Phó hiệu trưởng nhà trường giai đoạn 2011-2014. Từ năm 2014-2018, ông Lê Hải An là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng ĐH Mỏ - Địa chất.
"Là hiệu trưởng khi còn trẻ, thầy Lê Hải An là tấm gương về tri thức, đức độ cho tất cả cán bộ, giảng viên của trường. Khi nhận công tác tại Bộ GD&ĐT, ông vẫn rất quan tâm sinh viên, nhà trường", GS Nam nói.
Theo thông cáo báo chí phát đi từ Bộ GD&ĐT, ông Lê Hải An sinh năm 1971, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng GD&ĐT, đã qua đời lúc 7h10 ngày 17/10 vì tai nạn. Ông Lê Hải An (48 tuổi), nguyên quán tại Xuân Đan (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), là Thứ trưởng GD&ĐT từ tháng 11/2018. Ông An tốt nghiệp trình độ Kỹ sư Địa Vật lý - ĐH Thăm dò Địa chất Matxcơva (CHLB Nga); trình độ Thạc sĩ Dầu khí - ĐH Tổng hợp Brunei; Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Dầu khí - ĐH Heriot - Watt (Vương quốc Anh). |
Theo Zing
-
Giáo dục10 giờ trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục14 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục18 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục19 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục21 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục2 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.