- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trang bìa sách truyện thiếu nhi sai chính tả nghiêm trọng
Tiêu đề cuốn sách nguyên bản là: “Có công mài sắt có ngày nên kim” đã bị sai chính tả nghiêm trọng ngay ở trang đầu thành: “Có công mài sắt có ngày lên kim”.
Tiêu đề cuốn sách nguyên bản là: “Có công mài
sắt có ngày nên kim” đã bị sai chính tả nghiêm trọng ngay ở trang đầu
thành: “Có công mài sắt có ngày lên kim”.

Theo phản ánh của một độc giả, anh đã mua cuốn truyện tranh này tại một hiệu sách lớn tại Hà Nội. Tuy nhiên, tiêu đề cuốn sách nguyên bản là: “Có công mài sắt có ngày nên kim” đã bị sai chính tả nghiêm trọng ngay ở trang đầu thành: “Có công mài sắt có ngày lên kim”.
Được biết, cuốn truyện này nằm trong bộ “Tủ sách thiếu nhi” với trọn bộ 9 cuốn, của hai tác giả Hoàng Khắc Huyên và Nguyễn Văn Việt.
Theo thông tin được in trên bìa, cuốn sách của NXB Mỹ Thuật, được in tại Cty in Tuấn Việt theo QĐ 690- 2012/CXB/12-24/MT và 353/QĐ-MT cấp ngày 06/12/2012. In xong và nộp lưu chiểu năm 2012.
Mặc dù cuốn sách này có sai sót không nhiều, tuy nhiên ngay trang bìa đã bị nhầm lần “L” và “N” khiến nhiều người thấy rất phản cảm. Một số người thắc mắc, trong nhiều năm trôi qua, tại sao một cuốn sách sai vẫn được lưu hành trên thị trường?
Trao đổi ban đầu với PV, một cán bộ Phòng Tổng hợp của NXB Mỹ Thuật cho biết, cuốn sách chắc chắn là sách cũ được bày bán. Nếu là sách tái bản thì đã được NXB chỉnh sửa ngay trong lần in tiếp theo vì quy trình của việc in tái bản rất chặt.

Cũng theo cán bộ này, quy trình in khá chặt. Riêng biên tập có hai người, sau đó qua Tổng biên tập kiểm tra. Kể cả sách tái bản, đội ngũ biên tập của NXB vẫn tiếp tục đọc lại từng trang rất kĩ càng nên không thể để sai sót như thế ở ngay trang bìa.
“Có thể sách này là sách in lậu hoặc sách do đơn vị liên kết nối bản. Do cuốn sách được in từ năm 2012 nên tìm lại sẽ khá khó khăn”, cán bộ này cho biết.
Trao đổi với chúng tôi, bà Quỳnh- Giám đốc Nhà in Tuấn Việt cho biết, cuốn truyện trên đây không phải do Công ty TNHH in Thương Mại Tuấn Việt phát hành. Trước thông tin mà phóng viên Dân trí đưa ra, Nhà in Tuấn Việt đã báo cáo với NXB Mỹ Thuật.

Cũng theo bà Quỳnh, nhiều đầu sách của Nhà in Tuấn Việt có tình trạng bị làm lậu nhưng chưa có phương án giải quyết triệt để.
Về thông tin nghi ngờ có thể đây là sách do đơn vị liên kết với NXB Mỹ Thuật bên in nối bản, bà Quỳnh khẳng định: “Nhà in Tuấn Việt xin giấy phép của NXB Mỹ Thuật rất nhiều đầu sách và luôn được NXB Mỹ Thuật tạo điều kiện thuận lợi vì thế không có lý do gì mà Nhà in Tuấn Việt phải in nối bản hoặc in lại không qua NXB Mỹ Thuật”.
Về hai tác giả của cuốn truyện này, theo bà Quỳnh, họ đã nghỉ làm tại Nhà in Tuấn Việt từ lâu.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.
- Giáo dục10 giờ trướcXung quanh vụ việc học sinh tử vong khi đi dã ngoại, nhiều góc khuất được lật tẩy qua chia sẻ của phụ huynh và đơn vị lữ hành.
- Giáo dục10 giờ trướcMới đây một tài khoản trên mạng xã hội đã đăng tải một phần đề bài của môn Ngữ văn, điều gây chú ý chính là dòng chữ được đặt ở phía cuối khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú.
- Giáo dục1 ngày trướcSở GD-ĐT Hà Nội vừa có báo cáo về vụ học sinh Trường THPT Đông Anh bị tai nạn, tử vong liên quan đến sự cố tàu lượn siêu tốc khi tham gia hoạt động ngoại khóa của trường.
- Giáo dục2 ngày trướcNgày 12/1/2021, iSMART Education ra mắt chương trình 5 điểm hỗ trợ toàn diện giáo viên tiếng Anh tốt nghiệp các trường đại học trên toàn quốc, nhằm giúp các giáo viên trẻ có định hướng sớm và vào nghề tốt.
- Giáo dục2 ngày trướcSinh viên từ năm thứ 2 của trường ĐH Công nghệ Thông tin thuộc ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh sẽ được nghỉ Tết ‘xả láng’ 49 ngày.