- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tuần sau, nhiều địa phương cho học sinh quay lại trường
Từ đầu tuần tới, nhiều tỉnh, thành phố đang dạy học trực tuyến dự kiến cho học sinh quay lại trường học. Hiện có 38 địa phương kết hợp dạy trực tuyến, trực tiếp hoặc dạy trực tuyến hoàn toàn.
25 địa phương dạy học trực tiếp
Theo Bộ GD&ĐT, tính đến hết ngày 26/9, có 25 tỉnh, thành phố dạy học trực tiếp (Hải Phòng, Hoà Bình, Lai Châu, Nam Định, Hà Giang, Gia Lai, Điện Biên, Cao Bằng…) và 13 địa phương kết hợp dạy học trực tiếp và trực tuyến, truyền hình (Bà Rịa-Vũng Tàu, Bắc Ninh, Bình Thuận, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lạng Sơn, Quảng Trị…) và 25 địa phương dạy học hoàn toàn bằng phương thức trực tuyến và truyền hình (An Giang, Hưng Yên, Kiên Giang, TPHCM, Quảng Ngãi, Trà Vinh, Vĩnh Long…).
Ngày 27/9, Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo tới tất cả các trường học về việc tiếp tục dạy học trực tuyến do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến khó lường. Sở cũng yêu cầu các trường tiếp tục chuẩn bị các điều kiện, xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch COVID-19, sẵn sàng đón học sinh quay lại trường khi điều kiện cho phép, chủ động phối hợp cơ quan y tế địa phương tổ chức tiêm vắc-xin cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt có con học một trường tiểu học ở quận Hà Đông (Hà Nội) kể, nhân ngày đi tiêm phòng, con năn nỉ mẹ cho tới nhìn trường một lúc vì nhớ quá.
“Đến cổng trường, con đứng ngoài cổng ngẩn ngơ nhìn vào bên trong, lòng mình thắt lại. Tuy nhiên, nếu dịch bệnh vẫn phức tạp, ưu tiên đảm bảo sức khỏe của con. Học sinh đã ở nhà nhiều tháng, cố gắng thêm một thời gian nữa cũng không sao”, chị Nguyệt nói.
Học sinh tiểu học ở quận Hà Đông, Hà Nội xin mẹ đưa đến cổng trường cho đỡ nhớ. Ảnh: Quỳnh Anh
Tiêm phủ vắc-xin
Ông Phạm Hoàng Gan, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, thông tin với phóng viên về việc dự định tuần tới cho học sinh nhiều trường ở “vùng xanh” tựu trường. Sở GD&ĐT đã trình phương án và chờ UBND tỉnh phê duyệt.
“Từ tuần tới, nếu được UBND phê duyệt phương án tăng số lượng trường học trực tiếp thì ở những vùng có dịch, các trường vẫn sẽ dạy trực tuyến. Tận dụng vùng an toàn để dạy học trực tiếp nhằm đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, hiện nay vẫn còn 850 học sinh mắc kẹt ở các tỉnh, thành phố khác chưa thể trở về”, ông Gan nói.
Từ đầu năm học mới, học sinh các cấp (trừ mầm non) học tập trực tuyến. Tuy nhiên, sau 1 tuần, địa phương cho dừng dạy trực tuyến đối với tiểu học; học sinh lớp 6-8 chỉ ôn tập, củng cố kiến thức, riêng học sinh lớp 9-12 học kiến thức mới. Cà Mau cho học sinh 4 trường thí điểm học trực tiếp nhằm đánh giá độ an toàn, sau đó sẽ tăng dần số lượng trường dạy học trực tiếp.
Theo ông Gan, 5 giáo viên ở Cà Mau mắc COVID-19 đã khỏi bệnh, các thầy cô giáo trong tỉnh đã được tiêm vắc-xin mũi 1, đang và sắp được tiêm mũi 2.
Từ ngày 21-30/9, Bộ GD&ĐT tập huấn dạy học trực tuyến cho gần 9.000 cán bộ, giáo viên của 63 tỉnh, thành phố. Các chuyên gia trình bày về điều kiện dạy trực tuyến, hướng dẫn kỹ năng, phương pháp chuẩn bị bài dạy, kiểm tra, đánh giá theo từng môn học…
Tại Nghệ An, từ đầu tháng 10, toàn bộ học sinh các cấp sẽ được học trực tiếp tại trường. Thành phố Vinh cho học sinh kết hợp học trực tuyến và trực tiếp. Đối với hoạt động dạy học trực tiếp, các trường chia đôi trường, chia đôi lớp.
Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An nói, khi dịch COVID-19 tạm ổn, tất cả học sinh được tới trường, địa phương vẫn sẽ duy trì 1 tuần 1 buổi học trực tuyến nhằm rèn thói quen, kỹ năng sử dụng thiết bị, học tập bằng phương thức này.
Sau này, nếu tiếp tục có dịch, phải chuyển đổi phương thức học tập, các em cũng không bị động. Đầu năm học, gần 70.000 học sinh thiếu thiết bị học tập khiến các em phải học nhóm. Nhiều cá nhân, tổ chức đã hỗ trợ nên hiện chỉ còn 47.500 em chưa có thiết bị. Mỗi giáo viên sẽ ủng hộ 1 ngày lương, cộng với một số nguồn hỗ trợ khác, học sinh sẽ dần đủ thiết bị.
“Hiện tại, còn 1.350 em mắc kẹt ở các địa phương khác. Tuy nhiên, học sinh vẫn học trực tuyến. Sau này, khi các em được quay lại trường học, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường rà soát, bổ trợ kiến thức cho học sinh nói chung, đặc biệt là học sinh mắc kẹt”, ông Thành nói.
Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, đã có hơn 45.000 trong tổng số hơn 52.000 giáo viên trong tỉnh được tiêm vắc-xin phòng COVID-19.
Sở GD&ĐT tỉnh Tây Ninh cũng yêu cầu các trường chuẩn bị các điều kiện để học sinh có thể quay lại trường học trực tiếp từ ngày 11/10. Các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch, kịch bản xử lý tình huống nếu có trường hợp sốt, ho, khó thở…
Theo Tiền Phong
-
Giáo dục35 phút trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục1 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục3 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục21 giờ trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục21 giờ trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục1 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục1 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.
-
Giáo dục2 ngày trướcHôm nay, học sinh 12 trên cả nước đăng ký thử dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT.
-
Giáo dục2 ngày trướcHai đoạn clip ghi lại cảnh chủ một nhóm lớp tư thục tại TP Thủ Đức, TP HCM có hành vi bạo hành trẻ mầm non khi túm áo trẻ ngã ra sàn nhà, ngồi đè lên bụng, nhét thức ăn vào miệng trẻ. Một đoạn clip khác cho thấy dồn trẻ vào góc rồi dùng vật cứng đập vào đầu.