- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ cô giáo tố bị "trù dập" ở Hà Nội: Người thân, phụ huynh học sinh nói gì về cô Tuất?
"Con gái nhà tôi hết năm lớp 2 được học cô Tuất. Sướng quá nên chạy ra khoe mẹ là, mẹ ơi con được học cô Tuất rồi", chị Đặng Thị Lài (xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai) nói trên Người đưa tin.
- Vụ cô giáo tố bị trù dập: Thực hư thông tin vợ chồng cô Tuất "mâu thuẫn với dòng họ, dán bùa vào tường nhà bố chồng"?
- Vụ cô giáo tố bị trường trù dập, học sinh hành hung: Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo nóng
- Thấy trò lên lớp ngủ gật, cô giáo vội chụp hình gửi vào group phụ huynh để phê bình, nghe câu đáp trả của người bố mà ai cũng cứng họng
Cô giáo Tuất (Ảnh: Báo Dân Việt)
Trong diễn biến mới nhất của vụ việc cô giáo Nguyễn Thị Tuất (giáo viên Trường Tiểu học Sài Sơn B, huyện Quốc Oai, Hà Nội) tố bị "trù dập", Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT) đã có công văn gửi Sở GD-ĐT Hà Nội, đề nghị phối hợp với UBND huyện Quốc Oai chỉ đạo kiểm tra, xác minh thông tin và có biện pháp giải quyết, tránh tạo ra bức xúc trong dư luận.
Thời gian qua, trong chia sẻ với báo giới, cô giáo Tuất nói bản thân bị học sinh quậy phá, lấy dép dứ vào mặt, dùng thước kẻ đánh, dùng dây chun bắn giấy vào mắt, lên "cướp đồ"... Đoạn video được Tạp chí điện tử Người đưa tin pháp luật đăng tải có nhiều cảnh học sinh trong lớp "quậy" như "chợ vỡ"; có cảnh học sinh hò nhau "cướp" vở ở bàn cô giáo khi giáo viên đang ngồi đó...
Có một giáo viên cùng trường cô Tuất bày tỏ nghi ngờ về độ xác thực của đoạn clip học sinh "quậy phá". Phản hồi về nghi vấn này, cô Tuất khẳng định, nếu ai nghi clip đó là dàn dựng thì có thể mang đi kiểm tra.
PV Team Kingpro có mặt tại địa phương nơi vợ chồng cô Nguyễn Thị Tuất sinh sống, để ghi lại những "nhận xét" của người dân, họ hàng nữ giáo viên, sau khi có nhiều luồng dư luận liên quan nữ giáo viên này.
Ông Phan Viết Kính (người có họ hàng với vợ chồng cô giáo Tuất) chia sẻ, mấy năm trước, gia đình cô Tuất - thầy Phan Viết Nhân (chồng cô Tuất) có mâu thuẫn với một người thân, nhưng đợt vừa rồi sau việc tổ chức đám cưới của con gái cô thì gia đình đã đoàn kết.
"Còn một số người kích động nói xấu thì tôi không biết", ông Kính nói.
Ông Lê Văn Hùng (phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Sài Sơn B) chia sẻ: "Tôi không có gì chê trách cô, chỉ có một số phụ huynh có đôi điều thắc mắc. Cháu tôi đây, học lớp 2 với cô Tuất, giờ lên lớp 3 rồi. Thật sự ra, cô không có vấn đề gì đâu!".
Chia sẻ trên Tạp chí điện tử Người đưa tin pháp luật, chị Đặng Thị Lài (xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai) nói, hai con chị đều từng học cô Tuất. Các cháu rất ngoan, không thấy nói cô giáo đánh học sinh, chỉ học sinh nào không thuộc bài thì tự giác đứng xếp hàng xong rồi xin lỗi cô là xong.
"Con gái nhà tôi hết năm lớp 2 được học cô Tuất. Sướng quá nên chạy ra khoe mẹ là, mẹ ơi con được học cô Tuất rồi. Cứ đi khoe với các anh chị là năm nay lại được học cô Tuất. Sướng quá mà lại! Thế là năm đó học cô Tuất.
Phải nói là năm học lớp 2 tôi không yên tâm về cháu. Các cô giáo cứ khen là cháu giỏi, nhưng mà tôi thấy 9 + 6 cháu vẫn phải đếm bằng đầu ngón tay. Tôi mới bảo, học lực như thế này là thua anh rồi. Nhưng khi sang cô Tuất dạy đúng là hơn anh nó nhiều thật. Thầy cô nào cũng khẳng định như thế", nguồn trên dẫn lời chị Lài.
Cũng theo nguồn trên, bà Đào Thị Thọ (xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai), có con từng là học sinh của vợ chồng cô Tuất nói, từ khi có mâu thuẫn giữa vợ chồng cô Tuất với nhà trường thì "nhiều phụ huynh bức xúc là bởi vì thầy cô có chuyên môn, năng lực".
"Mình cũng thấy bức xúc thay. Vì có thầy cô mới dạy được các con nên người nên cũng biết ơn thầy cô. Nhưng thực sự là không làm gì được, chỉ biết động viên thầy cô thôi", bà Thọ cho hay.
Chia sẻ với Kingpro, chị Bùi Thị Hương (phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Sài Sơn B) bày tỏ, những người khoảng 25 - 30 tuổi trở về trước cho rằng cô Tuất "dạy rất được, rất thích". Song theo chị, thông tin nói học sinh hư, dùng thước đánh cô giáo và trùm chăn đánh cô giáo là "hoàn toàn sai".
"Cô giáo thì phải quản được lớp, đây cô giáo không quản được lớp lại bắt học sinh quản. Học sinh không quản được lại nói đáng thương, tội nghiệp... ", chị Hương nói và quả quyết, không có chuyện học sinh đánh cô giáo.
Theo Tạp chí điện tử Người đưa tin pháp luật, trong ảnh là học sinh lớp 5 dùng thước đánh cô Tuất, dùng đạn giấy bắn vào cô (Ảnh: Người đưa tin pháp luật)
Chia sẻ trên Vietnamnet, một giáo viên Trường Tiểu học Sài Sơn B nói, trong các giờ dạy của mình, các học sinh đều rất ngoan, lễ phép, lắng nghe và lớp học luôn trong tầm kiểm soát, không ảnh hưởng đến các lớp học bên cạnh.
Cô giáo này cho rằng, ở hình ảnh học sinh trùm chăn trong giờ học, chăn đó để các em sử dụng trong giờ nghỉ trưa những ngày trời lạnh, hoặc đắp thêm khi bật điều hòa, chứ không phải học sinh mang đi để làm việc gì đó nhằm mục đích xấu.
"Tôi không hiểu sao cô Tuất luôn nghĩ xấu cho học sinh trong khi tâm hồn của các con rất non nớt, ngây thơ như một tờ giấy trắng như thế. Tại sao không lắng nghe, chia sẻ việc tại sao các con lại không muốn học cô, không muốn nghe cô giảng.
Học sinh khối 4 và 5 đã có những bước phát triển tâm sinh lý nhất định, tôi nghĩ ngoài việc truyền thụ kiến thức, giáo viên khi lên lớp cần phải lắng nghe, chia sẻ với các em", nữ giáo viên Trường Tiểu học Sài Sơn B trả lời Vietnamnet.
Theo Doanh nghiệp và tiếp thị
-
Giáo dục1 giờ trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục5 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục9 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục10 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục12 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục1 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục2 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.