- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Họp báo thông tin vụ nữ sinh lớp 10 treo cổ tự tử: Nạn nhân nói với mẹ "con sợ đến trường"
Bị bạn bè xa lánh, cô lập khiến nữ sinh THPT bị áp lực tâm lý. Dẫn đến việc em dùng dây thừng tự tử tại nhà riêng.
Nữ sinh nghỉ học nhiều từ sau Tết
Sáng 17/4, trường THPT Chuyên - Đại học Vinh đã có buổi làm việc với báo chí để thông tin về vụ một nữ sinh lớp 10 tự tử nghi do bạo lực học đường.
Đại diện nhà trường thông báo về vụ việc
Cô Đặng Việt Hà, giáo viên chủ nhiệm cho biết, sự việc xảy ra quá đột ngột nên hiện tại cô và các bạn trong lớp đang rất sốc. "Em rất ngoan, trong học tập có nhiều cố gắng và kết quả học kỳ 1 xếp loại giỏi", cô Hà cho biết.
Về tình hình của lớp trong thời gian gần đây, cô Hà thừa nhận nữ sinh này đang bị bạn bè xa lánh. Sự việc xuất phát từ trước ngày 20/11/2022. Cô giáo sau khi biết thông tin đã tiến hành gặp các em liên quan, nhưng các học sinh chỉ nói là do không hợp nên không chơi.
Trường THPT Chuyên - Đại học Vinh.
"Cuối học kỳ 1, em có nhắn tin cho tôi xin mẫu giấy tờ chuyển lớp, nhưng tôi nói không có. Sau đó tôi có hỏi lý do thì em nói muốn chuyển sang lớp chuyên Văn", cô Hà nói.
Lớp có sĩ số 27 em, chuyên môn Tiếng Anh. Do mới học được 1 học kỳ nên cô giáo vẫn chưa hiểu rõ tính cách của mỗi bạn.
Giáo viên chủ nhiệm cũng thông tin, từ ra Tết cho đến nay thì nữ sinh này liên tục nghỉ học, khi thì phụ huynh nhắn tin xin, lúc thì em chủ động xin nghỉ. Theo phụ huynh giải thích thì nữ sinh này bị đau chân, ngoài ra còn có bệnh liên quan đến cột sống.
Cho đến tối 15/4, nhân lúc bố mẹ vắng nhà, nữ sinh này đã mua dây thừng rồi vào phòng, khóa kín cửa và treo cổ tự tử. "Vụ việc quá chấn động, mấy đêm nay tôi không ngủ được. Tôi không nghĩ sự việc lại xảy ra theo chiều hướng đó", cô Hà nói.
Vụ đánh nhau không xảy ra trong trường
Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin nữ sinh tự tử do bị đánh, bị ngược đãi và bị áp đảo tâm lý, kèm theo đó là clip học sinh đánh nhau.
Ông Nguyễn Hồng Soa, Trưởng Phòng Công tác Chính trị Học sinh - Sinh viên (Trường THPT Chuyên - Đại học Vinh), khẳng định sau khi xuất hiện clip đánh nhau đã tiến hành xác minh.
"Bước đầu xác định sự việc không xảy ra trong khuôn viên của Trường ĐH Vinh. Các em học sinh bị đánh không phải là học sinh của trường. Những em xuất hiện trong clip cũng không phải là học sinh Trường THPT Chuyên, Đại học Vinh", ông Soa nói.
Ông Phạm Xuân Chung - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên - Đại học Vinh cho biết thêm, Ban giám hiệu nhà trường cũng như giáo viên, học sinh của lớp đã đến chia buồn, động viên gia đình của nữ sinh. Đồng thời, nhà trường cũng đang làm rõ các thông tin trên mạng về việc nữ sinh này tự tử do bị bạo hành học đường.
Như tin đã đưa, trên mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin gây xôn xao dư luận về vụ một nữ sinh lớp 10 tự tử nghi do bạo lực học đường. Theo nội dung đăng tải, nữ sinh N.T.Y.N hiện đang là học sinh lớp 10A15, trường THPT chuyên - Đại học Vinh.
Thông tin đăng tải trên mạng xã hội.
Nữ sinh N.T.Y.N có học lực giỏi, nhưng bỗng dưng bỏ học, nói với mẹ "con sợ đi học, sợ đến trường", khi mẹ tìm hiểu thì biết con bị đánh, bị ngược đãi và bị áp đảo tâm lý.
Vì thế, người mẹ đã tìm đến trường để xin chuyển lớp cho con, tìm đến cô chủ nhiệm để xin được can thiệp. Trường không cho chuyển lớp nhưng nhận được các lời hứa sẽ tìm hiểu và xử lý nghiêm.
Nên người mẹ tạm yên tâm nhà trường và cá nhân con sẽ tự xử lý được vấn đề. Người mẹ vẫn cố gắng đón đưa con đi học để tránh con bị bắt nạt, động viên con hàng ngày. Tuy nhiên, nhằm lúc bố mẹ vắng nhà, nữ sinh này đã khóa trái cửa thắt cổ tự vẫn.
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Giáo dục6 giờ trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
Giáo dục7 giờ trướcIDP phát đi thông báo về việc 56.200 chứng chỉ IELTS do tổ chức này cấp ở Việt Nam năm 2022 bị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận cấp sai quy định.
-
Giáo dục11 giờ trướcĐoạn video ghi lại cho thấy, em học sinh này lao lên bục giảng, vung tay đấm giáo viên trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh khác trong lớp.
-
Giáo dục15 giờ trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.
-
Giáo dục1 ngày trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.
-
Giáo dục1 ngày trướcTính đến 17h ngày 7/5, Hà Nội có 103.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, chiếm khoảng 92% tổng số học sinh.
-
Giáo dục2 ngày trướcThay vì giảng bài theo sách giáo khoa như thường lệ, thầy giáo quyết định cho các học sinh xem chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được phát sóng trực tiếp tái hiện lịch sử.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐa số các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6.
-
Giáo dục2 ngày trướcDù sự việc "sách tham khảo khiêu dâm" tại một ngôi trường ở TP.HCM đã khép lại, nhưng câu hỏi được nhiều người tiếp tục đặt ra lại là: "Những loại sách nào thì thực sự phù hợp với học sinh?".
-
Giáo dục2 ngày trướcHai vợ chồng được cho là phụ huynh học sinh ngang nhiên đi vào trường học ở Huế, dùng nhiều ngôn từ xúc phạm giáo viên của nhà trường.