Xôn xao học phí của con trai Dương Thùy Linh là 600 triệu/năm, cao hơn cả hoàng tử George

Là bà mẹ hết lòng vì con, cô từng tiết lộ tiền học của con trai đầu lòng - bé Tót - tại trường quốc tế ở Hà Nội không thua kém hoàng tử George - con trai công nương Kate Middleton và hoàng tử Anh William.

Là bà mẹ hết lòng vì con, cô từng tiết lộ tiền học của con trai đầu lòng - bé Tót - tại trường quốc tế ở Hà Nội không thua kém hoàng tử George - con trai công nương Kate Middleton và hoàng tử Anh William. Theo một nguồn tin, mỗi năm học phí của con trai Dương Thùy Linh khoảng 600 triệu đồng.

Cách đây ít ngày, Hoa hậu Dương Thùy Linh đã đón sinh nhật tuổi 35 bên chồng con và những người thân trong gia đình. Người đẹp cho biết, sinh nhật năm nào cô cũng ở bên gia đình, chứ không tổ chức rình rang. Cả nhà Hoa hậu đã đi nghỉ dưỡng trên du thuyền 5 sao tại Hạ Long. Các thành viên đều thích thú khi được ngắm khung cảnh hùng vĩ, yên bình của Hạ Long dưới ánh hoàng hôn, chèo thuyền kayak.... Mẹ chồng của người đẹp cũng có mặt trong chuyến đi này.

Bước sang tuổi mới, Hoa hậu Phụ nữ Toàn thế giới 2018 có nhiều trăn trở hơn về công việc và tương lai của con. "Tôi giờ không còn trẻ, đã quá tuổi làm mọi thứ chỉ dựa vào sở thích. Đây là thời điểm tôi cần nhìn nhận lại con đường phát triển sự nghiệp của mình theo hướng lâu dài trong thời gian tới. Ngoài công việc của một hoa hậu, ưu tiên lớn nhất của tôi trong tương lai là công việc kinh doanh. Trước đêm sinh nhật, tôi cũng đã nói chuyện với chồng về kế hoạch cuộc sống và công việc trong 5 năm tới. Đó là thói quen suốt nhiều năm qua", cô chia sẻ.

Cả nhà Hoa hậu Dương Thùy Linh vừa có chuyến đi nghỉ dưỡng trên du thuyền 5 sao tại Hạ Long

Ngoài công việc, một trong những mối quan tâm lớn khác của Dương Thuỳ Linh là con cái. Là bà mẹ hết lòng vì con, cô từng tiết lộ tiền học của con trai đầu lòng - bé Tót - tại trường quốc tế ở Hà Nội không thua kém hoàng tử George - con trai công nương Kate Middleton và hoàng tử Anh William. Theo một nguồn tin, mỗi năm học phí của con trai Dương Thùy Linh khoảng 600 triệu đồng.

Hồi tháng 9 năm ngoái, sau khi thông tin hoàng tử George theo học ở trường có học phí khoảng 23.000 USD một năm (tương đương 500 triệu đồng), Dương Thuỳ Linh đã viết trên trang cá nhân: "Mình phì cười vì hoá ra mình không lấy được William nhưng con mình cũng hưởng chẳng khác con anh ấy mấy". Phát ngôn này của người đẹp gây nhiều chú ý.

Giải thích lý do đầu tư cho con trai học ở môi trường quốc tế với học phí cao ngất ngưởng, Dương Thùy Linh nói: "Tôi và chồng có doanh nghiệp riêng. Hiện tại, hai vợ chồng vẫn đang xây dựng và hoàn thiện doanh nghiệp nên cũng có những lúc vất vả. Tuy vậy, chúng tôi đều nhất trí cần đầu tư về giáo dục cho con thay vì lựa chọn quá an toàn. Học trong môi trường quốc tế, chưa biết tương lai có thành đạt hay kiếm được nhiều tiền không, nhưng cái được nhất của cháu là được phát triển nhiều kỹ năng cũng như trau dồi mọi kiến thức trong các lĩnh vực trong cuộc sống. Từ đó, cháu sẽ biết tận hưởng cuộc sống và làm thế nào để có một cuộc sống chất lượng cao, ngay cả khi không có nhiều tiền. Còn về phía vợ chồng tôi, việc đầu tư cho con cũng là động lực để cả hai cùng phấn đấu".

Nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp của Hoa hậu Thân thiện ở tuổi 35

Theo Dương Thuỳ Linh, với trẻ em, việc được tiếp cận với ngoại ngữ, cách suy nghĩ phân tích vấn đề khoa học... sẽ tạo ra rất nhiều lợi thế sau này. Tuy vậy, người đẹp cũng khẳng định mỗi môi trường giáo dục có điểm mạnh riêng.

Con trai của Dương Thuỳ Linh năm nay 7 tuổi. Hoa hậu Phụ nữ Toàn thế giới kể dù đã quen với việc bố mẹ thể hiện tình cảm trước mặt, cậu bé vẫn hay ngại ngùng. Nhưng đó là sự ngại ngùng trong hạnh phúc bởi thấy gia đình gắn bó bền chặt, bố mẹ yêu thương nhau. "Con trai tôi không bao giờ đặt ra câu hỏi bố mẹ có yêu thương con không, có yêu nhau không bởi bé có thể thấy điều đó hàng ngày. Tót luôn yên tâm về gia đình", cô nói.

Theo NLĐ


học phí cao

học phí

Dương Thùy Linh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.