Trong
cuộc họp báo ở Anh ngày hôm qua (9.9), Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên
bố rằng Mỹ có thể không tấn công Syria nếu chính quyền Assad giao nộp
tất cả vũ khí hóa học của nước này cho cộng đồng quốc tế trong tuần tới.
Cùng
ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cũng kêu gọi Syria chuyển
giao vũ khí hóa học dưới sự kiểm soát quốc tế để tránh cuộc tấn công vũ
trang. Lời kêu gọi này được chính quyền Damascus hoan nghênh. London
cũng đã lên tiếng ủng hộ đề nghị này.
Hôm
qua, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cũng nêu ra 3 điều kiện để hủy bỏ
cuộc tấn công vào Syria. Đó là chính quyền Bashar Assad phải kịp thời
giao nộp vũ khí hóa học và cho phép tiêu hủy số vũ khí này dưới sự giám
sát của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đồng thời, các thủ phạm chịu
trách nhiệm về vụ tấn công hóa học ngày 21.8 phải bị Tòa án Hình sự Quốc
tế xet xử.
Tổng
thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho biết, tổ chức của ông đã sẵn sàng
triệu tập một cuộc họp để giải quyết cuộc xung đột Syria .
Tuy nhiên sau đó, báo chí Nga có những bình luận trái chiều về lối thoát này.
Lối thoát cho Syria?
Phó
chủ tịch Trung tâm nghiên cứu chính trị quốc gia Nga, Dmitry Polikanov
cho biết: việc chuyển giao vũ khí hóa học dưới sự giám sát quốc tế, sẽ
mang lại nhiều lợi ích cho Damascus.
Nếu
chính phủ của Syria chứng minh được mình không sử dụng các loại vũ khí
hóa học, rằng họ có thể hoàn toàn kiểm soát kho vũ khí của mình, cũng
như sẵn sàng tiếp nhận các thanh sát viên quốc tế đến điều tra và giám
sát, thì có thể sẽ giảm được những họng súng đang chĩa vào họ. Đặc biệt
là nếu trong số đó có những thanh sát viên người Nga.
Ông
Polikanov cũng giải thích thêm các thủ tục tiến hành kiểm soát quốc tế:
"Do Syria không tham gia công ước quốc tế về cấm vũ khí hóa học nên họ
cần nhanh chóng tiến hành ký kết công ước này. Tiếp đó, các thanh sát
viện của Liên Hợp Quốc có mặt tại Syria, sẽ tiếp tục điều tra kho vũ khí
hóa học của quốc gia nay. Tổ chức cấm vũ khí hóa học cũng sẽ đến thanh
sát. Đây là một tổ chức lớn với số lượng thanh tra viên chuyên nghiệp"
Trong
khi đó, ông Alexander Vavilov, giáo sư Lịch sử thuộc Học viện Ngoại
giao-Bộ Ngoại giao Nga, nhận định: những diễn biến hiện nay, đã nằm
trong sự tính toán của ông Obama. Tổng thống Mỹ đang tìm một lối thoát
khéo léo để giữ thể diện, đề phòng trường hợp đề nghị tấn công Syria của
ông không được Quốc hội Mỹ thông qua.
Mặt
khác, Tổng thống Obama hiện đang trong nhiệm kỳ thứ hai. Ông sẽ không
còn quyền tái ứng cử, vì vậy nhiệm vụ chính của ông bây giờ là giữ gìn
hình ảnh của một người cầm quyền đóng góp cho sự ổn định trên thế giới
và ở Mỹ.
Khi
mới nhận chức, ông Obama đã phải cố gắng thoát ra khỏi khủng hoảng mà
người tiền nhiệm George W. Bush, gây ra. Ông Obama đã học được nhiều
điều sau cuộc chiến tại Iraq và Libya, rằng người Mỹ đã bị sa lầy quá
nhiều trong các cuộc can thiệp vào chính trị nước ngoài.
Người
Mỹ hiểu rằng họ đang bước vào ngõ cụt, và bây giờ đang tìm kiếm cách để
thoát khỏi đó. Nếu họ thực sự đánh Syria, thì hẳn sẽ phải có một kế
hoạch bí mật. Còn những gì đang được đưa lên khắp các mặt báo hiện nay,
chỉ là những chiêu PR của chính quyền Mỹ.
Hay chỉ là những lời nói cho hay?
Tuy
nhiên, nhiều nhà phân tích chính trị tin rằng đề xuất về việc giao nộp
vũ khí hóa học để tránh can thiệp quân sự chỉ là những những lời nói cho
hay để ngụy tạo sự hòa hảo của mình và việc Mỹ tấn công Syria là không
thể tránh khỏi.
"Những
phát biểu hòa hảo, hoa mỹ vốn là "phong tục" trong giới chính trị Mỹ" -
Chủ tịch Viện nghiên cứu Trung Đông của Nga, ông Yevgeny Satanovsky
nhận định.
“Chúng
tôi luôn nghiên cứu khá kỹ những phát biểu của của tổng thống, các phát
ngôn viên ngoại giao của Mỹ, và nhận thấy rằng họ luôn có một chiến
thuật chung: họ chỉ phát biểu đủ để báo chí có điều gì đó để viết, nhưng
không lộ ra quyết định chính xác của mình.
Theo
nhà phân tích, từ lâu cuộc tấn công vào Syria đã được coi là không thể
tránh khỏi, vì vậy tuyên bố của Mỹ không có gì khác hơn là một trò mèo
vờn chuột.
"Các
phe đối lập tại Syria từ lâu đã tìm cách chấm dứt chiến tranh, với mục
tiêu là lật đổ chính quyền đương nhiệm càng nhanh càng tốt, giống như
những gì đã diễn ra tại các nước láng giềng Tunisia, Ai Cập và Libya
trong sự kiện “Mùa xuân Ả rập”.
Trong khi cuộc nội chiến ở Syria đã kéo dài suốt 29 tháng qua mà vẫn không thể lật đổ ông Assad.
Cuộc nội chiến ở Syria đã kéo dài suốt 29 tháng
Những khoản chi cho chiến tranh
“Các
thủ tục cho cuộc tấn công Syria đã được chuẩn bị xong. Mỹ, Ả Rập Saudi,
Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã thanh toán những khoản tiền khổng lồ", ông
Satanovsky cho biết. "Vì thế đến thời điểm này, dù chuyện gì xảy ra, họ
cũng phải hoàn thành mục tiêu lật đổ chính quyền Assad".
Theo
ông Satanovsky, các quốc gia vùng Vịnh sẽ sẵn sàng trả cho Mỹ bất cứ
khoản tiền nào mà nước này đưa ra, bởi lẽ rằng họ không có khả năng quân
sự như Mỹ, trong khi lại cần tiêu diệt chính quyền Assad. Ông
Satanovsky cũng nhắc lại việc trước đây Bộ Ngoại giao Pháp và Qatar cũng
có những thỏa thuận tài chính không nhỏ liên quan đến vấn đề về Libya.
Việc
Assad giao lại toàn bộ vũ khí hóa học dưới sự kiểm soát của cộng đồng
quốc tế là không thể xảy ra, bởi nếu thực sự minh bạch, thì hẳn Assad
hoàn toàn có thể hối thúc các thanh sát viên LHQ không chỉ điều tra, mà
phải đưa ra kết quả về việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria. Nhưng cho
đến thời điểm này, ông ta vẫn không hề có ý định đó.
Việc bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết về cuộc tấn công Syria sẽ được tổ chức tại Thượng viện Mỹ vào ngày 11.9.2013.
Theo Tiến Mai (Dân Việt)