Người dân xứ sở hoa anhđào lần đầu tiên được biết đến mức lương của các giám đốc tạinhững công ty hàng đầu nước này bởi theo quy định mới của Chính phủ NhậtBản, doanh nghiệp phải công khai tiền lương của các nhân viên được trả hơn100 triệu yen (1,1 triệu USD) mỗi năm.

Theo danh sách vừa công bố, ngườiđứng đầu Tập đoàn Nissan Carlos Ghosn là người kiếm được nhiều nhất,với 890 triệu yen (gần 10 triệu USD) vào năm ngoái. Số tiền này baogồm lương và tiền thu được cổ phiếu.

Giới

Ông Ghosn được trả mức lương cao nhất tại Nhật

Trước mức lương “khủng” của ôngGhosn, Thủ tướng Nhật Naoto Kan tỏ ra bức xúc: “Vì sao lương của Ghosn lại quácao như vậy? Vì ông ta giỏi đuổi việc người khác”.

Đáp lại lời chỉ trích của Thủtướng Nhật, ông Ghosn nhấn mạnh: "Tôi làm việc vất vả. Sự hồi sinh của Nissankhông chỉ là một câu chuyện về chuyển dịch cơ cấu. Nếu không rơi vào hoàn cảnhđó, sẽ không có Nissan của ngày hôm nay...".

Giới

Không chỉ vậy, ông Ghosn chorằng, mức lương của ông còn ở dưới mức trung bình 11,7 triệu USD so vớicác giám đốc điều hành cấp cao trong ngành công nghiệp ô tô và thấphơn mức lương 17,4 triệu USD của Chủ tịch tập đoàn Ford Alan Mulally nămngoái.

Gia nhập Nissan từ năm 1999 và cóbiệt danh là "Kẻ hủy diệt chi tiêu", ông Ghosn rất mạnh tay trong các chươngtrình cắt giảm chi phí, giúp Nissan hoạt động có lãi và thành công trong kinhdoanh.

Người có mức lương cao thứ 2 làgiám đốc điều hành của hãng Sony Howard. Ông Stringer được trả 410 triệu yen(4,56 triệu USD) trong năm tài khóa 2009, cộng thêm các quyền mua cổ phiếu đượcđịnh giá 406 triệu yen (4,52 triệu USD).

Theo Financial Times, bản côngkhai thu nhập cho thấy sự chênh lệch lớn về mức lương giữa các giám đốc làm thuêngười Nhật và người nước ngoài.

Theo Bích Diệp
Đất việt