Với vấn đề tiền thưởng cho các đội bóng ở V-League, trong khi bầu Kiênđưa ra con số 500 triệu đồng để giới hạn mức trần thì không phải ai cũng nhấttrí với ông bầu này, từ đại diện CLB cho tới đại diện cầu thủ.

Bầu Kiên nói: “Trong thời gian mấy năm gần đây mức thưởng của các CLB đãvượt quá tầm kiểm soát và không còn phù hợp với thực trạng của bóng đá VN, dẫntới tình trạng gần như là ông chủ gần như phải đi mua cầu thủ của mình để họ đávà điều đó thì không còn là hành vi thể thao nữa.

Sau khi hội ý với các CLB thì chúng tôi thấy rằng cần phải kiểm soát việc nàythật chặt chẽ, vừa bảo đảm thu chi của các CLB thật công bằng, vừa bảo đảm nềnbóng đá chúng ta không còn cảnh phải dùng tiền để mua kết quả.\

Đề nghị các CLB phải công khai mức thưởng của mình trước khi mùa giải mớibắt đầu và không được phép thưởng quá 500 triệu đồng cho một trận đấu dưới bấtkỳ hình thức nào. Chúng tôi sẽ có cơ chế giám sát tài chính để hoàn toàn kiểmsoát được mức thưởng tại các CLB”.

Giới hạn tiền thưởng 500 triệu đồng: Hợp lý hay không?
Từ giờ bầu Hiển sẽ khó mà lên báo để tuyên bố thưởng tỷ này tỷ nọ cho HN.T&T hay SHB.ĐN được nữa. Ảnh: VSI

Trong khi đó, GĐĐH Bùi Đình Hùng của V.Hải Phòng lại không có chung góc nhìn nhưbầu Kiên khi nói: “Việc hạn chế tiền thưởng cho mỗi trận thắng của một CLBkhông được vượt quá mức 500 triệu đồng là rất vô lý. Mỗi đội bóng đều có cáchtiêu tiền riêng và những chế độ đãi ngộ khác nhau, có thể chúng tôi cảm thấycông sức lao động của cầu thủ là rất xứng đáng với mức thưởng cao hơn, nhưng cóđội lại nghĩ khác, theo tôi vấn đề này sẽ là quyền riêng tư của một đội bóng.BCH VPF không nên đưa ra quy định đó”.

Từ góc độ của cầu thủ, thủ môn Dương Hồng Sơn của HN.T&T, một trong những độibóng nổi tiếng vì chiêu dùng “doping tiền” ở V-League, bộc bạch: “Đây là quychế không hợp lý, mặc dù mức thưởng khung của HN.T&T cũng chỉ 500 triệu đồng,nhưng khi các ông chủ xem một trận đấu thấy các cầu thủ đá hay và tốt, họ cóquyền thưởng vượt khung đó là quyền của họ, hay những cá nhân trong đội bóng ghibàn hay đá tốt cũng có thể nhận được những khoản tiền thưởng riêng.

Theo tôi đó là quy định hết sức vô lý, nếu như thế các ông bầu hay các lãnh đạoở VPF nêu đưa ra một quy chế mới, đó là các cầu thủ ở VN sẽ được nhận mức lươngtuần, để thay cho hạn chế mức thưởng.

Ở nước ngoài, họ không có mức thưởng, nhưng họ lại áp dụng lương tuần cho cáccầu thủ và đó là những thu nhập khá cao cho các cầu thủ nước ngoài”.

Khác với Hồng Sơn, một tuyển thủ QG khác là tiền đạo Ngọc Thanh của SHB.ĐN thìxem ra ôn hòa hơn: “Mặc dù sẽ có đôi chút ảnh hưởng, nhưng đó chỉ là vấn đềnhỏ bởi đây là quy chế mà BTC đã ban hành, nên mọi người sẽ phải chấp hành”.

Hôm qua, tại Đại hội cổ đông, Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã thăm dò ý kiếncủa các cổ đông về việc sẽ lựa chọn giữa một trong 4 công ty kiểm toán quốc tếhàng đầu thế giới đang hoạt động ở VN là Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst& Young và KPMG để tiến hành kiểm toán hàng năm cho VPF, và các đại biểu đềunhất trí 100%.

Theo ông Dũng, mức độ chính xác và khách quan trong kết quả kiểmtoán của các công ty quốc tế này là khỏi phải bàn cãi, nhưng đổi lại chi phíkiểm toán sẽ cao hơn so với bình thường.

Theo TT&VH