Hơn 1/2 số sinh viên ở Anhkhi được hỏi đều cho rằng, những thứ họ đã từng post lên Facebook có thể ảnhhưởng đến nghề nghiệp trong tương lai.
Theo nghiên cứu mới nhất của tổ chức ICO chuyên thống kê và thu thập thông tintừ Anh quốc, có khoảng 42% sinh viên ở các trường ĐH tại Anh hiện tại đang lolắng về việc các dữ liệu cá nhân của mình được chia sẻ trên các mạng xã hội nhưFacebook có thể ảnh hưởng không nhỏ đến việc tìm kiếm việc làm sau này.
Thực tế, ICO còn cho biết, nhiều sinh viên không biết cách bảo vệ những thôngtin cá nhân của mình trên các trang mạng xã hội nên nguy cơ bị tấn công là rấtcao.
![]() |
Facebook đang khiến nhiều sinh viên tại Anh "sợ" - Ảnh: Telegraph |
Chưa kể, 1/3 sinh viên hiện tại đang sống rải rác ở nhiều nơi và đương nhiên cáctrường Đại học không thể kiểm soát hoàn toàn được những thông tin mà sinh viêncủa mình đưa lên mạng xã hội.
Trong khi đó, có khoảng 2/3 sinh viên được điều tra đều khẳng định rằng, họkhông bao giờ kiểm tra kỹ tài khoản của mình với những ứng dụng độc hại có thểlà nguyên nhân gây ra nhiều vụ việc đáng tiếc.
“Ở nhiều thời điểm nhạy cảm người dùng thường postlên Online nhưng họ chỉ biết post lên mà không biết có thể làm gì với nó vànhững ảnh hưởng”, ông Christopher Graham, một chuyên gia của ICO cho biết.
Facebook hiện đang trở thành một niềm đam mê “tìm hiểu xã hội" tích cực. Nhưngkhi lạm dụng thái quá sự đam mê ấy lại trở thành tiêu cực, ảnh hưởng không ítđến cuộc sống của người sử dụng nó.
Chưa kể đến việc ngồi chơi máy tính nhiều còn ảnh hưởng đến việc làm giảm thịlực khi bạn dành cả tiếng đồng hồ, thậm chí là vài tiếng để cắm cúi nhìn mànhình máy tính.
Rõ ràng những tác động của Facebook có cả mặt tích cực và mặt tiêu cực nên ngườichơi Facebook có lẽ nên tự tìm hiểu và xác định đúng những gì mình nhận được từmạng xã hội để sử dụng cho hợp lý thay vì lợi bất cập hại.
Theo VTC