Một
trong những điều khiến phái đẹp lo lắng cho làn da của mình trong việc
làm đẹp chính là việc lỗ chân lông ngày càng to, làm làn da thiếu đi sự
mịn màng vốn có.
Trước hết chúng ta cần tìm ra nguyên nhân gây ra việc lỗ chân lông to, rồi mới suy nghĩ nên chữa như thế nào?
1. Do da dầu gây nên: Da
dầu và vùng chữ T của da hỗn hợp có tuyến bã nhờn nhiều. Chất dầu dư
thừa tích tụ trong nang lông, bành chướng lỗ chân lông. Năm tháng trôi
đi, lỗ chân lông càng lúc càng thô và to ra.
2. Làm sạch không đúng cách: Tầng
cơ sở biểu bì không ngừng tạo ra tế bào, đồng thời chuyển lên tầng
trên. Tế bào lão hóa hình thành chất sừng lão hóa. Nếu làm sạch không
đúng cách sẽ khiến việc tái tạo bị tắc nghẽn, không bong tróc đúng thời
kỳ khiến lỗ chân lông to.
Cách
chữa trị cho nguyên nhân 1 và 2 là: Công việc làm sạch tầng sâu và tấy
tế bào chết định kỳ rất quan trọng. Hàng ngày phải rửa nhẹ nhàng chất
bụi bẩn và bã nhờn. Sau khi rửa xong, thoa lên mặt nước dưỡng da rồi vỗ
nhẹ nhàng để nước ngấm vào da, khiến lỗ chân lông thu nhỏ, khống chế
tuyến bã nhờn. Da dầu nên dùng sản phẩm Refreshing moisture để tránh tắc
lỗ chân lông và làm cân bằng chất dầu trên da.
3. Do da lão hóa gây nên:
Cùng với sự gia tăng của tuổi tác, hệ tuần hoàn dần suy yếu, tổ chức
dưới da cũng dễ dàng trùng giãn, thiếu độ đàn hồi. Nếu không cung cấp
các chất dinh dưỡng kịp thời thì làn da nhanh chóng bị lão hóa, lỗ chân
lông mở to ra.
Cách
chữa: lỗ chân lông to là do lão hóa da gây nên, vì thế khống chế tốc độ
suy yếu của làn da là một việc vô cùng cấp thiết. Masage mặt có thế
thúc đẩy tuần hoàn máu, tái tạo da. Hiện nay có những loại kem masage
chuyên dụng, sau khi masage hãy thoa kem dưỡng để làn da được hấp thụ,
chống xuất hiện nếp nhăn.
Nếu
có điều kiện, bạn hãy đến các trung tâm làm đẹp, các spa chuyên nghiệp
để các chuyên gia tiến hành trị liệu, cải thiện hiện tượng chùng nhão và
lỗ chân lông to.
Loại bỏ những thói quen không tốt sau:
- Nặn mụn: nặn
mụn gây kích thích cho da, khiến biểu bì bị tổn thương. Một khi làm tổn
hại chân bì thì phần chân bì thiếu khả năng tái sinh, khó sản sinh tế
bào mới, gây nên vết sẹo lồi lõm khiến lỗ chân lông hiện ra ngày càng rõ
hơn. Nếu bạn có mụn nên dùng cách sản phẩm trị mụn hoặc đi khám để có
liệu pháp trị mụn hiệu quả.
- Đắp mặt nạ quá nhiều:
Đắp mặt nạ có tác dụng làm sạch sâu. Nó có tác dụng làm lỗ chân lông nở
to để hút bã nhờn và chất bẩn tích tụ sâu trên da. Sau khi đắp mặt nạ
xong, lỗ chân lông sạch sẽ sảng khoái. Nhưng bạn đừng nên sử dụng quá
nhiều vì da sẽ rơi vào tình trạng phấn khích, lỗ chân lông nở to mà
không trở về nguyên trạng được. Mỗi tuần chỉ nên đắp mặt nạ từ 1 đến 2
lần là đủ.
- Sử dụng các sản phẩm bảo vệ da không phù hợp: Những
sản phẩm bảo vệ da có tính kích thích và dùng lâu dài kem thuốc có tính
sát khuẩn, tiêu viêm mạnh sẽ khiến da rơi vào trạng thái phấn khích,
mất khả năng kiềm chế. Hơn nữa,thiếu chế độ chăm sóc da phù hợp, trạng
thái đó được cố định thì sẽ rất khó khôi phục lại nguyên trạng.
Theo Mask