Cũng giống như ngườilớn, nhiều đứa trẻ có thói quen cắn móng tay khi chúng đang thẩn thơ chơi mộtmình hoặc ở trong trạng thái lo lắng, căng thẳng.
Tuy nhiên, đây là một thói quenxấu, không có lợi cho sức khỏe của trẻ. Cha mẹ cần giải thích cho con hiểu vềnhững tác hại của việc cắn móng tay thường xuyên và làm thế nào để từ bỏ đượcthói quen ấy.
Móng tay có hai nhiệm vụ chính.Đầu tiên nó có tác dụng bảo vệ mười đầu ngón tay của bé. Tiếp theo, nó còn giúpchúng ta cầm, nhặt những vật nhỏ li ti như que tăm, cái kim, sợi chỉ... Thỉnhthoảng, móng tay còn phát huy tác dụng để gãi nhè nhẹ vào da mỗi lần bé bị muỗiđốt, ngứa ngáy nữa.
![]() |
Khi bé cắn móng tay, những chiếcmóng xinh xinh sẽ không phát huy được hết những tác dụng này. Việc cắn móng taynhư thế sẽ khiến cho những vùng da quanh móng bị tổn thương và tạo cơ hội chobọn vi khuẩn dễ dàng xâm nhập. Cắn móng tay quá sâu còn làm cho vùng da tay bịchảy máu. Đến khi vi khuẩn xuất hiện, vùng móng tay bị bé cắn rất dễ bị nhiễmtrùng.
Ấy là chưa kể đến việc bọn vikhuẩn cứ thế lần lượt chui tọt vào miệng bé khi bé tiếp tục mút mút ngón tay.Còn nữa nhé, ngón tay bị cắn chứa đầy vi khuẩn lại cứ chạm vào bao nhiêu thứ: Đồchơi này, thức ăn này, lại cả em bé mẹ vừa mới sinh ra nữa chứ, thế có phải làbé đã gián tiếp đưa con vi khuẩn "tấn công" vào các vật dụng và mọi người tronggia đình mình không?
Đến giờ, bé đã hiểu được phần nàotác hại của việc cắn móng tay rồi nhỉ? Vậy thì bé phải làm sao nào? Đúng rồi,hãy ngừng ngay việc cắn móng tay thường xuyên như thế nhé. Tốt nhất, hãy nhờnhững người lớn trong gia đình nhắc nhở bé nhiều về việc này. Thực tế, cắn móngtay là một thói quen vô thức, nên thường bé sẽ không nhận ra lúc nào mình đangcắn móng tay đâu.
Nếu ông bà, cha mẹ, bạn bè mànhìn thấy bé đang cắn móng tay, hãy nhắc bé dừng ngay hoạt động này nhé. Nếu quátrình "cai" móng còn khó khăn, hãy thử dùng một "biện pháp" khác. Bé có thể nhờmẹ mua cho bé một lọ thuốc đánh móng tay với thứ màu mà bé rất thích để bé được"thực hành làm đẹp". Ngón tay với màu sắc dễ thương sẽ khiến bé cảm thấy tiếcnuối khi cứ phải đưa móng lên miệng và cắn triệt để khiến nó nham nhở, xấu xí.
Thêm nữa, thứ mùi axêton trongthuốc đánh móng tay sẽ rất...khói chịu nếu bé cứ để móng tay gần miệng và cho nóvào miệng mà cắn đấy. Trong trường hợp móng quá dài, mẹ sẽ dùng một chiếc cắtmóng tay chuyên dụng để giúp bé cắt bỏ nó. Mẹ sẽ cắt thật cẩn thận, khéo léo đểcho chiếc móng không bị xém quá sâu vào da và không làm bé bị đau như khi bé tựcắn đâu. Chúc các bé luôn hài lòng với những chiếc móng xinh xắn và vệ sinh củamình.
Theo Linh Vũ
Mẹ & bé