Sự phát triển ngôn ngữ ở bé thôngqua việc nói chuyện – lắng nghe mỗi ngày. 3 hoạt động dưới đây giúp bé luyệnnhững kỹ năng ngôn ngữ mà bé học được.
1. Điện thoại
Các bé rất thích bắt chước người lớn và điện thoại đồ chơi là một công cụ để bạndạy con điều này. Hãy nói với bé rằng, điện thoại đang đổ chuông và khuyến khíchbé nhấc máy. Sau đó, bạn bắt đầu câu chuyện với con như thể hai mẹ con đang tròchuyện qua điện thoại. Cần nhớ mở đầu câu chuyện với một câu quen thuộc: “Alô”,kèm một lời chào hỏi và kết thúc bằng lời tạm biệt, hẹn gặp lại.
![]() |
Trò chơi điện thoại giúp bé hay nói và biết cách phản ứng với một cuộc hội thoại – 2 yếu tố cần thiết cho sự phát triển ngôn ngữ ở bé |
Bạn cũng có thể giả vờ là mộtngười khác, như một người bạn thân của con hoặc một nhân vật truyện tranh mà béyêu thích và có cuộc điện thoại thứ hai với bé. Trò chơi điện thoại giúp bé haynói và biết cách phản ứng với một cuộc hội thoại – 2 yếu tố cần thiết cho sựphát triển ngôn ngữ ở bé.
2. Trò chơi đối lập
Bé ở tuổi chập chững thường bối rối với những khái niệm trừu tượng như đối lập.Để bé hiểu cụm từ này, bạn cần hướng dẫn cho bé những hoạt động miêu tả sự tráingược theo nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn, bạn nâng quả bóng lên cao và nói:“Lên”; tiếp đến, bạn hạ quả bóng xuống và nói: “Xuống”.
Tương tự, bạn có thể nói thế khicùng bé kéo khóa áo – quần. Ngoài ra, bạn có thể dạy bé cách đóng – mở một cánhcửa hay một cái hộp và luôn nhớ nói “đóng – mở” khi thao tác.
Khi bé chơi với những hình khối,bạn có thể chỉ cho bé khối lớn – khối nhỏ; đồng thời, hướng dẫn bé cách chồngmột khối hình to lên một khối hình nhỏ và ngược lại, nhấn mạnh vào sự khác biệtgiữa các khối hình khi bạn thực hiện.
3. Đọc
Với phần lớn bé tập đi, đọc là hoạt động được yêu thích. Để bé hứng thú, bạn nêntạo thói quen đọc sách cho bé vào giờ cố định trong ngày. Hãy chọn những quyểncó nhiều ngôn từ đa dạng nhưng phải hợp với độ tuổi của con. Sau khi đọc mộttrang, có thể đặt cho bé 1-2 câu hỏi như: “Con nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếptheo?” hoặc “Tại sao bạn thỏ lại buồn thế?”.
Kết thúc câu chuyện, bạn hãy tóm tắt lại câu chuyện nhưng cần xen những khoảngngừng để bé thêm chi tiết cho chuyện. Chẳng hạn, bạn nói: “Sau đó bạn mèo đi tớicông viên…” và bé sẽ nhanh nhảu: “rồi gặp bạn hươu”. Những hoạt động này tuy đơngiản nhưng giúp bé phát triển vốn từ cũng như xây dựng tình yêu với sách.
Theo Mevabe.net