Khói bốc lên tại nhà ga ở Volgograd. Ảnh: RIA Novosti
Vụ
nổ xảy ra lúc 12h45 tại nhà ga Volgograd-1, RIA Novosti dẫn lời
Svetlana Smolyaninova, người đứng đầu cơ quan của Bộ Nội vụ tại
Volgograd.
RIA
Novosti dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết ít nhất 18 người thiệt
mạng và nhiều người khác bị thương, trong vụ nổ nhiều khả năng do một
phụ nữ gây ra. Số người bị thương vào khoảng 40-50 người, được đưa đến
bệnh viện ở Moscow, cách đó 90 phút đường bay.
Con
số người thiệt mạng hiện khác nhau tùy từng nguồn tin. Ủy ban điều tra
tội phạm Nga thì cho hay ít nhất 13 người chết và nhiều người đang được
điều trị tại bệnh viện.
Hình
ảnh trên tryền hình Nga cho thấy một quả cầu lửa bùng lên trong nhà ga
kèm tiếng nổ lớn. Các nhân chứng cho hay kẻ đánh bom là một phụ nữ, kích
nổ khối thuốc ngay gần một máy dò kim loại ở cửa chính của nhà ga. Khói
bốc ra qua các cửa kính bị vỡ vụn.
"Mọi
người nằm rạp xuống nền nhà, la hét và cầu xin được giúp đỡ", một nhân
chứng tên là Alexander Koblyakov kể trên kênh Rossiya-24.
Một
nhân chứng kể với hãng tin Interfax rằng anh nhìn thấy "hai thi thể
nằm ngay trước lối vào nhà ga, các mảnh kính vỡ khắp nơi và có cả đống
đổ nát ở đó. Vụ nổ đã gây cháy và các lính cứu hỏa nhanh chóng dập tắt
cháy".
Giới
chức cho hay những mảnh kim loại đã được nhét trong quả bom để tăng độ
sát thương. Bom nổ trước khi chuyến tàu Moscow-Volgograd tới ga khoảng
30 phút, làm dấy lên nghi ngờ rằng "góa phụ đen" đã kích nổ sớm hơn dự
định.
Tổng
thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cho giới chức thực hiện mọi việc cần
thiết để trợ giúp các nạn nhân và bảo đảm an ninh cho thành phố.
Volgograd cách Sochi - nơi diễn ra thế vận hội mùa đông 2014, khoảng 690
km và gần khu vực Bắc Kavkaz đầy bất ổn.
Hồi
tháng 10, cũng tại Volgograd, 6 người chết và 37 người bị thương khi
một phụ nữ tới từ nước cộng hòa Dagestan thuộc Nga đánh bom tự sát trên
một chiếc xe buýt.
Cảnh tượng bên ngoài nhà ga sau vụ nổ. Ảnh: RIA Novosti.
Trong
khi Nga đang chuẩn bị đăng cai Olympics mùa đông ở thành phố Sochi bên
biển Đen, trùm khủng bố Doku Umarov từng kêu gọi các phần tử thuộc hạ
của y thực hiện các cuộc tấn công nhằm ngăn chặn đại hội thể thao.
Nhiều
phụ nữ đánh bom tự sát ở Nga được mệnh danh là "góa phụ đen" bởi có
điểm chung thường là vợ hoặc người thân của những kẻ ly khai khủng bố đã
bị tiêu diệt. Các "góa phụ đen" từng gây những vụ đánh bom kinh hoàng
tại ga tàu điện ngầm Moscow làm 35 người chết năm 2010, hoặc đánh bom
sân bay năm 2004 khiến 90 người thiệt mạng.
Nga
nhiều năm nay đã phải chiến đấu với làn sóng ly khai và khủng bố của
các phần tử cực đoan ở bắc Kavkaz. Một cuộc đấu súng vừa diễn ra tuần
này tại nước cộng hòa Dagestan giữa an ninh Nga khiến ba tên khủng bố
chết.
Theo Hà Giang (VnExpress.net)