Người đời thường nói: “Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra”, câu nói đó thật đúng trong chuyện giàu nghèo. Nhưng trong bóng đá nó cũng dần đúng với Chelsea hiện tại. Đội bóng tân HLV Mourinho đang cho thấy sự tham lam quá đáng, khi tất cả tập trung vào chiêu mộ tiền vệ. Và hai cái tên mới đây nhất là Luiz Gustavo của Bayern Munich và Sami Khedira ở Real Madrid.

Được biết, BLĐ The Blues đã chuẩn bị sẵn sàng 20 triệu euro để quyết mua tiền vệ đầy triển vọng Gustavo. Được biết Gustavo là mẫu cầu thủ mà “người đặc biệt” rất ưa thích. Sự mạnh mẽ, nhanh nhẹ và khả năng kiểm soát bóng tốt là tố chất mà ông rất cần. Đặc biệt, thương vụ này sẽ rất dễ thành công, bởi Bayern Munich đã có sự xuất hiện của Thiago từ Barca. Đích thân ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha được Pep lựa chọn, nên khả năng Gustavo khó lòng cạnh tranh vị trí chính thức với anh.

Khedira đang trong "tầm ngắm" của Chelsea. Ảnh: Internet.

Trong khi, tiền vệ phòng ngự Khedira lại bị Ancelloti thất sủng. Tiền vệ người Đức là học trò được Mourinho đích thân lựa chọn cho kỳ chuyển nhượng tại Chelsea. Kinh nghiệm làm việc 3 năm tại Real Madrid đã giúp ông thừa biết tài năng của tiền vệ này. Chắc chắn, Khedira sẽ rất hữu dụng cho Chelsea nếu anh cập bến Stamford Bridge.

Rõ ràng, cả hai tiền vệ kể trên đều rất được Chelsea quan tâm và sẵn sàng bỏ tiền ra chiêu mộ, dù giá cả không phải nhỏ dành cho BLĐ đội bóng áo xanh thành London. Sự tham lam là điều dễ nhìn thấy nhất của Mourinho, bởi Chelsea đã quá chật chội cho khu tiền vệ. Tính đến thời điểm hiện tại, Mourinho đã sở hữu ít nhất 12 tiền vệ chất lượng hàng đầu. Gồm có: Essien, Ramires, Lampard, Mata, Oscar, Mikel, Moses, Schuerrle, Hazard, Kevin De Bruyne, Marco van Ginkel, Piazon.

Một số lượng khủng khiếp dành cho đội bóng chỉ có 11 thi đấu chính thức trên sân. Ở mùa trước, Benitez chỉ thường xuyên sử dụng Obi Mikel, Lampard, Mata, Oscar và Hazard. Lần này, Mourinho đã tăng cường thêm hai tài năng khác là Schuerrle và Kevin De Bruyne. Vậy mà ông còn tính chuyện ẳm thêm Gustavo và Khedira, đúng là tham không gì bằng. Chỉ cần Oscar, Mata và Hazard hay Ramires cũng đủ đã thấy sức mạnh khủng khiếp ở khu vực tiền vệ Chelsea. 

Và nếu nhìn sang M.U, Arsenal hay Liverpool và cả Man City thì Mourinho chấp tất cả. Đội bóng của ông quá nhiều sự lựa cho hàng tấn công, mà đỉnh điểm ở đây là tiền vệ. Chưa kể, Mourinho đang quyết tâm chiêu mộ chân sút thượng hạng Rooney từ Man Utd. Dù bản thân R10 thi đấu vị trí tiền đạo nhưng sự chật chội là điều không thể bàn cãi. Nếu khôn ngoan hơn, Mourinho nên chọn cách dừng lại và thanh lọc đội hình thì tốt hơn là chiêu mộ thêm. 

Thực sự, Chelsea đang rất tham lam trên thị trường chuyển nhượng. Và nếu Khedira cùng Gustavo đều về đầu quân cho Chelsea thì mọi chuyện chắc chắn sẽ càng tồi tệ hơn. Tất cả sẽ phải tranh nhau mà đá đến có thể không nhìn mặt nhau khi ra sân. Đến lúc đó, phòng thay đồ của Mourinho sẽ trở nên khó “thở” và bản thân chiếc ghế của ông cũng sẽ khó giữ.

Theo BongdaPro