Google vừa mới công bố sẽ
“khai tử” 5 dự án sản phẩm kém hiệu quả gồm iGoogle, Google Video, Chatback,
Google Mini và Symbian Search App.
Động thái này nằm trong kế hoạch tiếp tục sắp xếp bộ phận sản phẩm của
hãng. Công ty cho biết, giữa mùa hè này, 5 sản phẩm sẽ bị khai tử như một phần
trong chiến dịch “làm sạch mùa xuân” mà công ty bắt đầu thực hiện từ mùa thu năm
ngoái.
Dưới đây là danh sách 5 sản phẩm bị khai tử:
iGoogle: Đây là một trang chủ có thể chỉnh sửa dựa trên công
nghệ AJAX tương tự như Netvibes, Pageflakes, My Yahoo! và Windows Live
Personalized Experience. Sản phẩm này ra mắt vào năm 2005. Đây là sự kết hợp giữ
trình đọc RSS và nền tảng widget. Google cho biết, nhu cầu đối với dịch vụ này
đã bị giảm dần theo thời gian, và ngày nay rất nhiều các ứng dụng mới trên trình
duyệt và dành cho thiết bị di động ra đời. Người dùng sẽ có 16 tháng để chuyển
đổi sang các ứng dụng mới trước khi Google chấm dứt hoàn toàn dịch vụ này.
Google Video: Nền tảng lưu trữ video ban đầu của bộ máy tìm
kiếm đã trở nên lỗi thời. Không ai tải video lên dịch vụ này từ tháng 5/2009.
Cuối mùa hè này (20/8), Google sẽ chuyển các dữ liệu còn lại của dịch vụ Google
Video sang YouTube. Các video dài hơn 15 phút (vượt quá giới hạn được phép trên
YouTube) vẫn được chuyển từ dịch vụ Google Video sang YouTube.
Google Talk Chatback: là một widget (ứng dụng nhỏ) trò chuyện
dạng văn bản dành cho những nhà xuất bản web. Hiện Google đang cố gắng hướng các
nhà xuất bản vẫn muốn sử dụng chức năng này sang Meeboo, một công ty chuyên cung
cấp dịch vụ trò chuyện trên nền web được Google mưa lại cách đây một tháng với
giá 100 triệu USD.
Symbian Search App: Google cũng quyết định cho ứng dụng Symbian
Search App “nghỉ hưu” và khuyến cáo người dùng ném các điện thoại cũ đi và mua
các mẫu Android mới.
Mini Google: Cuối cùng Google cũng khai tử Mini Google. Đây là
thiết bị phần cứng tìm kiếm dành cho các doanh nghiệp, được ra mắt vào năm 2005.
Tuy nhiên, Google đã không từ bỏ ý niệm này và Google Search Appliance vẫn tồn
tại.
Từ trước đến nay, "gã khổng lồ" trong lĩnh vực tìm kiếm luôn sẵn sàng “khai tử”
dự án kém hiệu quả. Hầu hết việc khai tử của Google thường nằm trong lĩnh vực
mạng xã hội, chẳng hạn như Wave, Buzz, Friend Connect, Aardvark để tập trung
việc phát triển mãng xã hội Google+ đầy triển vọng.
Theo Vnmedia