Tuy các cấp chính quyền đã nhiều lần tổ chức giải tỏa,ngăn chặn nhưng tình hình khai thác vàng trái phép ở núi Pá Phay vẫn "nóng."Trung bình mỗi đêm, có đến hàng trăm người lén lên núi đào vàng.
Thực trạng này không chỉ gây mấttrật tự an ninh mà còn kéo theo nguy cơ sập hầm dẫn đến chết người không thểlường được.
Điểm vàng núi Pá Phay thuộc địa bàn thôn Nà Diềm, xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên,tỉnh Hà Giang, được phát hiện có vàng vào đầu năm 2009. Từ cuối tháng 5/2009,người dân trong vùng và các xã lân cận, rồi nhiều "vàng tặc" từ các tỉnh kháckéo lên núi Pá Phay khai thác vàng trái phép.
![]() |
Ảnh minh họa |
Xã Linh Hồ đã tổ chức nhiều đợttuyên truyền, vận động người dân thực hiện các quy định của Luật Khoáng sản,Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường nhưng do sức hấp dẫn của vàng trong khicuộc sống còn nghèo khó nên nhiều người vẫn lên núi đào vàng mong có cuộc sốngkhá hơn.
Sau khi Ủy ban Nhân dân xã Linh Hồ báo cáo, huyện Vị Xuyên với sự hỗ trợ củaCông an tỉnh đã tổ chức nhiều đợt ngăn chặn, giải tỏa điểm khai thác vàng tráiphép này song tình hình chỉ tạm ổn sau mỗi đợt ra quân; khi cán bộ huyện, xã rútđi, thấy yên bà con lại lén lên núi đào vàng.
Thực trạng trên tái diễn nhiều lần, buộc chính quyền xã, huyện Vị Xuyên phải bốtrí lực lượng chốt chặn các con đường lên điểm vàng trên núi.
Được biết điểm vàng này đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Công tycổ phần xây dựng và khoáng sản Hà Giang tiến hành các hoạt động khảo sát, thuthập tài liệu địa chất để lập dự án xin cấp phép khai thác.
Tuy nhiên, đơn vị này triển khai chậm lại thiếu phối hợp với địa phương, ngànhchức năng trong việc đảm bảo trật tự an toàn xã hội khu vực được giao quản lý đểthăm dò.
Đây cũng là yếu tố để người dân lợi dụng tranh thủ khai thác vàng khi Nhà nướcchưa giao cho các doanh nghiệp quản lý, khai thác.
Những ngày gần đây, khi các lực lượng chức năng tăng cường chốt chặn đường lênnúi vào ban ngày thì người dân lại lén lên núi đào vàng vào ban đêm. Từ 21-25/3,mỗi tối có từ 200-500 người lên núi Pá Phay đào vàng rồi gùi quặng đất về nhàđãi.
Việc bà con lén lên núi đào vàng rất nguy hiểm vì núi đá tai mèo, độ dốc lớn,lại đi vào đêm tối nên dễ ngã, dẫn đến tai nạn. Đặc biệt, do phải mở hầm mới cóvàng nên đã tạo thành nhiều hầm ếch sâu trên 10m rất nguy hiểm. Những hầm nhưthế này có thể sập bất cứ lúc nào.
Để ngăn chặn, giải tỏa tình trạng này, các ngành chức năng địa phương cần cóbiện pháp kiên quyết hơn; bên cạnh đó, tăng cường tuyên tuyền, vận động sâu rộngtới người dân để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Theo Văn Phát