Trên sân nhà ở loạtđấu muộn chiều qua, Thanh Hóa đã đặt được dấu chấm cho chuỗi 5 trận toàn hòavà thua của họ khi đả bại Vicem.Hải Phòng với tỷ số 3-0.

Một chiến thắng đậm đà nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn. Thậm chí,nếu nhìn vào lối chơi thận trọng tối đa của cả 2 đội trong hiệp 1, ngườita chẳng thể dự đoán trận đấu lại kết thúc với kết quả như vậy. Mãi tớiphút cuối cùng của hiệp đấu này, chủ nhà Thanh Hóa mới mở được tỷ số khitiền vệ trẻ Quốc Phương (19-TH) “bắn hạ” thủ thành Vicem.Hải Phòng bằngmột cú sút chéo góc chính xác.

Hạ gục thầy trò Lê Thụy Hải, xứ Thanh
Thanh Hóa (phải) đã có chiến thắng “giải hạn”. Ảnh: Như Ý.

Với lợi thế dẫn bàn, Thanh Hóa chủ trương chơi phòng ngự-phản công tronghiệp 2. Và họ đã thành công khi có được thêm 2 bàn thắng sau các pha kếtthúc của Dasilva Ramos Gilmar (9-TH) và Michael Andrew (37-TH) ở cácphút thứ 66 và 90+2. Còn Vicem.Hải Phòng, sự nôn nóng và thiếu chính xáctrong các tình huống kết thúc, đã khiến họ bế tắc trước cầu môn của chủnhà để rồi phải chấp nhận rời xứ Thanh với 2 bàn tay trắng.

Với trận thua này, Vicem.Hải Phòng chính thức thế chỗ của K.Kiên Giang“cầm đèn đỏ” BXH. Trong khi đó, dù có chiến thắng “giải hạn” nhưng chủnhà Thanh Hóa vẫn bị cầm chân ở vị trí thứ 12.

Cũng ở loạt đấu muộn chiều qua, B.Bình Dương cũng đã có chiến thắng quantrọng để chặn đà sa sút. Trên sân nhà Gò Đậu, họ hạ V.Ninh Bình với tỷsố 3-1. Tuy nhiên, trước khi có chiến quả này, Gốm cũng đã phải trải quanhững giây phút “sống trong sợ hãi” khi bị đội khách chọc thủng lướingay từ phút thứ 9 với cú dứt điểm của Moussa (22- NB).

May là nhờ sự điều chỉnh về nhân sự (thay trung vệ Chí Công bằng tiềnđạo Anh Đức), B.Bình Dương đã kịp “lội ngược dòng”. Phút 32, tiền đạoTăng Tuấn (18- BD) cân bằng tỷ số 1-1 bằng cú sút phạt trực tiếp. Vàngay những phút đầu hiệp 2, đến lượt Anh Đức tỏa sáng khi lập cú đúp vàolưới V.Ninh Bình ở các phút 48 và 50.

Ở trận đấu còn lại, trên Vinh, SLNA hòa 1-1 với Navibank.Sài Gòn.

BXH sau vòng 9 V.League 2012

1.Sài Gòn FC: 19 điểm; 2. Hà Nội.T&T: 18 điểm; 3.SHB.Đà Nẵng: 16 điểm;4. B.Bình Dương: 14 điểm; 5. HAGL: 14 điểm; 6. SLNA: 13 điểm; 7. V.NinhBình: 12 điểm; 8. K.Khánh Hòa: 11 điểm; 9. CLB bóng đá Hà Nội: 10 điểm;10. CS.Đồng Tháp: 10 điểm; 11. Navibank.Sài Gòn: 9 điểm; 12. Thanh Hóa:9 điểm. 13. Kiên Giang: 6 điểm. 14.Vicem.Hải Phòng: 6 điểm.

Theo Báo Đất Việt