Nhiều cầu thủ vẫn đặt mục tiêuchứng tỏ hết mình ở lượt trận cuối nhằm tranh thủ nâng giá trên sàn chuyểnnhượng sắp tới...
Ngày hạ màn V-League 2010 vào chiều nay, 22-8, thực ra vẫn đáng xem khi LS.ThanhHóa và Vissai Ninh Bình đang nỗ lực để thoát khỏi chiếc vé tranh play-off. Ngoàira, vòng đấu cuối còn là dịp để giới cầu thủ tự chứng tỏ giá trị bản thân trongmắt các nhà tuyển trạch.
Đá hết mình để ghi điểm
Đến chiều 22-8, V-League 2010 mới chính thức khép lại nhưng giới cầu thủ Việt đãnôn nao nghĩ đến những lời mời bạc tỉ từ các nhà tuyển trạch, những viễn cảnhtươi sáng ở các CLB giàu tham vọng lẫn tiền tài. Việc thị trường chuyển nhượngbất ngờ chuyển động sớm đã làm thay đổi suy nghĩ của nhiều cầu thủ.
Khi V-League còn thì cũng đồng nghĩa vẫn phải đá hết mình để ghi điểm trong mắtnhững đội bóng đang muốn có chữ ký của họ. Đặc biệt, nếu trên sân có sự xuấthiện của “cò” chuyển nhượng cũng như một vài thành viên trong ban huấn luyện củamột đội bóng nào đó, không khí các trận đấu chắc chắn sẽ rất sôi nổi.
![]() |
LS.Thanh Hóa của Quang Vinh (phải) gặp lại CS.Đồng Tháp là một trong 2 trận đáng chú ý ở lượt cuối. Ảnh: Hải Anh |
Từ vài tuần nay, những cáitên như Quang Hải (K.Khánh Hòa), Phước Tứ, Bảo Khanh (LS.Thanh Hóa), ThànhTrung (Hòa Phát Hà Nội), Đình Luật (Navibank Sài Gòn), Minh Phương, Tài Em(ĐTLA)... liên tục được nhắc đến như những “món hàng hot” trên sàn chuyểnnhượng V-League.
Càng về cuối V-League, những cầu thủ này càng đá càng hay nên nhận được sựquan tâm lớn từ các đội bóng giàu tiềm lực, nhiều tham vọng nhưng hiện chưađạt được mục tiêu ở mùa giải 2010.
Đã có hàng loạt lời mời bạc tỉdành cho Quang Hải, Minh Phương, Tài Em, Phước Tứ... Vấn đề là để giữ giá trịtrong mắt các nhà tuyển trạch hoặc đơn giản là để tìm cách nâng giá trước khichính thức gặp gỡ bàn chuyện hợp đồng, các ngôi sao hứa hẹn tỏa sáng trên... sànchuyển nhượng mùa giải 2011 này sẽ phải nỗ lực hết sức ở lượt trận cuối V-Leagueđể chứng tỏ bản thân “đáng đồng tiền, bát gạo”.
HLV cũng muốn đánh tiếng
Không chỉ các cầu thủ mà giới HLV cũng muốn tranh thủ lượt trận hạ màn để đánhbóng tên tuổi với các đội bóng khác. Những ông thầy nội danh tiếng nhưng nhiềukhả năng sẽ ra đi ngay sau khi V-League 2010 kết thúc đã được “điểm danh” là HLVVương Tiến Dũng của XM.Hải Phòng, Lê Thụy Hải của V.Ninh Bình, Lê Huỳnh Đức củaSHB Đà Nẵng, Vũ Trường Giang của Thanh Hóa hay Mai Đức Chung của Navibank SàiGòn... Tuy nhiên, chắc chắn họ cũng đã lọt vào mắt xanh của những đội bóng sẵnsàng trả lương cao.
Điều này chắc chắn sẽ thôi thúc các HLV ra sức chứng tỏ bản lĩnh cầm quân dùlượt trận cuối V-League có nhiều cặp đấu chỉ còn mang tính chất thủ tục.
|
TheoNgười lao động