Ngoài biện pháptăng cường kiểm tra, siết chặt kê khai giá, ưu tiên nhập khẩu thuốc hiếm…,Bộ Y tế còn đang chuẩn bị phương án đưa nhiều mặt hàng thuốc dự trữ lưuthông ra bán trên thị trường, nhằm cân bằng cung cầu, hạ nhiệt thị trườngdược phẩm từ nay tới Tết nguyên đán…

Tuy nhiên, những giải pháp này chỉ có thể giữổn định thị trường thuốc trong một thời gian ngắn bởi điều mà người bệnhmong đợi là một “chiến lược” dài hơi và đủ mạnh để có thể “ghìm chân” giáthuốc vốn luôn chực chờ phi mã.

Bán thuốc dự trữ để ổn định thị trường

Ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược cho biết, Bộ Y tế đangtập trung triển khai nhiều biện pháp để hạ nhiệt thị trường thuốc chữa bệnhtheo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giữ ổn định giá các mặt hàngthiết, trong đó có thuốc chữa bệnh. Trong những giải pháp được triển khaitới đây, đáng chú ý là việc Bộ Y tế sẽ dùng thuốc dự trữ lưu thông để bán rathị trường với giá thấp để bình ổn giá.

Bởi lẽ trong kế hoạch dự trữ lưuthông thuốc quốc gia có cho phép trong trường hợp cần thiết, nhất là khi thịtrường dược có biến động, Bộ Y tế được phép tung thuốc ra thị trường bán vớigiá bằng hoặc thấp hơn thị trường.

Theo ông Cường, hiện nay, 3 công ty nhànước tham gia kế hoạch dữ trự này là các Công ty Dược phẩm trung ương 1, 2và 3 đã chuẩn bị sẵn sàng một lượng lớn thuốc với trên 3.500 mặt hàng sẵnsàng đưa ra thị trường bán. Đây chủ yếu là những loại thuốc có nhu cầu sửdụng lớn, có xu hướng tăng giá được bán để cân bằng cung cầu.

Cùng với phương án trên, Bộ Y tế cũng chuẩn bị một phương án khác là dùngsố kinh phí dự trữ lưu thông thuốc hiện nay khoảng 330 tỷ đồng để mua nhữngloại thuốc độc quyền, thuốc đặc trị ngoại nhập với giá hiện hành và bán rathị trường với giá thấp hơn nhằm phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Năm 2010, giá thuốc tăng trung bình 3,5%. Trong đó, có nhiều mặt hàng thuốc ngoại nhập, thuốc đặc trị tăng giá rất mạnh (Ảnh: TNLinh)

Đại diện Cục Quản lý dược cho biết, hiện cả 2 phương án trên đang được cácđơn vị liên quan hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết để sớm đưa vào thực hiệntrong tháng này.

Cùng với đó,  Bộ Y tế sẽ triển khai đồng loạt các đoànthanh tra, kiểm tra liên ngành để kiểm soát giá thuốc trên toàn quốc. Ưutiên giải quyết đơn hàng nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký, đặc biệt làthuốc hiếm và tiến hành siết chặt việc kê khai lại giá thuốc và hạn chế tốiđa, thậm chí chưa chấp nhận việc điều chỉnh tăng giá thuốc, trong thời giannày.

Ngoài biện pháp tăng cường kiểm tra, siết chặt kê khai giá, ưu tiên nhậpkhẩu thuốc hiếm…, Bộ Y tế đang chuẩn bị phương án đưa nhiều mặt hàng thuốcdự trữ lưu thông ra bán trên thị trường, nhằm cân bằng cung cầu, hạ nhiệtthị trường dược phẩm từ nay tới Tết nguyên đán…

Cần biện pháp dài hơi

Rõ ràng, hầu hết những giải pháp mà Bộ Y tế đang thực hiện để “hạ hỏa” giáthuốc xem ra không có nhiều mới mẻ, nhưng với việc phải thực hiện tới giảipháp dùng cả thuốc thuốc dự trữ và kinh phí dữ trữ quốc gia sẽ giúp cung -cầu thị trường dược trong thời gian tới ổn định, đồng nghĩa với việc giáthuốc sẽ ít tăng bất thường hơn.

Tuy nhiên, không ít chuyên gia cho rằng, những giải pháp trên chỉ có thểhiệu quả ổn định giá thuốc trong một thời gian ngắn, nếu không nói tức thời.Do đó nếu không có những biện pháp quản lý dài hơi thì giá thuốc sẽ vẫn cứtăng đều như bấy lâu nay. Để ổn định dược giá thuốc lâu dài, tránh ảnh hưởngtới người bệnh, Bộ Y tế cần phải sớm có quy định yêu cầu các doanh nghiệpdược trong nước phải công bố giá thuốc nhập khẩu và giá bán, ngoài ra phảitham khảo thêm giá của những mặt hàng thuốc tương tự tại các thị trườnggiống Việt Nam để làm cơ sở so sánh về giá.

Khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung thông tư liên tịch về hướngdẫn đấu thầu mua thuốc tại các cơ sở y tế công lập nhằm giảm giá thuốc trúngthầu vào bệnh viện. Bên cạnh đó phải triển khai việc thực hiện quy hoạch vàphát triển sản xuất thuốc trong nước nhằm giảm dần sự phụ thuộc từ nguyênliệu tới các loại thuốc chuyên khoa, thuốc độc quyền của nước ngoài.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, từ đầu năm tới nay, trong 11 hàng thiếtyếu tăng giá thì giá thuốc tăng trung bình 3,5%.

Tuy nhiên trong đó có nhiều mặt hàng thuốc ngoại nhập, thuốc đặc trị tănggiá rất mạnh gây biến động thị trường. Ngoài ra, còn không ít loại thuốc, kểcả thuốc được sản xuất trong nước cũng “té nước theo mưa” tăng giá bất hợplý gây ảnh hưởng mạnh tới người bệnh. Được biết, đến nay, Cục Quản lý dượcvà Sở Y tế các địa phương đã nhận được khoảng 1.600 hồ sơ của các doanhnghiệp xin kê khai và kê khai lại giá thuốc theo hướng điều chỉnh tăng giáthuốc, phần lớn là những loại thuốc thông thường.

Theo Chung Anh
Đất Việt