Nguồn vốn đầu tư dự tínhcủa Hà Nội từ 2010 đến 2015 là khoảng 60 - 61 tỷ USD, từ 2015 đến 2020là 97 - 98 tỷ USD. Thu nhập bình quân theo đầu người của Hà Nội đến năm2015, 2020 lần lượt là 3.300 USD và 5.300 USD.

Đó là những con số trongdự thảo chiến lược phát phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đếnnăm 2030, tầm nhìn đến 2050 vừa được BCH Đảng bộ Thành phố Hà Nội đónggóp ý kiến sáng 7/4.

Theo định hướng chiếnlược phát triển đến năm 2030, Hà Nội đặt mục tiêu đứng thứ hai về quy môkinh tế trong số các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và xếp hạngtrên trung bình trong số 150 thành phố có quy mô kinh tế lớn nhất thếgiới.

Dự kiến đến năm 2010 dânsố Hà Nội khoảng 7,9 triệu người (trong đó dân số đô thị khoảng 4,3triệu người). Đến năm 2030 dân số Hà Nội khoảng 9,4 triệu người (trongđó dân số đô thị khoảng 6,4 triệu người).

Về mục tiêu phát triểnkinh tế, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân thời kỳ 2011 - 2015 là 10%/năm,đạt 9% trong thời kỳ 2016 - 2020 và khoảng 8% thời kỳ 2021 - 2030… Đếnnăm 2015 GDP bình quân đầu người của Hà Nội khoảng 3.300 USD đến năm2020 đạt 5.300 USD, năm 2030 đạt 11.000 USD.

Về tổ chức không gian đôthị Hà Nội, sẽ thực hiện theo mô hình chùm đô thị, bao gồm đô thị  trungtâm hạt nhân và các đô thị trực thuộc. Đô thị trung tâm ưu tiên pháttriển về phía Tây và phía Bắc sang tả ngạn sông Hồng, phát triển về phía Đôngvới quy mô phù hợp. Phần cũ của thành phố Hà Nội giữ quy mô dân số vừaphải, không để mật độ quá lớn.

Hà Nội cần 60 tỷ USD đầu tư trong 5 năm tới

Đô thị trung tâm ưu tiên phát triển về phía Tây và phía Bắc

Các đô thị trực thuộc baogồm 5 đô thị vệ tinh và 13 thị  trấn, trong đó 5 đô thị về tinh gồm SơnTây (đô thị sinh thái- đô thị xanh), Hòa Lạc (đô thị khoa học công nghệ)Xuân Mai (dịch vụ đào tạo) Phú Xuyên - Phú Minh, Sóc Sơn (công nghiệp,dịch vụ).

Các đột phá chiến lược là: xâydựng mô hình quản lý  đô thị; cải cách hành chính, phát triển nhanhnguồn nhân lực; phát triển các đô thị vệ tinh để tạo những không gianphát triển mới và giảm áp lực cho đô thị trung tâm.

Để thực hiện các mục tiêu,Hà Nội cần nguồn vốn 1.200 - 1.250 ngàn tỷ đồng cho thời kỳ 2011 - 2015(tương đương 60 - 61 tỷ USD) và khoảng 2.200 ngàn tỷ đồng thời kỳ 2016 -2020 (tương đương 97 - 98 tỷ USD).

Trong số trên, theo tínhtoán, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đáp ứng được khoảng 16 -18%, nguồn vốn đầu tư từ doanh nghiệp ngoài nhà nước và dân cư khoảng48 - 52%...

Góp ý với chiến lược, Bí thư Huyện ủyMê Linh Lê Văn Hoạt cho rằng, xã hội đương đại phát triển rất nhanh nênviệc xác định các chỉ tiêu của 3 - 5 năm tới cũng không đơn giản. Chínhvì thế xác định mục tiêu cho 20 - 40 năm tới, không nên đặt nặng các chỉtiêu, cần xác định các xu thế phát triển.

Bí thư Huyện ủy Thanh TrìTrần Đình Phúc cho rằng, không nên xác định khâu đột phá trong 20 năm mà chỉ xácđịnh trong 10 năm. Nối tiếp vấn đề này, Bí thư quận Long Biên Nguyễn VănThanh đề nghị xác định hạ tầng kỹ thuật phải là khâu đột phá trong 10năm tới, bởi theo ông nếu không làm được điều này sẽ không thể kết nốiđô thị trung tâm với các đô thị vệ tinh.

Nhấn mạnh yếu tố conngười, Bí thư Quận ủy Hà Đông Lê Hồng Thăng đề nghị cử cán bộ và lãnhđạo đi học tại các trường Đại học lớn ở nước ngoài. Theo ông, thông quagiải pháp này, những người được đào tạo trở về làm lãnh đạo sẽ xây dựngđược cả hệ thống tiên tiến.

Theo Cấn Cường
Hà Nội cần 60 tỷ USD đầu tư trong 5 năm tới