Hơn một tuần nay, số bệnh nhânđau mắt đỏ phải đến bệnh viện tăng đột biến. Tuy đây là bệnh dịch thông thường,nhưng do thiếu hiểu biết phòng bệnh và tự ý điều trị, nhiều người bệnh gây lâylan cho cả gia đình và gặp biến chứng nguy hiểm.

Gia tăng bệnh nhân đau mắtđỏ

Có mặt tại Bệnh viện (BV) MắtTrung ương, chúng tôi gần như ngộp thở ngay từ khâu gửi xe. Cả đoạn đườngtrên phố Bà Triệu tắc nghẽn vì dòng người dừng, đỗ, ra vào cổng BV. ChịHoàng Thị Dung, nhà ở Gia Lâm, Hà Nội, cho biết, con trai 3 tuổi của chị đihọc mẫu giáo lây bệnh đau mắt đỏ từ bạn trong lớp về. Nghĩ đau mắt đỏ làbệnh đơn giản, chị chỉ tra thuốc mỡ cho con như ở nhà. Đến khi mắt cháu đỡthì mắt chị bắt đầu dặm rát. Vì đang cho cô con gái 6 tháng tuổi bú, nên chịđã vô tình lây qua cháu bé. Đến khi thấy mắt cháu gỉ nhiều, khóc quấy liêntục chị mới giật mình. Không dám tra thuốc lung tung sợ ảnh hưởng đến thịlực của con sau này, chị phải ôm con vào bệnh viện khám, vừa chữa cho mẹ,vừa chữa cho con.

Khác chị Dung, ông Lê VănChất (70 tuổi) đã phải vượt cả một đoạn đường dài gần 300km từ Nghệ An ra HàNội để khám mắt. Ông Chất kể, trong lúc đang làm vườn, ông bất ngờ bị bụibay vào mắt. Thấy khó chịu, ông đưa tay dụi thì một lúc sau mắt bị sưng húp,hai mí dính vào nhau không tài nào mở ra được. Lo sợ mắt có thể bị biếnchứng, dẫn đến mù lòa, ngay tối hôm đó, ông bắt xe đêm ra Hà Nội. Tuy nhiên,khi đến bệnh viện, bác sỹ đã kiểm tra và kết luận ông bị đau mắt đỏ, rồi kêđơn thuốc để ông hoàn toàn có thể yên tâm về nhà điều trị.

Hà Nội: Cảnh báo dịch đau mắt đỏ
Bệnh nhân đau mắt đỏ khám tại BV Mắt Trung ương (Ảnh: T.L.).

Một điều đáng lo ngại là vẫn cònnhiều bệnh nhân đau mắt đỏ tự ý điều trị, tra thuốc, khiến một bệnh tưởng nhưđơn giản, nhưng kéo dài, không khỏi mà còn nặng lên. Trong đó, bệnh nhân thườnghay tự ý mua hai loại thuốc nhỏ mắt là Clodexa và Nemydexa, được bán dễ dàng ởcác hiệu thuốc. Các thuốc này đều có chứa chất gây giảm miễn dịch mắt, nên làmsuy giảm khả năng kháng thể tự nhiên với virus gây đau mắt đỏ. Đó là chưa kể,với trường hợp không phải bị đau mắt đỏ thông thường mà do vi khuẩn, viêm loétgiác mạc thì việc nhỏ thuốc sẽ càng làm bệnh trở nên trầm trọng hơn.

Một số người bị đau mắt đỏ tựxông mắt bằng nước đun lá trầu không. Mặc dù khi xông xong, mắt có cảm giác dễchịu, đỡ cộm, khiến bệnh nhân tưởng bệnh đã đỡ. Nhưng sau đó,  mắt càng sưng,phù nề, đau nhức, có người bị chảy máu và bị đau mắt đỏ đến tận 2 tháng. Các bácsỹ khuyến cáo, việc tự ý xông mắt là các loại lá nóng, nhiều tinh dầu hay thuốcĐông y không rõ nguồn gốc để chữa đau mắt đỏ có thể dẫn đến bỏng giác mạc.

Không tự ý điều trị và tăngcường phòng bệnh

Theo TS Trần An, Phó Giám đốc BVMắt Trung ương, hơn 1 tuần trở lại đây, trung bình mỗi ngày BV tiếp nhận và khámcho khoảng 1.000 lượt bệnh nhân, trong đó khoảng 10% là bệnh nhân bị đau mắt đỏ.Ngoại trừ một số người ngoại tỉnh, bệnh nhân đến khám chủ yếu vẫn là người dânThủ đô.

Bệnh đau mắt đỏ như người dânquen gọi là bệnh viêm kết mạc dịch do virus adeno gây nên. Bệnh nhân thường cótriệu chứng ngây ngấy sốt, mệt, đau họng, sưng hạch trước tai, 5-7 ngày sau thìmột bên mắt bị đỏ, ra gỉ, chảy nước mắt, 3-5 ngày sau sẽ lây sang mắt còn lại.Nguyên nhân khiến bệnh nhân tăng đột biến là do các cháu được nghỉ hè, đi chơi,đi bơi nhiều. Trong khi đó, nhiều đoạn đường ở Hà Nội do đang trong giai đoạnxây dựng nên nồng độ bụi trong không khí vượt từ 2-10 lần so với tiêu chuẩn chophép; nhiều bể bơi không đảm bảo đủ tiêu chuẩn vệ sinh. Đó là chưa kể, thời tiếtnắng nóng cũng tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi, phát triển.

Cũng theo TS Trần An, mặc dù dịchđau mắt đỏ đang bùng phát với số lượng bệnh nhân vào khám tăng đột biến, songbệnh đau mắt đỏ không nguy hiểm, điều trị khoảng 1 tuần là khỏi. Tuy nhiên,trong thời gian bị bệnh, bệnh nhân rất khó chịu do nước mắt giàn giụa, ngại tiếpxúc với ánh sáng nên ít nhiều ảnh hưởng trực tiếp đến công việc và sinh hoạt.Năm nay, dịch đau mắt đỏ xuất hiện muộn hơn so với những năm trước do thời thiếtmưa ít, nắng nóng kéo dài, khiến người dân ít đi lại, tiếp xúc nên ít lây.

Hiện không có thuốc điều trị đặchiệu đau mắt đỏ, việc khỏi bệnh phụ thuộc chủ yếu vào khả năng miễn dịch, dinhdưỡng, vệ sinh, tránh các viêm nhiễm phối hợp... Tuy là bệnh lành tính, nhưngđau mắt đỏ vẫn có tỷ lệ biến chứng là 20%. Nếu sau 7-10 ngày (lây cả hai mắt) màbệnh không khỏi thì dễ dẫn đến biến chứng, chủ yếu là viêm giác mạc. Nếu khôngchữa kịp thời có thể để lại sẹo giác mạc, gây giảm thị lực. Do đó, người bệnhnhất thiết không nên tự ý điều trị, cần thường xuyên rửa mắt bằng nước muối, trathuốc mắt theo đúng chỉ định và đi thăm khám bác sỹ ngay nếu bệnh không đỡ.

TS Trần An khuyến cáo, đau mắt đỏdễ lây lan qua đường tiếp xúc và hô hấp. Vì thế, người bệnh cần hạn chế tối đaviệc phát tán virus gây bệnh qua tiếp xúc, rửa tay không sạch, dùng đồ sinh hoạtchung… để phòng bệnh cho người khác. Đang là thời điểm mùa dịch, nên mọi ngườidân cần giữ gìn vệ sinh cá nhân thật tốt, nên dùng khăn mặt riêng, không nêndùng chung chậu rửa mặt, công trình vệ sinh phải đảm bảo. Đặc biệt là khi đi bơinên chọn các bể bơi sạch, đảm bảo vệ sinh. Sau khi bơi nên bôi thuốc kháng sinhđể tiệt trùng. Lúc phát hiện bị đau mắt đỏ nên đến bác sỹ để khám, tránh cáctrường hợp bị biến chứng khi không can thiệp kịp thời…

Theo CAND