Sở GTVT Hà Nội đề xuất, đểđược đi lại bình thường, nhân dân có hộ khẩu thường trú thuộc khu vực bảo vệphải mang chứng minh thư nhân dân; cán bộ, công nhân viên có trụ sở làm việc tạicơ quan thuộc khu vực bảo vệ phải có giấy tờ tùy thân hoặc thẻ của cơ quan.

Ngày 20/8, Sở Giao thông vận tảiHà Nội đã đưa ra phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các sự kiệnquan trọng trong Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Thiết lập vành đai bảo vệ cho 3 sự kiện lớn

Lễ khai mạc diễn ra tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ sẽ được thiết lập vành đaibảo vệ, phân luồng tổ chức giao thông ở các tuyến phố Bà Triệu – Lý Thường Kiệt– Ngô Quyền – Tràng Tiền – Tông Đản – Lò Sũ – Đinh Tiên Hoàng.

15 chốt trực, phân luồng giao thông tại các khu vực lân cận cũng sẽ được bố trí.

Xe đạp, xe máy của người dân tham dự Lễ khai mạc được trông giữ tại vỉa hè cáctuyến phố Trần Nguyên Hãn, Ngô Quyền, Hàng Vôi, Lò Sũ, Hàng Bông, Hàng Trống, BàTriệu, Hai Bà Trưng, Lê Phụng Hiểu; xe ôtô được gửi tại các tuyến phố Phạm NgũLão, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Trần Nguyên Hãn, Lê Phụng Hiểu.

Hà Nội: Công bố phương án cấm đường dịp Đại lễ

Phương án đảm bảo giao thông choLễ diễu binh, diễu hành được đặc biệt quan tâm.

Vành đai bảo vệ sẽ được thiết lập ở các tuyến phố: Yên Phụ - Âu Cơ – Lạc LongQuân – Bưởi – Láng – Trường Chinh – Đại La – Minh Khai – đê Nguyễn Khoái – TrầnKhánh Dư – Trần Quang Khải – Trần Nhật Duật.

Các chốt trực được bố trí theo 5 tiểu khu. Các chốt này sẽ cấm các phương tiệnlưu thông, trừ các xe có biển hiệu theo quy định của ban tổ chức; đảm bảo trậttự hai bên đường diễu binh, diễu hành, không để quần chúng đứng tràn ra vỉa hègây ách tắc.

Các phương tiện giao thông sẽ bị cấm lưu hành từ 20h ngày 9/10 đến 23h ngày10/10 tại các đường Hàng Đậu, Hàng Than, Cửa Bắc, Thanh Niên, Thụy Khuê, HoàngHoa Thám, Văn Cao, Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, LêDuẩn, Cửa Nam, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng,Lê Thánh Tông, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Quảng trường Cách mạng Tháng 8,Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Đặng Dung, Nguyễn Biểu, Hoàng Diệu, Nguyễn TriPhương, Chu Văn An, Cao Bá Quát, Trần Phú.

Lễ bế mạc dự kiến sẽ có khoảng40.000 người tham dự. Vành đai bảo vệ sẽ gồm các tuyến Cầu Diễn – Hồ Tùng Mậu –Phạm Hùng – Trần Duy Hưng – Lê Văn Lương – Khuất Duy Tiến – Láng Hòa Lạc – đường70 (đoạn xã Tây Mỗ - ngã tư Nhổn).

Các tuyến Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Bưởi, Láng, Quốc lộ 6, đường 70, TâyTựu sẽ cấm các loại xe tải, xe khách hoạt động từ 18h – 23h ngày 10/10.

Cấm nhiều loại xe từ 28/9 – 11/10

Trong các ngày từ 28/9 – 11/10, các loại xe tải, xe container, xe chở các loạivật liệu xây dựng, xe có kiểu dáng xe tải sẽ bị cấm hoạt động trên các tuyếnđường từ vành đai III trở vào khu vực trung tâm TP. Hà Nội gồm Phạm Văn Đồng,Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, Trần Phú (Hà Đông), Phùng Hưng (HàĐông), Cầu Bươu, Phan Trọng Tuệ, Ngọc Hồi, Pháp Vân, đường dẫn và cầu Thanh Trì,cầu Vĩnh Tuy, Nguyễn Văn Cừ, Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ.

Phân luồng từ xa cho các phương tiện trên lưu hành theo hướng Bắc – Nam và ngượclại trên các tuyến đường qua cầu Yên Lệnh và cầu Trung Hà, lưu hành theo hướngĐông – Tây và ngược lại trên các tuyến đường liên tỉnh.

Hà Nội: Công bố phương án cấm đường dịp Đại lễ

Trong các ngày 7/10 (ngày tổngduyệt lễ diễu binh, diễu hành) và ngày 10/10 không cho các phương tiện ôtô từ 24chỗ trở lên lưu thông trên các tuyến phố của vành đai II và từ vành đai III trởvào.

Bố trí 8 điểm đỗ xe lớn

Sở Giao thông vận tải, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và Công an TP Hà Nội đã khảosát và đề nghị UBND TP trưng dụng 8 điểm làm nơi đỗ xe để hạn chế các phươngtiện vào khu vực nội thành, với tổng diện tích 87.500 m2, sức chứakhoảng 3.370 xe.

8 điểm này bao gồm bến Gia Thụy (Long Biên), gầm cầu Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng),bến Mỹ Đình 1, 2 (Từ Liêm), bến Kim Ngưu (Hoàng Mai), bến Hải Bối (Đông Anh),đường bao ngoài Công viên Yên Sở (Hoàng Mai), đường Hồng Hà (Ba Đình), bãi xeDịch Vọng (Cầu Giấy).

Sở Giao thông vận tải cũng đề xuất, để được đi lại bình thường, nhân dân có hộkhẩu thường trú thuộc khu vực bảo vệ phải mang giấy chứng minh thư nhân dân; cánbộ, công nhân viên có trụ sở làm việc tại cơ quan thuộc khu vực bảo vệ phải cógiấy tờ tùy thân hoặc thẻ của cơ quan.
 

Theo Chinhphu.vn