Chiều 26/4, bên lề cuộc họpgiao ban báo chí tại Thành ủy Hà Nội, Phó giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Quốc Tuấncho biết, nhà ở xã hội không phải là sở hữu vĩnh viễn của một cá nhân nào, dù đólà đối tượng đã được thành phố xét duyệt.

Phó giám đốc Sở Xây dựng khẳngđịnh, trong khoảng tháng 6, tháng 7 tới, sẽ xem xét và duyệt danh sách cáctrường hợp được thuê nhà ở xã hội.

Hiện Sở Xây dựng đã hoàn thành việc lấy ý kiến các ban ngành về quy chế đối vớicác trường hợp được thuê, thuê mua nhà ở xã hội và tổng hợp trình UBND thànhphố. Tới đây, thành phố sẽ có buổi làm việc với các ban ngành một lần nữa đểthống nhất các quy chế đó.

Hà Nội không cho cá nhân sở hữu vĩnh viễn nhà XH
Nhà ở xã hội vẫn được áp dụng dưới hai dạng là thuê và thuê mua.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn cho biết,quy chế về việc xét duyệt này, cơ bản là dựa theo Nghị định 36 của Bộ Xây dựng.Nhưng trong đó có quy định đặc thù riêng phù hợp với Hà Nội, bởi đó là quỹ nhà ởxã hội chứ không phải là nhà chính sách hay nhà thu nhập thấp.

“Đã là nhà ở xã hội thì quy chế đó phải làmsao để sau này không đòi hỏi các quỹ nhà như ởKim Liên, Khương Thượng… Tức là không phải cứvào đó ở là ở mãi. Ví dụ có 5 điều kiện để đượcvào đó ở thì sau một thời gian phấn đấu mà chỉcòn 3 điều kiện thì đương nhiên phải đi khỏi đóđể cho người khác ở”, Phó giám đốc Sở Xâydựng nói.

Theo đó, sẽ có quy định cụ thể về việc khôngđược bán, không được thừa kế, không được chuyểnnhượng đối với nhà ở xã hội.

“Cái khó đối với việc xây dựng quy chế chonhà ở xã hội là ở chỗ đó, quy chế phải làm saođể giao đúng đối tượng, phải chặt chẽ. Phải đểcác cán bộ nhà nước có thu nhập thấp hiểu rằngnhà ở xã hội này là cái ưu đãi của nhà nước chonhững người thực sự khó khăn, nhưng anh phảivươn lên, thoát khỏi cái đó chứ nếu ỷ lại thì sẽkhông bao giờ có được quỹ nhà đủ lớn để đáp ứngđủ nhu cầu”, ông Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ.

Nhà ở xã hội vẫn được áp dụng dưới hai dạng làthuê và thuê mua. Hiện mới có 500 căn nhà ở xãhội cho thuê, trong tháng 6 và tháng 7 tới đâysẽ hoàn thiện việc bàn giao cho cơ quan quản lýnhà.

Còn 300 căn cho thuê mua hiện mới đang trong quátrình làm móng. Với dạng nhà này, người ở sẽđược mua sau 10 năm ở thuê.

Theo kế hoạch, từ nay tới trước tháng 7, toàn bộquy chế, mẫu hồ sơ thuê nhà ở xã hội sẽ phảihoàn thành để công khai cho nhân dân biết. Việcxét duyệt hồ sơ sẽ do liên ngành xét duyệt. 

Trả  lời câu hỏi liệu có xuất hiện cơ chế “xincho” khi xét duyệt đối tượng được ở nhà ở xãhội, ông Nguyễn Quốc Tuấn cho rằng:

“Vấn đề là ở chỗ khi cầu nhiều mà cung lại ítthì không thể tránh được chuyện xin cho. Vì thế,UBND thành phố mới thành lập một hội đồng xétduyệt để công khai. Tất cả các thông tin như dựán ở đâu, điều kiện, tiêu chuẩn như thế nào,thời gian nhận đơn, xét tuyển như thế nào sẽđược công khai. Và sau khi xét duyệt rồi thìdanh sách đó cũng được công khai. Khi đã côngkhai như thế thì câu chuyện xin cho không cónữa”.

Theo Nguyễn Bảo
Hà Nội không cho cá nhân sở hữu vĩnh viễn nhà XH