
Khoảng 16h ngày 19/7, nhiều khu vực ở Hà Nội xuất hiện mây đen và gió giật mạnh. Sau đó ít phút, mưa xối xả trút xuống khắp các tuyến phố, bầu trời tối sầm như bước vào ban đêm.
Cơn mưa lớn đến bất ngờ khiến nhiều người đi đường không kịp trở tay, vội vã phóng xe tìm nơi trú mưa. Tại nhiều nút giao thông trung tâm, giao thông trở nên hỗn loạn, ùn tắc bởi tầm nhìn hạn chế. Một số khu vực trũng thấp ở như phường Ba Đình, Đống Đa, Hoàng Mai bắt đầu xuất hiện tình trạng ngập nhẹ.

Trời Hà Nội đột ngột tối sầm lúc 16h ngày 19/7.
Các chuyên gia khí tượng nhận định, đây là hệ quả của quá trình phát triển mạnh của vùng mây đối lưu do ảnh hưởng của rìa xa cơn bão số 3 Wipha đang hoạt động ngoài Biển Đông.
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cảnh báo, mưa dông tại Hà Nội có thể tiếp diễn trong 1-2 giờ với lượng mưa lớn tập trung trong khoảng thời gian ngắn, đi kèm các hiện tượng nguy hiểm như lốc xoáy, sét đánh và gió giật mạnh.

Mưa sầm sập trút xuống khu vực Hà Nội.

Khu vực Gia Lâm mưa lớn, trời tối đen lúc 16h30.

Biển bảng, cây cối gãy đổ trong cơn dông.

Dông gió quật đổ cây xanh tại ngã tư Nam Từ Liêm.


Bầu trời tối sầm, mưa dông ập xuống Hà Nội trước ngày bão Wipha đổ bộ.

Trận mưa lớn trút xuống khiến nhiều khu vực ở Hà Nội ngập úng.
Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 21 đến 23/7, khu vực Hà Nội và toàn miền Bắc sẽ hứng chịu một đợt mưa lớn diện rộng do tác động trực tiếp từ cơn bão Wipha. Cơn bão này đang di chuyển nhanh về đất liền, có xu hướng mạnh thêm và mở rộng vùng ảnh hưởng.
Bão số 3 Wipha được dự báo gây mưa rất to tại các tỉnh đồng bằng, trung du Bắc Bộ với tổng lượng mưa có thể lên tới 100-300 mm/đợt. Một số nơi ở vùng núi phía Bắc thậm chí có thể ghi nhận lượng mưa lớn hơn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất là rất cao.
Trong khi đó, ở các đô thị lớn như Hà Nội, tình trạng ngập úng cục bộ ở nhiều tuyến phố có khả năng tái diễn, nhất là tại các phường/xã vùng trũng, hệ thống tiêu thoát nước kém.

Theo VTC News