Theo UBND TP Hà Nội, sẽ có 13 bệnh viện lớn đang quá tải trầm trọng trong nộithành phải di dời.

Những khó khăn muôn thuở: Thiếu đất, thiếu tiền xây bệnh viện mới

“Mỗi khi dẫn chuyên gia hay khách nước ngoài đi thăm những bệnh viện trong nước,nhất là các bệnh viện ở Hà Nội, tôi thấy rất xấu hổ vì sự quá tải, chật chội vàcả về kiến trúc lạc hậu…” - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tạicuộc họp giữa Bộ Y tế với UBND TP Hà Nội, ngày 14/12.

Theo UBND TP Hà Nội, sẽ có 13 bệnh viện lớn đang quá tải trầm trọng trong nộithành phải di dời. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất mà các bệnh viện này đang vấpphải là chưa tìm được đất để xây bệnh viện mới.

GS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc BV Nhi trung ương, than: “Việc tìm đất là cực kỳkhó, chỉ có ai qua “đoạn trường” mới thấu”. Một vấn đề nữa cũng được lãnh đạocác bệnh viện trình bày là: Khi có đất rồi, không biết lấy đâu tiền để xây. “Màngay cả khi đã có đất, có tiền thì việc xây dựng bệnh viện mới cũng chưa hẳn đãsuôn sẻ. Từ khâu lập dự án tới lúc đưa các bệnh viện mới đi vào hoạt động có khiphải mất tới 15-20 năm” - lãnh đạo BV Bạch Mai cho hay.
Hà Nội sẽ di dời 13 bệnh viện lớn
BV Bạch Mai là một trong những BV thường xuyên quá tải sẽ phải di dời

Để giảm tìnhtrạng quá tải, hướng gỡ của nhiều bệnhviện là xây dựng cơ sở 2. Tuy nhiên,điều này cũng vướng phải những khó khănvề đất và tiền xây dựng. “Ngoài ra, xâycơ sở 2 nhưng nếu không đưa bác sĩ giỏivề thì người dân vẫn chạy thẳng tới bệnhviện cũ. Như vậy sẽ rất lãng phí” - mộtcán bộ của Bộ Y tế bày tỏ.

Về vấn đề đất xây dựng, Chủ tịch UBND TPNguyễn Thế Thảo cho biết: Quy hoạchchung Hà Nội mở rộng đã khoanh vùng khuvực xây bệnh viện mới, để chuyển một sốbệnh viện hiện đang quá tải, chật chộira đó. Thời gian tới, TP sẽ thực hiệnđúng quy hoạch này. Còn về việc thiếutiền xây bệnh viện mới, nhiều ý kiến chorằng nên huy động vốn từ tư nhân hoặcnhà đầu tư nước ngoài. “Tiền xây bệnhviện có thể là vốn trái phiếu, ODA haytừ việc xã hội hóa” - bà Tiến nói thêm.

Các bệnh viện ở Hà Nội sẽ phải di dời

Bạch Mai, Phụ sản Trung ương, Nhi Trung ương, Việt Đức, K, Tai Mũi Họng, Lao và Bệnh phổi Trung ương, Châm cứu Trung ương, Y học Cổ truyền Trung ương, Nội tiết, Mắt Trung ương, ĐH Y Hà Nội, Hữu nghị.


Theo Pháp luật TP.HCM