
Dọc
quốc lộ 32, đoạn cuối huyện Thạch Thất, đầu huyện Phúc thọ (Hà Nội) có
đến cả trăm người bán ngô luộc ven đường. Hầu hết những người bán ngô
tại đây đều là phụ nữ, họ là những nông dân mang sản vật của gia đình
trồng được ngoài ruộng ra bán.

Chị
Thơm cho biết: "Hầu hết mọi người bán ngô luộc dọc đường đều thuộc xã
Đại Đồng (Thạch Thất, Hà Nội), các gia đình đều dành gần hết diện tích
đất canh tác để trồng ngô".

Để
có ngô quanh năm bán tất cả các gia đình đều chia ra từng luống trồng
cách nhau khoảng 15 ngày và tiến hành trồng gối vụ. Hơn 100 người phụ nữ
bán ngô luộc dọc đường tại đây đều có trên 1 mẫu ruộng canh tác trồng
ngô.

"Chúng
tôi bán ngô ở đây quanh năm, nhưng từ dạo chớm thu đầu đông là bán chạy
nhất. Khách chủ yếu là người đi đường tạt xuống ăn hoặc có thể mang
về", chị Hồng tâm sự.

Ở
đây, tất cả ngô đều được gia đình những người phụ nữ trồng nên nhiều
chị em vẫn thường đùa với việc này rằng "buôn tận gốc bán tận ngọn".
Chính vì điều đó nên giá mỗi bắp ngô luộc cũng chỉ rẻ bằng 1/2 so với
những người bán ngô dạo ở các quận nội thành.

Khách
chủ yếu là giới trẻ khi di chuyển qua đây tiện rồi ngồi xuýt xoa bắp
ngô nóng hổi trên tay. Ngoài được ăn ngô thì khách còn được miễn phí
uống nước luộc thoải mái.

Ngoài
phục vụ đối tượng muốn ăn ngay tại chỗ thì một lượng khách lớn mua để
mang về cũng khiến những người nông dân tại đây sống khỏe.

Giá một bắp ngô nếp luộc chỉ 3,5 đến 4 ngàn đồng, còn ngô sống mang về có giá khá rẻ chỉ 2,5 - 3 ngàn đồng.

Tuy
vậy, mỗi ngày một điểm cũng bán được từ 200 - 300 bắp, đối với ngày thứ
6, thứ 7 thì lượng bán ra tăng gấp đôi do có nhiều người di chuyển từ
Hà Nội về quê và muốn mua ngô về thưởng thức.

Điểm bán nào cũng nườm nượp khách.

Ngoài
ra, những điểm bán ngô này thường có đơn đặt hàng của nhà hàng, quán ăn
hoặc những người làm xôi ngô để chế biến các món như: Ngô chiên, ngô
xào, chè ngô, sữa ngô... Giá mỗi kg ngô sữa tách sẵn là 20 ngàn đồng.

Với
những người bán ngô dọc đường này thì không gì không thể tận dụng. Cứ
cuối ngày sẽ có nhiều người chăn nuôi trâu bò đi thu gom và mua lại
thân, ngọn cây ngô. Trên ảnh là một bó thân, lá ngô giá 10 ngàn đồng.

Tính
sơ sơ mỗi điểm bán ngô cũng được 1 triệu đồng/ngày, trung bình khoảng
30 triệu đồng. Trừ các chi phí giống, phân bón... thì mỗi tháng cũng bỏ
túi khoảng 10 triệu đồng. Đây là nguồn thu nhập đáng mơ ước của nhiều
người tại vùng ven đô này. Hầu hết mọi người đều nói, so với thu nhập từ
trồng lúa thì việc trồng ngô rồi đem luộc bán dọc đường gấp 3-5 lần.
Theo Pháp Luật Xã Hội