Phan Thị Hà Thanh
Đầu
tiên, phải kể đến chiếc HCĐ giải vô địch thế giới 2011 nội dung nhảy
ngựa của Hà Thanh tại Nhật Bản, thành tích này giúp cô trở thành nữ
tuyển thủ Việt Nam đầu tiên đoạt vé chính thức đến Olympic London 2012.
Dù chỉ là HCĐ, nhưng đấy được xem là kỳ tích của riêng Hà Thanh cũng như
TDDC Việt Nam. Ngay Hà Thanh cũng không thể tin mình có thể đoạt huy
chương thế giới khi bày tỏ: “Lúc góp mặt tại giải vô địch thế giới, em
chẳng dám mơ đến huy chương vì đấu trường này có quá nhiều hảo thủ. Em
chỉ xác định sẽ chơi hết mình nhằm cọ xát và chuẩn bị cho SEA Games
2011, chẳng ngờ mình lại lọt vào Top 3 của giải đấu. Thật hạnh phúc!”.
Sau
đó, tại SEA Games 26-2011, “cô gái vàng” này đoạt đến 3 trong tổng số
11 HCV của đội tuyển TDDC Việt Nam. Đồng thời Hà Thanh còn đoạt danh
hiệu VĐV tiêu biểu toàn quốc năm ấy.
Đến
năm 2012, Phan Thị Hà Thanh chính thức khẳng định ngôi vị “nữ hoàng
TDDC” Việt Nam khi đoạt HCV tại giải vô địch châu Á nội dung nhảy ngựa.
Đây là chiếc HCV đầu tiên mà TDDC Việt Nam đoạt được ở đấu trường châu
lục. Chưa hết, cô tiếp tục giành HCV tại Cúp thế giới, 1 HCV và 1 HCĐ
tại giải TDDC Toyota (Nhật Bản). Với những thành tích nổi trội như thế,
“nữ hoàng TDDC” Phan Thị Hà Thanh lần thứ 2 liên tiếp không có đối thủ
trong cuộc bình chọn VĐV Việt Nam tiêu biểu năm 2012.
Tuy
nhiên, điều khiến mọi người yêu mến “cô gái vàng” TDDC Phan Thị Hà
Thanh chưa hẳn do những thành tích đoạt được cho thể thao nước nhà, mà
chính là sự nỗ lực vượt khó không ngừng của cô từ những ngày đầu bước
chân vào môn thể thao nhiều thử thách và nghiệt ngã này.
Đáng
tiếc, SEA Games 27 -2013, nước chủ nhà Myanmar không đưa môn TDDC vào
tranh tài. Điều này khiến đoàn thể thao Việt Nam mất đi một lượng huy
chương đáng kể, đồng thời Phan Thị Hà Thanh mất đi cơ hội tỏa sáng. Hà
Thanh bày tỏ: “Nhìn mọi người chuẩn bị cho SEA Games 27, em và đồng đội
cũng có chút buồn khi không có cơ hội góp mặt, hy vọng những kỳ đại hội
tới bộ môn TDDC không còn trong cảnh bị hắt hủi thế này”.
PHAN THỊ HÀ THANH
- Sinh ngày: 16/10/1991, tại Hải Phòng.
- Được phát hiện và đưa vào tập năng khiếu TDDC từ năm 1997.
- Năm 2002 đoạt 2 HCV tại Đại hội TDDT toàn quốc, sau đó được gọi vào ĐTQG.
- Thành tích
+SEA Games 23-2005: Đoạt HCĐ
+SEA Games 24-2007: Đoạt HCV
+SEA Games 26-2011: Đoạt 3 HCV
+Năm 2012: HCV Giải vô địch châu Á; HCV Giải vô địch thế giới
Theo bongdapro.vn