Mìtôm, lương khô vẫn thiếu thốn và người dân vẫn phải đun nấu bằng nướcmưa. Trong khi đó, giá áo phao tại miền trung đang tăng chóng mặt.
Đường bộ vẫn đang là…đường sông
Tới ngày 20/10, nước lũ đã xuống nhưng rất chậm, nhiều xã trong huyệnCan Lộc của tỉnh Hà Tĩnh vẫn ngập sâu trong biển nước.
Tại khu 9 Can Lộc, 4 bề mênh mông là nước và chỉ có thể nhìn thấyđường bộ nếu… lặn xuống phía dưới khoảng 1m. Trong căn nhà dựng chiếcxe máy là tài sản đáng giá nhất đang bị ngập qua lốc máy, anh TìnhThương (khu 9 – Can Lộc) cho biết, từ ngày lũ đến nay thì mỗi ngườitrong gia đình anh nhận được 2 gói mì tôm, trong khi vấn đề nước sạchvẫn vô cùng thiếu thốn: “gia đình phải hứng nước mưa để đun nấu, nướcmưa cũng sắp hết rồi”.
Cách đó không xa là hộ gia đình anh Trần Huệ, ngôi nhà này được xâykhá vững chắc và có một gác lửng nên đây là nơi được nhiều ngườihàng xóm xung quanh tìm tới khi chạy lụt, hiện đây là nơi sinh hoạtcủa 5 hộ gia đình với 7 trẻ em, anh Huệ cũng chia sẻ về tình trạngnước sạch và thực phẩm tương tự như hộ gia đình anh Thương và đây cũnglà tình trạng chung tại đây.
![]() |
Mặc dù qua thông tin bão đài,bã́o đã chuyển hướng và có thể sẽ không vào Việt Nam nhưng tâm trạngcủa người dân vẫn hết sức lo âu. Anh Võ Quang Mách (xã Thạch Lộc –Thạch Hà) chia sẻ: “Gia đình khó khăn, cả hai vợ chồng đều phải đilàm thuê ở Hà Nội, hai đứa con (đứa nhỏ 2 tuổi, đứa lớn 9 tuổi) phảigửi ông bà, nước thì ngập hết cả nhà, điện thoại không gọi được dohết pin… Ttrước đó mọi người thông báo rằng ở nhà giờ may còn cólạc rang muối dự trữ để ăn, lương thực và nước uống cũng đã cạn”.
Phải tới ngày 20/10 anh Mách mới tiếp cận được tới gần nhà do lũvẫn còn cao, trước đó anh đã qua phố Trịnh Hoài Đức (Hà Nội) mua 5cái áo phao với giá 120.000 đồng/chiếc về để cho người thân đề phòngcon nước dữ.
Trong khi đó, tại chợ Vinh áo phao giá lên tới 240.000 đồng/chiếc màvẫn sốt hàng, một tiểu thương tại đây cho biết rằng, tâm lý lo lắngcộng với lượng hàng còn ít nên giá cao.
Tiếp tục tập trung cứu trợ cho dân
Trong những ngày nay, hầu hết cán bộ cấp Ủy Đảng của các huyện thịđều tập trung 24/24 để ứng phó với những diễn biến tiếp theo của lũvà tập trung cho công tác cứu trợ đồng bào.
Ông Nguyễn Tiến Dũng (Chánh văn phòng UBND xã Can Lộc) chia sẻ: “Hiệnmỗi ngày chúng tôi viện trợ 10 tấn mì tôm cho bà con, hàng viện trợvẫn đang về liên tục với sự hỗ trợ của tỉnh cũng như các ban ngành,đoàn thể và doanh nghiệp khác”. Can Lộc là một trong những huyện gặpthiệt hại nhiều nhất với 9 người chết, thiệt hại về tài sản vẫnchưa tính được nhưng theo đánh giá là rất nhiều tỉ đồng đã bị cuốntrôi.
Do đặc trưng của Can Lộc có tới 7 hồ đập, trong đó có 5 hồ đập lớnđang trong diện nâng cấp nên nếu xẩy ra sự cố sẽ rất nguy hiểm, Huyệnđã cho người trực toàn thời gian tại đây để sẵn sàng nếu có sự cốxẩy ra. Cũng theo ông Dũng, hiện hàng viện trợ cần thiết nhất cho bàcon vẫn là mì tôm và lương khô vì vấn đề đun nấu vẫn rất khó khăn.
Hà Tĩnh vẫn đang đẩy mạnh giải quyết về vấn đề lương thực cứu đói,trong khi Giám đốc Trung tâm Nước sạch VSMT nông thôn Hà Tĩnh là ôngNguyễn Viết Nhất cho biết thêm: “Hiện tại, Hà Tĩnh có 2 đợt hỗ trợhóa chất lọc nước cho người dân, đợt 1 là 700 hộp Chlrramine B và 500hộp pur (một hộp 240 gói), với mỗi gói pur có thể lọc 10 lít nước,một hộ gia đình được cung cấp 5 dây (1 dây 12 gói) có thể đủ để lọcnước sạch trong vòng 1 tuần. Đợt 2 sẽ cung cấp một lượng hóa chấttương tự, cộng thêm 1000 viên aquata để xử lý nước bể và nước giếngsau khi lũ rút”.
|
Theo Cường Cao
VTC News