V.League trôi qua hơn nửa chặng đường, bầu Đức đã phải thừa nhận đội bóng của mình đang gặp vô vàn khó khăn, khi bị các đối thủ “đánh hội đồng”.

Tất cả chống lại HAGL?

Là cái tên được kỳ vọng rất lớn ở mùa giải năm nay, nhưng HAGL càng thi đấu càng bế tắc, không thể hiện được hình ảnh của mình. Sau 16 vòng đấu, đội bóng phố Núi đã trôi xuống vị trí áp chót BXH, chỉ xếp trên Đồng Nai do hơn về hiệu số phụ. Đây là thành tích gây bất ngờ với nhiều người, nhưng nếu theo dõi HAGL thi đấu ở mùa giải năm nay, thì kết quả trên lại hoàn toàn phản ánh đúng thực lực của đội bóng của bầu Đức.

Đám trẻ của bầu Đức đã cho thấy sự thích nghi khi lần đầu tham dự V.League, nhưng như thế là chưa đủ để họ có thể trở thành đội bóng gây ra được nhiều khó khăn với các đối thủ. Thậm chí, khi vấn đề chuyên môn không được cải thiện, tâm lý đi xuống, HAGL giờ đây trở thành một ngân hàng điểm, đội nào gặp cũng giành chiến thắng dễ dàng. Đã 11 trận liên tiếp, Công Phượng và các đồng đội không biết mùi chiến thắng, khiến họ đối mặt với nguy cơ xuống hạng hơn bao giờ hết.

Bầu Đức, HAGL, V.League
Bầu Đức cho rằng HAGL đang bị "đánh hội đồng"

Để tìm ra nguyên nhân dẫn đến thành tích bết bát của HAGL, nhiều người chỉ cần xem đội này thi đấu 1 trận là cũng có thể thấy hết. Đó chính là sự chỉ đạo yếu kém từ ban huấn luyện, cụ thể là HLV Graechen. Đó là một đội bóng non về kinh nghiệm và bản lĩnh, lại rất dễ bị bắt bài. HAGL cứ trượt dài không có cách nào “phanh” lại được, cũng bởi họ đang bị ngợp ở sân chơi V.League.

Ngoài những nguyên nhân trên, theo bầu Đức, theo HLV Graechen, HAGL đang bị “đánh hội đồng”. Đội nào gặp HAGL cũng đá chết bỏ, thậm chí sẵn sàng đá thô bạo, tiểu xảo để đánh bại đội bóng của bầu Đức. Không chỉ bị đối phương chơi xấu, HAGL còn liên tục tố các trọng tài đã xử ép mình, gần nhất là trận thua tức tưởi trên sân Thanh Hóa, với tình huống gây tranh cãi liên quan đến bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 của tiền đạo Đình Tùng.

Sau trận đấu này, HLV Graechen không giữ được bình tĩnh, đã buôn lời chỉ trích trọng tài. Thế nhưng, trận thua đậm Quảng Nam ít ngày sau đó, ông Graechen đã phải thừa nhận quân của mình yếu về nhiều mặt.

Yếu cả về chuyên môn và tâm lý thi đấu, nhưng bầu Đức vẫn cho rằng các đội bóng xúm lại đánh hội đồng, các trọng tài xúm lại đánh hội đồng thì ai mà chịu nổi.

Liệu tất cả đang chống lại HAGL, hay HAGL tự thua, quá dễ thua ở một giải đấu khắc nghiệt như V.League?

Chuẩn bị sẵn tâm lý xuống hạng

Theo sát bước chân của HAGL ở mùa giải năm nay, cựu HLV Thể Công Vương Tiến Dũng cho rằng, đội bóng của bầu Đức nên tự trách mình trước, thay vì đổ lỗi cho các nguyên nhân khách quan. Dù cơ hội vẫn còn để HAGL giành vé trụ hạng, nhưng nếu không cải thiện được tình hình hiện tại, sẽ rất khó.

Bầu Đức, HAGL, V.League
HAGL sẵn sàng xuống hạng để làm lại

Thực tế, không phải bây giờ mà ngay từ những vòng đầu tiên các chuyên gia và báo chí đã cảnh báo bầu Đức phải có những sự thay đổi mang tính cách mạng ở đội bóng của mình. Đó là HAGL phải có một HLV đủ tầm để dẫn dắt. Đó là HAGL phải có ngoại binh chất lượng và một lực lượng đủ dày để các trụ cột không bị quá tải. Nhưng bầu Đức đã bỏ qua tất cả, bởi ông khẳng định quan điểm của mình là làm bóng đá không thể vội vàng được và phải chấp nhận thất bại.

Giờ thì bầu Đức là người thấm thía hơn bao giờ hết thành tích của HAGL. Ông bầu phố Núi an ủi các cầu thủ: “Nếu mà xuống hạng thì để tụi nhỏ xuống hạng, tôi đã nói ngay từ đầu rồi mà. Xuống hạng tiếc thì tiếc thật, nhưng trình độ của tụi nhỏ chỉ đến thế thì mình phải chấp nhận chứ”.

Theo bầu Đức, trong bất cứ hoàn cảnh nào, các cầu thủ hãy cứ đá đẹp, đá hết mình theo năng lực của mình. Rớt hạng thì tất cả cùng nhau làm lại từ đầu. Việc sử dụng cầu thủ trẻ là toan tính đến sự phát triển dài hơi cho bóng đá nước nhà chứ không mưu cầu thành tích.

Bóng đá Việt Nam rất cần những ông bầu có cách suy nghĩ như bầu Đức. Và, nếu HAGL có xuống hạng thật, thì đó là điều cần thiết cho đội bóng này, bởi họ cần có thêm thời gian để thích nghi và trưởng thành. Nói như bầu Đức, các cầu thủ HAGL cứ đá hay, đá đẹp, lôi kéo khán giả đến kín sân, thì chính các đội bóng khác cũng phải thèm muốn, chứ không phải là thành tích này nọ.

Theo VietNamNet