Hai chị em ruột Lucy (14tuổi) và Naomi Dover (11 tuổi) sống tại Anh, đã cùng lên bàn mổ điều chị chứngvẹo cột sống tự phát tại Bệnh viện Freeman ở Newcaslte (Anh).
Cả hai ca mổ đã thành công tốtđẹp. Thậm chí việc kéo thẳng cột sống đã giúp Naomi cao thêm gần 8cm và Lucy caothêm 3cm.
![]() |
Lucy (phải) và Naomi Dover (trái) cùng bị chứng vẹo cột sống tự phát, hiện đã cao thêm 3cm và 8cm sau ca phẫu thuật thành công tại Bệnh viện Freeman ở Newcaslte - Anh. |
Tháng 7/2009, chị SarahDover – mẹ của hai bé phát hiện con gái út Naomi có một cái bướu to ởphần lưng trên. Ngay sau đó, bác sĩ đã chẩn đoán Naomi bị chứng vẹo cộtsống tự phát, cần được phẫu thuật.
Và rồi chỉ vài ngày sau, mộtngười bạn của gia đình, đồng thời là một chuyên gia, phát hiện Lucy cũng bị vẹocột sống ở phần lưng dưới.
Đó là ca phẫu thuật phức tạp, nguy hiểm đến tính mạng, nên hai chị em Lucy vàNaomi quyết định được phẫu thuật cùng lúc ở Bệnh viện Freeman để có thể hỗ trợtinh thần lẫn nhau.
|
Naomi, 11 tuổi, với một cái bướu to ở phần lưng trên, trước khi phẫu thuật. |
Sau 16 ngày phẩu thuật, sức khỏecủa hai bé đã bình phục trở lại. Nhiều đinh ốc và các que bằng Titan (kim loạimàu xám) đã được lắp đặt trong lưng của cả hai chị em.
Naomi cho biết, ca phẫu thuật đãmang lại cho cô bé niềm vui sống mới và giúp cô tự tin hơn rất nhiều. Trước đây,cô bé luôn cảm thấy lo lắng về cái lưng của mình và thường mặc áo rộng lùngthùng để che giấu nó. “Lưng tôi cũng rất đau trước khi được kéo thẳng - nóthường đau khi tôi tập thể dục và khi tôi đứng lâu trong cùng một tư thế”.
|
Lucy, 14 tuổi, bị vẹo cột sống ở phần lưng dưới, trước khi phẫu thuật. |
Chứng vẹo cột sống tự phát làtình trạng cột sống bị cong vẹo về bên phải hoặc bên trái, thường xảy ra ở trẻem từ 10 tuổi cho đến tuổi trưởng thành. Căn bệnh đặc biệt phát triển trong suốttuổi dậy thì hoặc sau giai đoạn tăng trưởng nhảy vọt của cơ thể.
Y học chưa hoàn toàn chắc chắn về nguyên nhân gây ra chứng vẹo cột sống tự phát, tuy nhiên có bằng chứng cho thấy có thể là do di truyền.
Theo Thanh Hồng