Dùng kem chống nắng sai cách thậmchí còn gây những tổn hại nghiêm trọng cho da. TS Nguyễn Thành - Trưởng khoaKhám bệnh (Bệnh viện Da liễu T.Ư) cho biết, giữa tuần, bệnh viện này tiếp nhậngần chục bệnh nhân bị dị ứng do sử dụng kem chống nắng.

Bệnh nhân L.H.O (nữ, 23 tuổi, GiaLâm, Hà Nội) đến viện trong tình trạng hai cánh tay và hai chân mẩn đỏ, da sầnlên. Chị O. cho biết đã sử dụng kem chống nắng của Trung Quốc mua ở chợ ĐồngXuân. Sau khi bôi kem lên da khoảng 15 phút thì có cảm giác ngứa như kiến đốt,sau đó da nổi dần những nốt đỏ li ti.

Hại da vì dùng kem chống nắng sai cách

Dùng kem chống nắng sai cách thậm chí còn gây những tổn hại nghiêm trọng cho da

Bác sĩ Thành cho hay những trườnghợp bị dị ứng kem chống nắng thường do dùng sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồngốc xuất xứ, không ghi rõ thành phần kem chống nắng.

Những trường hợp dị ứng loại kemchống nắng có thương hiệu nổi tiếng cũng không hiếm. Nhiều bệnh nhân thay đổicác loại kem chống nắng khác nhau nhưng vẫn bị dị ứng. Nguyên nhân là do cơ địacủa người đó không thích ứng với các thành phần có trong kem chống nắng.

Dùng đúng cách

Bác sĩ Thành cho biết trên cáchộp kem chống nắng, nhà sản xuất thường ghi chỉ số SPF (Sun Protection Factor -yếu tố bảo vệ khỏi tia cực tím của mặt trời). Nhưng không phải chỉ số SPF càngcao thì tỷ lệ bảo vệ càng hiệu quả như mọi người thường nghĩ.

Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thựcphẩm Hoa Kỳ (FDA) quy định những kem chống nắng có chỉ số SPF lớn hơn 30 baonhiêu cũng chỉ được phép ghi là 30. Một nghiên cứu của cơ quan này cho thấy kemchống nắng có chỉ số SPF là 15 lọc được 95% UVB, còn loại SPF 30 cũng chỉ lọcđược 97% UVB.

Liều lượng kem chống nắng bôitrên da cũng rất quan trọng. Theo đó, liều này tùy thuộc vào diện tích da hở sẽtiếp xúc trực tiếp với tia nắng mặt trời. Thông thường mỗi lần bôi cần ít nhấtkhoảng 20g kem chống nắng, tương đương năm thìa cà phê.

Cho dù chỉ số chống nắng caonhưng bôi với liều thấp thì khả năng bảo vệ da khỏi tia cực tím cũng rất hạn chế.Do nắng nóng da tiết mồ hôi nhiều dẫn tới trôi mất lượng kem đã bôi nên nếu tiếptục ra nắng cần phải bôi lại sau hai giờ, ngay cả khi dùng loại kem chống nắngkhông thấm nước (waterproof).

Một điểm cần chú ý là không đượcđể dính kem chống nắng vào mắt và các vùng da trầy xước. Nên bôi kem chống nắngtrước khi ra ngoài trời nắng ít nhất 30 phút. Nên chọn loại kem chống nắng cảhai chỉ số chống tia UVA và UVB để hiệu quả chống lại tia cực tím đạt tốt nhất.

TS Thành khuyến cáo, nên chọn muakem chống nắng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có giấy phép sử dụng của ngành y tế.Tốt nhất nên thử bôi kem chống nắng lên vùng trong cánh tay để thử phản ứng củada với hoạt chất chứa trong sản phẩm chống nắng. Nếu không thấy xuất hiện dấuhiệu dị ứng như ngứa, mẩn đỏ thì mới tiếp tục bôi kem chống nắng trên vùng darộng hơn.

Theo Thái Hà
Tiền Phong