Đóng cửa phiên giao dịch sáng nay 10/1, VN-Index giảm 1,31 điểm xuống 480,55điểm (-0,27%). KLGD ở mức thấp, đạt 33,8 triệu cp, tương đương 790,37 tỷđồng.

Trong đó giao dịch thỏa thuận đạt 1,89 triệu cổ phiếu, tương đương55,28 tỷ đồng. Các cổ phiếu được thỏa thuận khối lượng lớn là AGF, HCM, VFC(trên 200 nghìn cp); VMD (305 nghìn cp)…

Trên sàn, đóng cửa thị trường có 195 mã giảm giá, 50 mã tăng giá và 36 mãđứng giá. Một số bluechips tăng mạnh vào cuối phiên là DPM (tăng 600 đồnglên 38.000 đồng/cp; giao dịch hơn 440 nghìn cp thì khối ngoại mua vào hơn300 nghìn cp); BVH (tăng 2.000 đồng); FPT, PVD (tăng 500 đồng); VIC (tăng1.000 đồng), VPL tăng trần…

Phiên này SSI giảm khá mạnh, mức giảm 800 đồng xuống 30.300 đồng/cp; giaodịch hơn 2 triệu cp; các mã khác như STB, EIB, REE…giảm nhẹ. Sáng nay MSNgiảm mạnh 2.000 đồng/cp và SSI giảm 800 đồng là các cổ phiếu kéo VN-Indexgiảm điểm.

Một số cổ phiếu tăng trần cuối phiên là PAN, SRC, TIC…Các cổ phiếu giảmsàn là VKP, TS4, PXM, PNC, HSG, EVE…Cổ phiếu NVN tăng 1.100 đồng và chỉ cáchgiá trần 100 đồng.

Hai sàn mất điểm cuối phiên
VN-Index vẫn giữ được mốc 480 điểm

Hôm nay, 8 triệu cổ phiếu HTL của CTCP Kỹ thuật và ô tô Trường Longchính thức chào sàn HoSE với giá tham chiếu 20.000 đồng/cp; mã này đóngcửa ở mức 23.500 đồng/cp tuy nhiên cả phiên giao dịch được 20 cổ phiếuvới giá 22 nghìn đồng và 23.500 đồng.

Tại sàn Hà Nội, HNX Index giảm 2,57 điểm (-2,34%) xuống 107,47 điểm.Thời điểm đóng cửa, toàn thị trường có 49 mã tăng, 243 mã giảm và 78 mãđứng giá, trong đó có 57 mã không giao dịch.

Các cổ phiếu chủ chốt nhưACB, HBB, PVX, VCG… đồng loạt giảm; đây là nguyên nhân chính dẫn đếnviệc HNX Index giảm khá mạnh.

Một số cổ phiếu bị đổ ra bán sàn, trong đó có nhiều mã chứng khoánnhư BVS, SHN, MKV, VFR, KST, GBS, PHS, VIG… Phía tăng giá cũng có nhiềumã tăng trần như NBC, MIC, DZM, SSG…

Tổng lượng giao dịch đạt hơn 31,4 triệu đơn vị, trị giá 592 tỷ đồng.

Theo bộ phận phân tích CTCK SME, tâm lý NĐT tháng 1 hạn chế giao dịch khithị trường bước vào giai đoạn nghỉ Lễ dài để rút một phần vốn về và giảm rủiro khi thị trường trong nước đóng cửa nhưng thị trường thế giới vẫn giaodịch trong khoảng 1 tuần.

Tâm lý thận trọng không mua giá cao hơn giá tham chiếu do thị trườngthiếu thông tin hỗ trợ, nguồn cung cổ phiếu vẫn dồi dào và lực cầu không quámạnh; Tâm lý chờ đợi của một bộ phận NĐT trước sự thay đổi của nhân sự chínhphủ mới và định hướng chính sách rõ ràng hơn trong năm 2011... Do đó, theocác chuyên gia, thị trường tháng 1/2011 khó có thể có đột biến.

Theo Phương Mai - Quốc Thắng
Dân trí