Ngày 19/4, Tổng thống Hàn QuốcLee Myung-bak cam kết sẽ hành động kiên quyết đối với bất kỳ đối tượng nào chịutrách nhiệm về vụ nổ khiến tàu chiến Cheonan chìm hồi tháng 3 làm 46 thủy thủthiệt mạng.
Phát biểu trong một chương trìnhđặc biệt được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc, Tổng thống Lee Myung-bakkhẳng định sẽ cố gắng đến cùng để làm rõ nguyên nhân đắm tàu và sẽ xử lý mộtcách cương quyết, cứng rắn khi có kết luận điều tra.
Tổng thống Lee cũng cam kết sẽnâng cao sức mạnh cho quân đội Hàn Quốc để ngăn chặn những vụ việc tương tự.
|
Cần cẩu vớt phần đuôi tàu PCC-772 Cheonan ngày 15/4 |
Cho đến nay Chính phủ HànQuốc vẫn hạ thấp khả năng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên liên quanđến vụ nổ gây đắm tàu Cheonan tại khu vực gần ranh giới giữa hai miềntrên biển Hoàng Hải. Tuy nhiên, các quan chức Hàn Quốc cho rằng nhiềukhả năng tàu này va phải mìn hoặc ngư lôi.
Ngoại trưởng Hàn Quốc YuMyung-hwan ngày 18/4 cho biết Seoul có thể yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốccan dự nếu xác định Bình Nhưỡng có liên quan tới vụ này.
Trước đó, ngày 17/4, Triều Tiênlần đầu tiên chính thức tuyên bố bác bỏ liên quan tới vụ đắm tàu Cheonan của HànQuốc.
Hãng thông tấn trung ương TriềuTiên KCNA cho rằng "do không tìm được nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn,Hàn Quốc đang tìm mọi cách đổ lỗi cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nhằmbiện minh cho chính sách lỗi thời và dai dẳng đối với Bình Nhưỡng đồng thời nétránh trách nhiệm làm cho quan hệ hai miền Triều Tiên xấu đi."
Trong khi đó, tờ "Thời báo HànQuốc" ngày 19/4 bình luận rằng bất kể lý do gì dẫn tới thảm họa tàu Cheonan, cácquan chức cấp cao quân đội Hàn Quốc cũng không thể né tránh trách nhiệm, và sựcố một tàu chiến lớn của hải quân bị đắm giữa thời bình khiến 44 thủy thủ thiệtmạng là điều không thể tha thứ.
Dư luận Hàn Quốc chỉ trích vụ đắmtàu Cheonan đã để lộ điểm yếu của quân đội không có một hệ thống sẵn sàng đốiphó với tình huống khẩn cấp.
Theo