Giới chức giáo dục Hàn Quốc hôm nay cho hay gần 30 robot đã bắt đầu đứng trênbục giảng, dạy tiếng Anh cho các em nhỏ ở một thành phố của nước này, trong dựán thử nghiệm nhằm khuyến khích ngành robot phát triển.

Những giáo viên tiếng Anh robot (hay Engkey), có hình giống quả trứng, màu trắngdo Viện khoa học và công nghệ Hàn Quốc (KIST) phát triển. Những "giáo viên" nàyđã bắt đầu đứng lớp vào ngày hôm qua, tại 21 trường tiểu học ở thành phố Degu,đông nam Hàn Quốc.

Hàn Quốc tuyển robot làm giáo viên tiếng Anh
Một robot dạy tiếng Anh tại lớp học ở Daegu, tây nam Seoul

29 robot, cao khoảng 1m với “khuôn mặt” là một bảng màn hình hiển thị, đi quanhlớp học trong khi nói chuyện với các em học sinh, đọc sách cho các em và nhảytheo tiếng nhạc bằng cách lắc lư đầu và tay.

Những giáo viên robot này để hình mặt hiển thị (avatar) của một phụ nữ da trắngvà được các giáo viên tiếng Anh tận Philippines điều khiển từ xa. Những giáoviên này có thể nhìn, nghe được học sinh của mình qua hệ thống điều khiển từ xa.

Theo nhà khoa học hàng đầu tại KIST Sagong Seong-Dae, các camera có thể nhậnbiết được biểu thị trên khuôn mặt của các giáo viên người Philippines và ngaylập tức phản ánh những biểu lộ đó trên mặt hiển thị của mình.

“Những giáo viên có kinh nghiệm và có trình độ ở Philippines lấy phí rẻ hơnnhiều so với các đồng nghiệp ở những nơi khác, kể cả ở Hàn Quốc”, ông chobiết.

Ngoài đọc sách, robot giáo viên còn sử dụng các phần mềm được lập trình sẵn đểhát và chơi trò chơi chữ cái cùng với bọn trẻ.

“Bọn trẻ có vẻ rất thích bởi robot giáo viên rất dễ thương và thú vị. Một sốngười lớn cũng thấy thích. Họ nói họ cảm thấy ít hồi hộp hơn khi nói chuyện vớirobot”, Kim Mi-Young, một quan chức thuộc phòng giáo dục thành phố Daegu chohay.

Bà Kim cũng cho biết có thể một số robot giáo viên sẽ được cử tới các vùng nôngthôn để tham gia giảng dạy, bởi những nơi này các giáo viên tiếng Anh nước ngoàithường ngại lui tới.

Bà cũng cho biết những robot giáo viên này vẫn đang trong thời gian thử nghiệm.Song giới chức trách có thể xem xét thuê robot làm việc lâu dài nếu các nhà khoahọc nâng cấp robot và làm cho robot dễ điều khiển cũng như có giá cả phải chănghơn.

“Có robot giáo viên ở trong lớp sẽ làm các em học sinh tích cực tham gia vàobài học hơn, đặc biệt là những em nhút nhát, thường sợ nói chuyện với giáo viênthực”, bà Kim cho hay.

Bà nhấn mạnh cuộc thử nghiệm không nhằm mục đích thay thế giáo viên thật bằngrobot. “Chúng tôi đang giúp đỡ nâng cấp một ngành chiến lược lớn và hơn tấtcả là làm cho bọn trẻ hứng thú học tập hơn”.

Chương trình thử nghiệm kéo dài 4 tháng này do chính phủ Hàn Quốc tài trợ, tốnkém 1.58 tỷ won (1,37 triệu USD).

Các nhà khoa học Hàn Quốc đã tổ chức các chương trình thử nghiệm tại các trườnghọc từ năm 2009 nhằm phát triển robot không những dạy tiếng Anh mà còn dạy toán,khoa học và các môn khác ở nhiều trình độ khác nhau, với cái giá vào khoảng từ5-8 triệu won.

Sagong cũng nhấn mạnh robot giáo viên, hiện có chi phí lên tới 10 triệuwon/robot, chủ yếu là hỗ trợ các giáo viên thật nhưng về sau sẽ đóng vai trò lớnhơn trên lớp.

Những cỗ máy có thể là công cụ hữu hiệu nhằm đào tạo kỹ năng ngôn ngữ cho nhiềungười vẫn còn e ngại, hay mất bình tĩnh khi giao tiếp với người nước ngoài “bằngxương bằng thịt”.

“Thêm vào đó, robot giáo viên không phàn nàn về bảo hiểm y tế, không xin nghỉốm, và không xin nghỉ không lương trong 3 tháng để tìm kiếm một công việc đượctrả cao hơn tại Nhật...Tất cả những gì bạn cần là sửa chữa và nâng cấp chúngtheo định kỳ”.

Theo Phan Anh
Dân Trí