Trong cuốn sách mới có nhan đề“Làm thế nào tìm thấy hành tinh có sự sống?”, ông Kasting cho rằng nhiều khảnăng các ngôi sao quan sát được trên bầu trời đang xoay quanh một hành tinh cótồn tại sự sống.
Ông lạc quan tin rằng những hành tinh giống như Trái Đất rất phổ biến trong vũtrụ bao la. Nếu phát hiện bất cứ ngôi sao nào giống ngôi sao trong hệ Mặt Trờithì có nhiều cơ hội phát hiện hành tinh có sự sống giống Trái Đất.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Các nhà khoa học NASA cho rằng ngôi sao gần nhất với hệ Mặt Trời là AlphaCentauri, cách Trái Đất hơn 4 năm ánh sáng (tương đương khoảng 40 nghìn tỷ km).
Tuy nhiên, giới khoa học vẫn chưa thể khẳng định liệu có hành tinh nào giống nhưTrái Đất xoay quanh Alpha Centauri hay không vì không thể nhìn thấy một cách rõràng.
Giới khoa học bắt đầu tiến hành nghiên cứu các vấn đề cơ bản của một hành tinhcó sự sống.
Trước tiên, thành phần của hành tinh phải có đá, giống như Trái Đất, không giốngnhư Sao Mộc chỉ có khí. Thứ hai, nó phải có khoảng cách thích hợp so với MặtTrời của nó. Như vậy, bất kỳ sự sống nào phôi thai trên hành tinh này sẽ khôngbị đốt cháy hoặc không đông lạnh.
Các nhà khoa học vẫn chưa biết liệu sự sống ở hành tinh trên có đòi hỏi phải cónước tương tự như trên Trái Đất hay không. Nếu điôxít cácbon, ôxi, tầng ôdôn vàcác loại khí như mêtan hoặc ôxít nitơ do các sinh vật thải ra xuất hiện trênhành tinh này thì khả năng có sự sống tại hành tinh đó là rất cao.
Những phương pháp phát hiện các hành tinh hiện nay chủ yếu dựa vào các ngôi saoquay quanh quỹ đạo của hành tinh đó. Phổ biến nhất là phương pháp quang phổDoppler, quan sát các thay đổi nhỏ về quỹ đạo và tốc độ của mỗi ngôi sao do lựchấp dẫn của hành tinh đó.
Với phương pháp này, các nhà khoa học đã phát hiện khoảng 400 hành tinh bênngoài hệ Mặt Trời và hầu hết những hành tinh này có kích thước rất lớn.
Trong thời gian tới, các nhà khoa học sẽ sử dụng kính viễn vọng không gian loạicực mạnh để làm rõ thêm các vấn đề cơ bản liên quan đến sự sống tại các hànhtinh nói trên.
Theo 
