Cuối chiều ngày 14/2 Ngân hàngNhà nước Viêt vừa tổ chức họp báo về định hướng triển khai chính sách tín dụngtrong năm 2012. Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến tiết lộ về số ngân hàng đang cónguy cơ đổ vỡ.
Trước đó ngày 13/2/2012 Ngân hàngNhà nước (NHNN) đã ra Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện chính sách tiềntệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2012.
Trong Chỉ thị này NHNN có giaochỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2012 cho 4 nhóm tổ chức tín dụng. Đây là điểmquan tâm nhất trong giới tài chính. Bởi sẽ còn có sự cào bằng tăng trưởng tíndụng như những năm trước mà NHNN dựa vào tình trạng hoạt động của các TCTD đểgiao chỉ tiêu.
![]() |
Tiêu chí phân nhóm đượcNHNN dựa theo quy mô vốn, năng lực quản trị điều hành, chất lượng tàisản nợ,…Theo đó nhóm 1 (hoạt động tốt) sẽ có có mức chỉ tiêu cao nhất là17%. Nhóm 2 yếu ơn một chút được giao chỉ tiêu 15%. Theo cấp bậc giảmdần, nhóm 3 giao chỉ chiêu là 8%. Và nhóm 4 thuộc diện đang cơ cấu lại,nguy cơ mất an toàn sẽ không được tăng trưởng tín dụng trong năm 2012.
Cụ thể các ngân hàng rơi vào nhóm4, trả lời báo giới tại cuộc họp báo, Nguyễn Đồng Tiến cho biết Ngân hàng Nhànước không công bố danh sách này, mà sẽ gửi các chỉ tiêu cụ thể cho các tổ chứctín dụng. Tuy nhiên Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến cũng tiết lộ “ có ít nhấtmươi tổ chức tín dụng rơi vào nhóm nguy cơ đổ vỡ”.
Sẽ xét lại giao chỉ tiêusau 6 tháng hoạt động
Trong năm 2012, nhóm 4 sẽ khôngđược tăng trưởng tín dụng, mà phải thực hiện cơ cấu lại các khoản nợ, thu hồi nợvà làm lành mạnh hoạt động trước khi có thể được xem xét điều chỉnh chỉ tiêu.Theo Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến, NHNN vẫn để cơ hội cho các tổ chức tín dụngsau 6 tháng NHNN sẽ đánh giá lại để điều chỉnh từ nhóm này sang nhóm khác. Bwoirtrong thời gian đó nếu ngân hàng có nguy cơ mất an toàn hoặc ngược lại nếu hoạtđộng tốt lên NHNN sẽ lại điều chỉnh lại chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.
Trong năm nay chính sách tăng tíndụng tập trung vào thực hiện nhiệm vụ kinh tế vĩ mô. Trong đó sẽ khuyến khích,phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ va vừa… Và năm2012, giới hạn tỷ trọng tín dụng không khuyến khích vẫn là 16% tổng dư nợ. Tỷtrọng tín dụng phi sản xuất của hệ thống đã được kiểm soát ở khoảng 11,3%. Riêngtín dụng bất động sản, trước đây là 10%, nay đã được rút xuống còn khoảng 9%.
Theo VnMedia