Trong khoảng 10 năm trở lại đây, chưa bao giờ hàng tiền đạo của U23 Việt Nam lại sở hữu nguồn nhân lực dồi dào và có chuyên môn cao như lúc này. Hiện HLV Miura có trong tay 6 tiền đạo thực thụ và ông hoàn toàn có thể tìm ra những “sát thủ” tốt nhất từ những con người này.
Công Phượng, Văn Toàn và Hồng Quân là 3 trong số 6 tiền đạo mà HLV Miura đang có tại U23 Việt Nam
HẾT CẢNH “MÒ KIM ĐÁY BIỂN”
Trong
xu hướng bóng đá chuyên nghiệp, việc các CLB sử dụng ngoại binh không
còn là điều quá lạ lẫm. Tuy nhiên, những mùa giải trước đây, việc các
CLB được sử dụng nhiều ngoại binh đã làm cho cơ hội ra sân thi đấu của
các cầu thủ nội, nhất là các tiền đạo, trở nên vô cùng khó. Hầu hết các
CLB đều sử dụng hai tiền đạo ngoại và điều đó đẩy các tiền đạo nội lên
băng ghế dự bị và không được đội bóng chủ quản đề cao vai trò. Thế nên,
mỗi lần lên danh sách tập trung ĐTQG, U23, các nhà cầm quân đều gặp
nhiều khó khăn trong việc chọn lựa tiền đạo.
Thế
nên, giới chuyên môn vẫn nói là việc tìm được tiền đạo nội hay chẳng
khác nào việc “mò kim đáy biển”. Và nếu có được gọi lên đội tuyển thì
các tiền đạo nội thường mất quãng thời gian dài để lấy lại cảm giác thi
đấu. Những bất cập đó gây nên nỗi âu lo về chuyện “tịt ngòi” ở các đội
tuyển khi bước vào các giải đấu quốc tế. Tuy nhiên, đến mùa giải 2015
này thì việc các CLB chỉ được đăng ký 2 ngoại binh và 1 cầu thủ nhập
tịch đã gián tiếp đưa các tiền đạo nội lên một vị thế khác.
Hiện
nay, hầu hết các đội ở V-League thường sử dụng 1 tiền đạo ngoại và 1
tiền đạo nội. Điều đó mở ra cơ hội để HLV Toshiya Miura tìm kiếm dễ dàng
hơn nhân lực hàng công cho các đội tuyển. Thế nên, đợt tập trung này,
đã có 6 tiền đạo được gọi lên U23 Việt Nam và có một điểm chung là họ
được các CLB cho ra sân thi đấu rất nhiều.
KẺ TÁM LẠNG, NGƯỜI NỬA CÂN
Khi
lên danh sách tập trung U23 Việt Nam, HLV Miura không quá quan tâm đến
tên tuổi của các cầu thủ đó. Chẳng hạn như việc ông triệu tập Thanh Bình
và Phúc Tịnh dù hai cầu thủ này còn được rất ít người biết đến so với
Hồng Quân, Công Phượng, Văn Toàn hay Tuấn Tài.
Trong
kế hoạch xây dựng bộ khung cho U23 Việt Nam, HLV Miura rất thích sử
dụng 1 tiền đạo cắm và 1 tiền đạo lùi. Theo đó, Công Phượng gần như
chiếm được suất đá chính ở vị trí tiền đạo lùi. Chân sút của HA.GL có
lối chơi kỹ thuật và là người được kỳ vọng nhất về khả năng tạo đột biến
để tìm kiếm bàn thắng. Trong khi đó, Hồng Quân, Thanh Bình, Tuấn Tài và
Phúc Tịnh đều có sở trường đá tiền đạo cắm. Chung điểm mạnh là khả năng
tỳ đè, chọn điểm rơi tốt, di chuyển linh hoạt và dứt điểm sắc sảo, cả 4
tiền đạo này đang khiến HLV Miura …đau đầu trong việc chọn ai ở đội
hình xuất phát. Trong khi đó, Văn Toàn có lối đá hào hoa, dứt điểm có độ
chuẩn xác cao cũng là sự lựa chọn tốt trên hàng công. Bên cạnh đó, anh
và Công Phượng đã sát cánh 7 năm ở lò đào tạo HA.GL-Arsenal JMG nên sự
ăn ý, hiểu nhau rất lớn.
HLV Miura hiểu năng
lực của từng cầu thủ và trận đấu với U23 Myanmar vào ngày 22/5 tới sẽ là
cơ hội để ông luân phiên thử nghiệm các tiền đạo nhằm chọn cho được
“sát thủ” ưng ý. U23 Việt Nam đặt mục tiêu vào bán kết môn bóng đá nam
SEA Games 28 và với rất nhiều tiền đạo hay, có kinh nghiệm trận mạc
trong đội hình thì NHM cả nước có quyền đặt niềm tin vào thầy trò HLV
Miura.
Theo bongdaplus.vn
Theo bongdaplus.vn