Xung quanh vụ quần áo cứu trợbiến thành... giẻ lau, PV  đã trao đổi của ông Nguyễn Quang Hạnh - Phó Chủtịch UBMTTQ tỉnh và bà Bùi Thị Mai, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Nghệ An về vấn đềnày.


"Hội Chữ thập đỏ phải chịu trách nhiệm vềviệc này"

Thưa ông, quy trình tiếpnhận hàng cứu trợ của các tổ chức, ban ngành, cá nhân... ủng hộ tới đồng bàobị lũ lụt qua UBMTTQ tỉnh Nghệ An như thế nào?

Theo Nghị định 64 của Chính phủ về tiếp nhận vàphân phát hàng cứu trợ thì có 2 nơi tiếp nhận gồm: Ban cứu trợ của UBMTTQtỉnh và Hội chữ thập đỏ tỉnh. Theo đó, sau khi tiếp nhận cứu trợ của các tổchức, cá nhân bằng hiện vật như quần áo, mì tôm, nước uống... 2 đơn vịnày có nhiệm vụ phân bổ đến các huyện được nhận hỗ trợ.

Riêng về phần tiền ủng hộthì có 2 dạng tiếp nhận là: tiếp nhận bằng cách các tổ chức, cá nhân... ủnghộ trực tiếp tại UBMTTQ tỉnh và Hội chữ thập đỏ. Thứ hai, là chuyển khoảnđến 2 tổ chức này. Với số tiền nhận được, chúng tôi làm công văn xin ý kiếnUBND tỉnh Nghệ An và chuyển tới bà con bị thiệt hại nặng sau lũ lụt. Hiệntại MTTQ tỉnh đã tiếp nhận gần 27 tỷ đồng tiền mặt (ủng hộ trực tiếp hoặcchuyển khoản) và một khối lượng hàng hóa, nhu yếu phẩm với giá trị gần 15 tỷđồng từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ người dân Nghệ An bịảnh hưởng bởi cơn lũ lịch sử vừa qua.

Hàng cứu trợ thành... giẻ lau: Bài học lớn về tiếp nhận cứu trợ
"Đây là một bài học lớn trong việc tiếp nhận hàng cứu trợ"

Vậy việc phân bổ hàng cứu trợ tới người dân liệu có đảm bảovà đúng quy định, thưa ông?

Chúng tôi căn cứ vào Nghị định64 để có văn bản hướng dẫn các huyện thực hiện công tác cứu trợ. Sau khiMTTQ nhận được hàng cứu trợ thì các huyện sẽ cho xe đến chở về. Các huyệnphải thành lập Ban tiếp nhận cứu trợ để thực hiện việc phân bổ hàng hóa đếnngười dân. Nếu để xảy ra sai phạm trong việc phân phát hàng cứu trợ thìchính quyền địa phương và Ban tiếp nhận phải chịu trách nhiệm. Trong lịch sửđã có một phó chủ tịch xã bị cách chức vì có sai phạm trong việc này.

Riêng về tiền cứutrợ của các cá nhân, tổ chức về đến trụ sở MTTQ chúng tôi sẽ tiến hành tổnghợp và làm công văn xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc phânbổ hỗ trợ cho từng địa phương. Hiện nay tỉnh ủy chưa trả lời công văn này,chúng tôi vẫn đang chờ.

Mỗi cấp tựchịu trách nhiệm quản lý và đảm bảo để hàng cứu trợ đến tận tay và đúng đốitượng. MTTQ tỉnh đã hướng dẫn cụ thể cho từng địa phương. Tuy nhiên chúng tôikhuyến khích các cơ quan đơn vị phát hàng cứu trợ cho người dân để tránh cáckhâu trung gian gây thất thoát, bớt xén. Chuyện này đã có bài học rồi.

Kinh phí vận chuyển hàng cứu trợ do nguồnnào cấp thưa ông?

Ngân sách củahuyện chi trả cho chi phí vận chuyển và hoạt động cứu trợ trên cơ sở Bantiếp nhận phải lập dự toán kinh phí dự trù. Các đoàn cứu trợ cấp tỉnh thìUBND tỉnh cấp kinh phí. Tất cả các điều này đều thực hiện theo Nghị định 64của Chính phủ.

Hàng cứu trợ thành... giẻ lau: Bài học lớn về tiếp nhận cứu trợ

Hàng triệu độc giả phẫn nộ về chuyện quần áo cứu trợ bị biến thành giẻ lau

Ông có ý kiến gì về sự việc đã xảy ra ở HộiChữ thập đỏ Nghệ An?

Chị Mai (bà Bùi Thị Mai - Chủtịch Hội Chữ thập đỏ Nghệ An) có phản ánh với tôi là quần áo nhiều, rất cũ khôngbiết bỏ vào đâu. Tôi nói với chị ấy là phải đưa về kho và phân bổ cho các địaphương. Nếu các địa phương từ chối không nhận vì bất kỳ lý do gì thì phải lậpbiên bản xử lý, việc lập biên bản xử lý phải có hội đồng hẳn hoi.

Khi sự việc đã xảy ra tại Hội Chữthập đỏ thì chị Mai phải chịu trách nhiệm. Mặt trận không có chức năng thẩmquyền để kiểm tra xử lý sự việc này. Cá nhân tôi không có bình luận gì thêm.Theo tôi được biết thì hiện nay tỉnh ủy đã giao cho cơ quan chức năng xem xétsai phạm đến đâu tỉnh sẽ xử lý đến đó.

Đây cũng là bài học cho chúng tôitrong công tác chỉ đạo đối với các huyện làm sao tránh không để xảy ra nhữnghiện tượng như vậy. Đặc biệt là đảm bảo số tiền và số hàng sau khi mình nhận củacác cơ quan đơn vị đến được tay đối tượng bị thiệt hại trong đợt lũ vừa rồi,thực sự giúp họ vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống, sản xuất.

"Chúng tôi không bán quần áo cứutrợ!"

Ngay trongsáng 4/11 chúng tôi cũng đã có cuộc trao đổi với bà Bùi Thị Mai - Chủ tịch HộiCTĐ Nghệ An. Bà Mai cho biết, thời điểm dỡ hàng từ trên tàu xuống có 5 cán bộcủa Hội tham gia. Sau khi kiểm tra thấy quần áo cứu trợ quá cũ, chị Võ ThịNguyệt - cán bộ của Hội - đã gọi về thông báo cho bà Mai.

Hàng cứu trợ thành... giẻ lau: Bài học lớn về tiếp nhận cứu trợ

Bà Bùi Thị Mai - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Nghệ An: "Chúng tôi không bán quần áo cứu trợ!"

"Tôi chỉ đạochị Nguyệt thuê xe để chở về kho của Hội nhưng do hàng hóa quá nhiều không thểcất hết vào trong kho. Lúc đó tôi gọi điện cho anh Hồ Hữu Dân - Phó Giám đốcCông ty Cổ phần cơ khí ô tô Nghệ An - xin để nhờ vào kho của công ty vì trướcđây chúng tôi đã nhiều lần nhờ kho của công ty để cất hàng hóa. Biết là hàng cứutrợ nên phía công ty cũng không lấy tiền kho bãi và hỗ trợ một chiếc ô tô để chởsố quần áo kia về kho và hứa sẽ cho Đoàn thanh niên của công ty tham gia phânloại quần áo trước khi đưa đi cứu trợ.

Tuy nhiêntrong quá trình vận chuyển lên xe ô tô thì có 3 người, sau này tôi mới biết làngười nhà của anh Hường - cán bộ của Hội - đến. 3 người này hỏi số quần áo kiađể làm gì. Thấy họ khiêng mấy bì quần áo đi thì cán bộ của Hội tưởng đó là ngườicủa Công ty cơ khí khiêng giúp.

Chỉ đến khi cóngười báo là quần áo cứu trợ bị chuyển về làm giẻ lau trong ga ra ô tô tôi mớibiết vì hôm đó tôi bận họp Thường vụ hội nên không có mặt. Tôi khẳng định làchúng tôi không bán quần áo cứu trợ để làm giẻ lau mà do gửi quần áo vào kho củaCông ty cổ phần cơ khí ô tô Nghệ An nên mọi người đã hiểu nhầm. Còn việc để chongười ngoài lấy 37 bì quần áo thì đúng thật là nằm ngoài tầm kiểm soát của cánbộ Hội có mặt lúc đó vì người quá đông trong khi hàng hóa lại để rất lộn xộn",bà Mai cho hay.

"Tôi cũngkhông ngờ sự việc lại diễn biến trầm trọng như vậy. Cũng tại tôi quá sơ suất khichưa xin ý kiến chỉ đạo của UBND trong việc không có kho để chứa, tôi sẽ rútkinh nghiệm về việc này" - bà Mai nói thêm - "Nói thật với anh là quần áo cũquá, nếu có cho phía công ty cũng không nhận nói gì đến bán".

Một diễn biến khác liên quan: Sau khi vụ việcquần áo cứu trợ dân vùng lũ biến thành giẻ lau bị báo chí phanh phui, chiều3/11, phía Công ty cổ phần cơ khí ô tô Nghệ An có công văn gửi đến Hội Chữthập đỏ nhận lỗi về mình.

Hàng cứu trợ thành... giẻ lau: Bài học lớn về tiếp nhận cứu trợ
Văn bản của Công ty cổ phần cơ khí ô tô Nghệ An gửi đến Hội CTĐ vào ngày 3/11.

Văn bản của Công ty cổ phần cơkhí ô tô Nghệ An ghi rõ: "... trong quá trìnhbốc xếp vận chuyển về kho thấy quần áo trong các bì đã quá cũ nát và mốc có mùihôi thối nên 3 xưởng ô tô của anh Cần, anh Bường và anh Vinh (cũng trong ngànhsữa chữa ô tô và là cháu của anh Hường Chữ thập đỏ) đã xin đem về lau xe. Do anhem không biết nên đã đồng ý cho các xưởng đó lấy đem về ga ra ô tô. Xưởng anhCần 20 bì, xưởng anh Vinh 10 bì, xưởng anh Bương 7 bì.

Sau khi phát hiện sự việc, công ty đã thu lạivà yêu cầu Hội cho người đến phối hợp với Đoàn thanh niên phân loại quần áo cũ(Đoàn thanh niên công ty nhận làm nhân đạo không tính công). Sau khi phân loạixong số hàng dùng được chúng tôi sẽ chuyển về Hội CTĐ (chúng tôi làm từ thiện đểgóp phần giúp đồng bào miền Trung). Số hàng rách nát không thể sử dụng được đềnghị Hội CTĐ cho công ty để lại kho dùng lau chùi xe ô tô cho các xưởng".

Trao đổi với PV, ôngNguyễn Đình Chi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - cho biết: "Hiện tỉnh giaocho Hội chữ thập đỏ báo cáo cụ thể sự việc này. Theo đó, tỉnh cũng giao chomặt trận (UBMTTQ tỉnh) kiểm tra, nếu vi phạm thì sẽ xử lý nghiêm". 

 

Bạn đánh giá sao về việc biến "Hàng cứu trợ thành… giẻ rách"?

1. Không thể chấp nhận được

2. Hành động này đã xúc phạm và bôi nhọ tấm lòng của những nhà hảo tâm

3. Có thể chấp nhận cho hành động này Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An

4. Ý kiến khác


Theo Tuệ Anh - QuangAnh
Dân Trí