Chủ đề

Hàng giả

Hàng giả

Khởi tố nữ chủ xưởng sản xuất hàng loạt đồ ăn vặt "sạch, ngon" giả

Lương Thị Hằng bị cáo buộc đã mua máy móc, thiết bị, sản xuất, đóng gói nhiều sản phẩm là đồ ăn vặt để bán ra thị trường kiếm lời.

Cán bộ 'bật đèn xanh' cho doanh nghiệp buôn hàng giả, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, sỹ quan có biểu hiện suy thoái đạo đức, tham nhũng, tiêu cực, bảo kê, tiếp tay cho tội phạm buôn lậu, hàng giả.

Truy tìm nguồn gốc lô thuốc trào ngược dạ dày giả tại 1 nhà thuốc ở Hà Nội

Lô thuốc ghi nhãn NEXIUM 40mg Enterik Kapli Pellet Tablet (Esomeprazol) lấy tại một nhà thuốc ở quận Đống Đa (Hà Nội) bị phát hiện không đạt yêu cầu chất lượng.

4 thủ đoạn của các công ty làm hàng giả trong lĩnh vực y tế

Đại diện Cục C03 (Bộ Công an) ngày 23/5 cho hay, trong các thủ đoạn của công ty, đối tượng sản xuất hàng giả có việc câu kết, móc nối với cơ quan chức năng.

Bộ trưởng Y tế: Hàng giả trong lĩnh vực y tế là tội ác

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh: "Hàng giả trong lĩnh vực y tế không đơn thuần là gian lận thương mại mà là tội ác". Bà khẳng định không thể "làm túc tắc" trong công tác hậu kiểm mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.

Phát hiện hơn 1.200 lọ kem dưỡng da không rõ nguồn gốc tại Nghệ An

Quá trình tuần tra, kiểm soát, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An) đã dừng kiểm tra một xe tải có dấu hiệu nghi vấn, qua đó phát hiện 1240 lọ kem dưỡng da không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Chợ Ninh Hiệp bán hàng giả nhiều năm, đoàn kiểm tra tới thì đồng loạt đóng cửa

Tình trạng bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ảnh hưởng đến người tiêu dùng là vấn đề nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm.

Vụ kem chống nắng công ty chồng Đoàn Di Băng: Hoả tốc chỉ đạo công an làm rõ

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản hoả tốc yêu cầu Công an điều tra làm rõ sai phạm của công ty sản xuất mỹ phẩm có liên quan đến công ty của chồng Đoàn Di Băng.

Bắt giám đốc buôn bán hơn 55.000 bao thuốc lá Thăng Long giả

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Trường – Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Mạnh Đức và chị gái là Trần Thị Lan về hành vi "Buôn bán hàng giả".

Đề xuất cấm quảng cáo mỹ phẩm dùng từ "thần tốc", "chữa khỏi", "100% an toàn"…

Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định quy định về quản lý mỹ phẩm, trong đó đề xuất nhiều quy định chặt chẽ liên quan đến hoạt động quảng cáo mỹ phẩm.

Hàng hóa được giấu hết khi thanh kiểm tra sau vụ sữa giả bởi mất yếu tố bất ngờ

Một thực tế rất đáng suy ngẫm được Đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan chỉ ra từ vụ sữa giả, thực phẩm chức năng giả, đó là vấn đề thanh kiểm tra sau đó, khi lực lượng thanh tra đi đến đâu thì hàng hóa bị giấu, các nhà thuốc tìm cách đối phó.

Sở Y tế Đồng Nai đề nghị xử phạt hành chính, thu hồi, tiêu hủy 2 lô mỹ phẩm Hanayuki

Ngày 22/5, Sở Y tế Đồng Nai đã có văn bản gửi UBND tỉnh và Bộ Y tế đề nghị xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu thu hồi, tiêu hủy hai lô mỹ phẩm Hanayuki Shampoo và Hanayuki Sunscreen Body do vi phạm quy định trong sản xuất...

Báo động quảng cáo sai sự thật: Bịt kẽ hở thị trường livestream

Khoảng hai năm trở lại đây, thị trường bán hàng thông qua sức ảnh hưởng của người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOC, KOL, TikToker, YouTuber) đã thực sự bùng nổ.

Có được đăng tải kết quả kiểm nghiệm sản phẩm lên mạng xã hội?

Pháp luật cho phép người tiêu dùng được quyền kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm; tuy nhiên không được tự ý công bố kết quả kiểm nghiệm vì đây là thẩm quyền của cơ quan chức năng hoặc của chính doanh nghiệp có sản phẩm đó.

Hình ảnh loạt thực phẩm bảo vệ sức khỏe vừa bị thu hồi giấy công bố

Cục An toàn thực phẩm tiếp tục ra quyết định thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố 12 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Hơn 78.223 sản phẩm mỹ phẩm, thiết bị điện tử,... giả bị phát hiện ở Thái Lan: Đường dây khủng do 2 nghi phạm Trung Quốc cầm đầu

Cơ quan chức năng Thái Lan vừa triệt phá kho hàng chứa hơn 78.000 sản phẩm giả mạo thương hiệu tại tỉnh Samut Sakhon, bắt giữ hai nghi phạm người Trung Quốc và thu giữ tang vật trị giá hơn 52 triệu baht.

Kem chống nắng chỉ số SPF 50 trên nhãn nhưng thực chất chỉ 2,4: Là hàng giả!

Theo chuyên gia, hàng giả có thể là hàng hóa mà công dụng của hàng hóa chỉ đạt mức từ 70% trở xuống so với tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký, công bố áp dụng hoặc ghi trên nhãn, bao bì...

Kẹo rau Kera có gì khiến hoa hậu Thùy Tiên vướng vòng lao lý?

Nhiều người tin kẹo rau Kera giúp tiêu hóa, nhuận tràng, nhưng thực chất hiệu quả đến từ sorbitol - chất tạo ngọt có tác dụng như thuốc xổ.