Tổng chưởng lýAndrew Cuomo của thành phố New York, Mỹ, vừa quyết định điều tra 8 ngân hànglớn vì bị nghi che giấu hoặc đưa thông tin sai lệch về một số loạichứng khoán đảm bảo bằng thế chấp để cải thiện xếp hạng tíndụng.

Đây được xemlà nỗ lực mở rộng cuộc điều tra đối với một loạt ngân hàng bán các loạichứng khoán nợ dưới chuẩn cho khách hàng trước năm 2008. Nhiều chuyên giacho rằng, loại tài sản “độc hại” này là một trong những nguyên nhân dẫn tớicuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vừa qua.

Văn phòng Tổng chưởng lý New York cùng Ủy ban chứng khoánvà giao dịch Mỹ (SEC) đang phối hợp chặt chẽ để thực hiện công tác điều trahình sự sơ bộ.

Hàng loạt ngân hàng Mỹ bị

Nhiều ngân hàng trong đó có Morgan Stanley bị nghi gian lận

Đại diện của 8 ngân hàng Goldman Sachs Group Inc., MorganStanley, UBS AG, Citigroup Inc., Credit Suisse, Deutsche Bank, CreditAgricole và Merrill Lynch - hiện là một chi nhánh của Tập đoàn Bank ofAmerica Corp cùng ba tổ chức xếp hạng tín dụng Standard & Poor"s, Moody’s vàFitch đã nhận được yêu cầu triệu tập của ông Andrew Cuomo.

Trong thời kỳ bùng nổ thị trường nhà đất, các ngân hàng thuộc phố Wall đưara nhiều khoản thế chấp thứ cấp đầy rủi ro. Những chứng khoán này sau đóđược đánh giá ở mức cao nhất và các nhà đầu tư mua các loại chứng khoán nàymột phần cũng vì mức độ tín dụng cao. Tuy nhiên, các chứng khoán này đã mấtgiá cùng sự lao dốc của thị trường nhà đất Mỹ và kéo theo sự chao đảo củathị trường tài chính toàn cầu.

Các nghị sĩ Mỹ đang thúc giục cơ quan công tố tăng cườngđiều tra về nguyên nhân của khủng hoảng tài chính. Hiện mới có một vụ kiệnhình sự xuất phát từ vụ điều tra này, nhằm vào hai nhà giao dịch thuộc ngânhàng Bear Stearns. “Đại gia” phố Wall Goldman Sachs cũng đang bị điều trasau khi bị cáo buộc có hành vi lừa dối nhà đầu tư.

Theo Bích Diệp
Hàng loạt ngân hàng Mỹ bị