
"Chuồng cọp" ngăn đường sinh tử
Khoảng 3h24 ngày 28/4, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại nhà số 87A ngách 99/110/85 Định Công Hạ (phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội).
Sau 7 phút, xe chữa cháy cứu nạn cứu hộ cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã đến hiện trường và triển khai các mũi dập lửa, tìm kiếm người mắc kẹt.

Ảnh: Đình Hiếu
Tuy nhiên, 3 người gồm: anh Phạm N.H. (31 tuổi), bà Hoàng T.U. (55 tuổi, là mẹ đẻ của anh Phạm N.H.), cháu Phạm N.N.A. (2 tuổi, con gái anh H.) đã tử vong do ngạt khói.
Lực lượng chức năng xác định, ngôi nhà xảy ra cháy cao 3 tầng, 1 tum và đã được mở lối thoát nạn tại tầng 3 và tầng tum. Tuy nhiên, xung quanh nhà vẫn được bảo vệ bởi lớp "chuồng cọp" bằng sắt.
Cảnh sát PCCC&CNCH tìm được 3 nạn nhân bị ngạt khói trong phòng ngủ tầng 3 của căn nhà.

Tương tự, vụ cháy xảy ra vào ngày 8/7/2023, tại nhà số 12 ngõ Thổ Quan (phường Thổ Quan, quận Đống Đa) cũng khiến 3 người tử vong.
Công an TP Hà Nội xác định, quy mô khu vực xảy ra cháy là nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ (làm móng chân, móng tay), nhà ống cao 6 tầng, diện tích khoảng 60m2, kết cấu bê tông cốt thép.
Trong nhà có 4 bình chữa cháy, có cửa thoát hiểm tại tầng 1, 2 và 6. Nhưng tầng 6 bị quây kín bằng tường gạch và song sắt, còn tại lối thoát hiểm khác lại chứa nhiều vật dụng và hóa chất dễ bắt cháy nên lửa lan nhanh.
Việc hàng hóa được chất nhiều tại các phòng từ tầng 2-6 khiến khi xảy ra hỏa hoạn tạo nhiều khói, khí độc đậm đặc đã làm cản trở việc chữa cháy, cứu hộ cứu nạn của lực lượng Cảnh sát PCCC. Đây cũng là lý do khiến các nạn nhân bị cản trở trong quá trình thoát nạn.
Hay vụ việc tại quận Hà Đông, Hà Nội vào ngày 13/5/2023, nhà dân tại phố Thành Công (phường Quang Trung) xảy ra cháy khiến 4 người tử vong.
Theo cơ quan chức năng, rào sắt “chuồng cọp” bịt kín mặt tiền tầng 2 và 3 của ngôi nhà gây khó khăn trong công tác chữa cháy.
Đường sinh tử khi xảy ra cháy
Ông Bùi Xuân Thái - Phó Chủ tịch Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam cho biết, tại các đô thị lớn như Hà Nội và TPHCM đang tồn tại nhiều nhà ở hoặc nhà ở kết hợp kinh doanh được xây dựng dạng nhà ống.
"Các nhà ống này có một lối thoát nạn qua cầu thang bộ thông giữa các tầng và thoát ra ngoài qua cửa chính tại tầng 1. Bên cạnh đó, trong các nhà ống có thể sử dụng lối ra ban công, lối lên sân thượng hoặc lối lên mái để thoát sang nhà hoặc công trình liền kề", ông Thái nói.

Cũng theo vị Phó Chủ tịch Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam, các đồ đạc, vật dụng trong nhà phải được bố trí một cách khoa học để không làm cản trở các lối thoát nạn. Ngoài ra, tại các bữa cơm trong gia đình, người dân cần chỉ cho các thành viên trong nhà lối thoát nạn, cách thoát nạn (ví dụ như mở cửa thoát hiểm...) để sử dụng khi xảy ra cháy, nổ.
"Người dân cũng cần trang bị bình chữa cháy xách tay trong nhà, đặt nơi thuận tiện, dễ thấy, dễ lấy và hướng dẫn cho tất cả thành viên sử dụng thành thạo bình chữa cháy, kể cả trẻ em. Nếu có điều kiện thì trang bị hệ thống báo cháy, thang dây, dây hạ chậm, mặt nạ phòng khói trong nhà", ông Thái khuyến cáo.
Ông Thái cũng nói thêm, người dân cần tuyệt đối không cất trữ hóa chất dễ cháy nổ (xăng, dầu…) trong nhà.

Theo VietNamNet