Hơn 1.000 liều văcxin phòngbệnh Sởi không chứng minh được nguồn gốc đã được tiêm cho người dân. Văcxintrong diện tiêm chủng mở rộng quốc gia (miễn phí) bị lợi dụng biến thành văcxindịch vụ và được bán cho dân với giá 20.000đ/liều.

Mới đây, cơ quan chức năng đãphát hiện vụ việc tày đình trên tại Trung tâm y tế dự phòng (TTYTDP) huyện ChíLinh - Hải Dương.

Văcxin chương trình tiêm chủngquốc gia bị đánh tráo

Đầu năm 2009, TTYTDP tỉnh Hải Dương thực hiện chỉ đạo phòngchống dịch Sởi từ Bộ Y, tế cấp miễn phí cho TTYTDP huyện Chí Linh 1.400 liềuvăcxin phòng Sởi (sản xuất tại Pháp, số lô 5339; hạn sử dụng 22/5/2010) để thựchiện chương trình tiêm chủng mở rộng Quốc gia.  

Hàng nghìn liều văcxin không rõ nguồn gốc được tiêm cho dân
Hồ sơ vụ việc liên quan đến số văcxin "ma" tại TTYTDP huyện Chí Linh. (Ảnh:TT)

Nhưng chỉ 400 liều văcxintrong số này được sử dụng theo quy định. Số còn lại bị “hô biến” để trởthành văcxin dịch vụ. Theo đó, ai muốn tiêm phòng Sởi phải nộp cho cánbộ y tế 20.000 đồng/liều.

Theo Quy định của Bộ Y tế (23/08 QĐ-BYY ngày 7/7/2008 ) về Sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị do Bộ Y tế ban hành,  quy trình tiếp nhận, cấp phát vắc xin, sinh phẩm y tế phải được tuân thủ chặt chẽ như sau: Khi nhận hoặc cấp vắcxin, sinh phẩm y tế cơ sở phải tiến hành đầy đủ các quy định về kiểm tra, ghi chép và lưu lại những thông tin vào phiếu hoặc sổ nhận; Đảm bảo tất cả các thông tin đều chính xác. Những thông tin sau cần ghi chép khi phân phối như: ngày cấp phát, chủng loại, số lượng, cơ sở sản xuất, nước sản xuất;hạn sử dụng đối với từng lô;số giấy phép đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu. 

Cơ sở y tế phải ký cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các hoạt động chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.  

Khi người dân phát hiện sai phạmvà gửi đơn phản ánh, bà Nguyễn Thị Nguyệt, Giám đốc TTYTDP huyện có công văn trảlời, khẳng định đây là tiêm dịch vụ, các khoản thu trên là đúng theo quy địnhgồm: tiền thuốc, bơm kim tiêm, tổ chức tiêm…

Tuy nhiên, sau đó do không thểlấp liếm được sai phạm của mình, ông Đặng Đức Thiệu, Phó Giám đốc TTYTDP huyệnChí Linh đã tìm cách “bù lại” số văcxin đã mang đi tiêm dịch vụ bằng cách thôngđồng với ông Đặng Văn Phách, Trưởng khoa Kiểm soát các bệnh truyền nhiễm &văcxin sinh phẩm của TTYTDP tỉnh Hải Dương, “vay” bên ngoài 1.000 liều văcxinSởi.

Điều cực kỳ nguy hiểm là toàn bộlô văcxin ngoài luồng này không hề có nguồn gốc xuất xứ.

Nghiêm trọng hơn, ông Phách còngiới thiệu ông Nguyễn Danh Hùng, cán bộ của Khoa Kiểm soát các bệnh truyền nhiễm& văcxin sinh phẩm TTYTDP tỉnh Hải Dương, với một công ty bên ngoài để mua thêm600 liều văcxin Sởi, tiếp tục quá trình tiêm dịch vụ cho người dân. Và 600 liềuvăcxin này cũng là vacxin “ma”, không thể chứng minh được nguồn gốc xuất xứ. Sốvăcxin này cũng đã được tiêm hết cho dân.

Hàng nghìn liều văcxin không rõ nguồn gốc được tiêm cho dân
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương trao đổi với PV về vụ việc. (Ảnh:TT)

Những sai phạm nói trên đượccác cán bộ thừa nhận trong các bản kiểm điểm cá nhân và được thể hiện rõtrong Biên bản họp hội đồng kỷ luật TTYTDP tỉnh Hải Dương.

Vấn đề dư luận đặc biệt quan tâmlà 1.000 liều văcxin bị tráo đổi này ở đâu ra? 600 liều vacxin không rõ nguồngốc, xuất xứ đã tiêm cho người dân chất lượng ra sao, nguồn gốc từ đâu? Nó cótác hại thế nào tới sức khỏe người dân?

“Tự kiểm điểm” và “rút kinhnghiệm”

Ngày 25/1/2010, TTYTDP tỉnh Hải Dương báo cáo đãtiến hành kỷ luật khiển trách và chuyển công tácđối với ông Đặng Văn Phách. Ông Nguyễn Danh Hùngbị kỷ luật cảnh cáo. Còn những trường hợp khácthì tự nhận hình thức “nghiêm khắc phê bình,kiểm điểm nội bộ”!

Tuy vậy, ông Phách một mựckhẳng định mình chỉ mắc lỗi “quá tin vào bạn bè nên đã giúp đỡ, tự ý chomượn văcxin”. 

Trao đổi với chúng tôi, bácsĩ Đặng Hữu Thung - Phó giám đốc TTYTD tỉnh Hải Dương - cho biết, hơn 20 nămcông tác trong ngành y tế, ông chưa từng gặp sự việc nào như thế này. Trướccâu hỏi vì sao toàn thể cán bộ và cán bộ lãnh đạo TTYTDP huyện Chí Linh đềuvô can trong sự việc tày đình này, ông Thung khẳng định: “Đó là quyếtđịnh của Sở Y tế”.  

Còn Giám đốc Sở Y tế tỉnh HảiDương, ông Nguyễn Thành Công, vẫn hứa sẽ làm rõ nguồn gốc những lô văcxin đãtiêm cho dân. “Nhưng vì lý lý do khách quan nên sự việc vẫn chưa thể giảiquyết được”, ông Công cho hay. 

Theo ông Công, Ban lãnh đạoTTYTDP huyện Chí Linh đã 2 lần đề xuất lên Sở xin không kỷ luật, chỉ kiểmđiểm rút kinh nghiệm và đã được lãnh đạo Sở chấp nhận.

Hai trẻ sơ sinh nguy kịch do văcxin  

Ngày 25/1/2010, sau khi được tiêm văcxin Bạch hầu - Uốn ván - Ho gà và Viêm gan B thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng, ở Bến Tre bỗng tím tái, khó thở, loạn tim mạch... Sau ba ngày nhập viện, một cháu bé vẫn đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM. 

Sở Y tế tỉnh Bến Tre cho biết, đây là văcxin trong chương trình tiêm chủng quốc gia nên việc tiêm phòng là miễn phí; việc bảo quản văcxin, quy trình tiêm và các chỉ định tiêm đều đúng quy định. Tuy nhiên ngành y tế địa phương vẫn đang tiếp tục điều tra để báo cáo vụ việc với Bộ Y tế.

 Theo P.Thanh
Hàng nghìn liều văcxin không rõ nguồn gốc được tiêm cho dân