Hàng nghìn tài khoản ngân hàngtrực tuyến ở Anh đã bị đánh cắp, chỉ còn là con số 0, do một loại virus giánđiệp (trojan) mới có phương thức hoạt động hết sức tinh vi.
Những tên tội phạm ảo đã sử dụngmột chương trình phần mềm máy tính độc hại, có thể ẩn giấu trong các máy tính cánhân rồi lấy cắp mã tài khoản ngân hàng, của ít nhất 3.000 chủ tài khoản.
Công ty an ninh mạng M86 (Anh),hãng đã phát hiện ra trò lừa đảo này, ước tính ít nhất 675.000 bảng (tương đương107.380USD) đã bị chuyển khoản trái phép ở Anh trong tháng qua và cảnh báo hiệnnhững vụ tấn công như thế này vẫn tiếp diễn.
|
ảnh minh họa |
M86 còn cho biết tất cả những chủtài khoản là nạn nhân đều là khách hàng của một ngân hàng trực tuyến. Những đợttấn công này bị phát giác sau khi hàng trăm nghìn máy tính cá nhân được pháthiện đã nhiễm một loại mã phần mềm độc gọi là Trojan.
Trojan ẩn trong những website,email hay những đường link để tải dữ liệu trên Internet về máy tính. Một khiTrojan được cài đặt vào máy tính, nó có thể ghi nhớ mọi hoạt động trên bàn phím,sau đó ăn cắp thông tin và mở dữ liệu an toàn của máy tính rồi điều khiển máytính dễ dàng, thậm chí từ ở một quốc gia khác.
Loại Trojan mới nhất được pháthiện có tên Zeus v3, ẩn trong những quảng cáo của một website hợp pháp. Sau khiđược cài đặt, Zeus v3 chờ tới khi người sử dụng đăng nhập vào tài khoản ngânhàng trực tuyến rồi ghi nhớ thông tin chi tiết tài khoản và mật khẩu. Zeus v3 sẽsử dụng thông tin này để chuyển khoản 1.000 bảng hay 5.000 bảng vào một tàikhoản ngân hàng khác.
|
Đầu tháng này, công ty an ninhmạng của Anh, Trusteer đã cảnh báo có tới hàng 100.000 máy tính cá nhân ở nướcnày đã bị nhiễm trojan Zeus.
Hệ thống của các ngân hàng rấtkhó khăn để cho các tên tội phạm hoành hành, vì vậy đối tượng của chúng là kháchhàng.
Tại Anh, năm 2009, 59,7 triệubảng trên các tài khoản ngân hàng trực tuyến đã bị đánh cắp – theo số liệu củangân hàng HSCB, Anh.
Theo Hoàng Nam
Dân việt