Tỷ giá đồng/USD được Ngân hàng Nhà nước ViệtNam vào sát Tết âm lịch khiến các doanh nghiệp xuất khẩuphấn khởi. Tuy nhiên, việc điều chỉnh này cũng kéo theo nhiều hệ lụy.
 
Hàng nhập tăng giá

Nhiều công ty thép cho biết sẽ tăng giá thép trong tuần này - (Ảnh: D.Đ.Minh)

Hàng nhập khẩu tăng giá

Trước Tết âm lịch, chỉ ngay saukhi Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá mới (ngày 11.2) thì Tổng công ty thép ViệtNam (trụ sở phía Nam) đã điều chỉnh tăng giá thêm 250.000 đồng/tấn đối với thépcuộn, tăng 150.000 đồng/tấn thép cây. Việc tăng giá bán được giải thích donguyên nhân tỷ giá mới.

Hôm qua khi bắt đầu hoạt động trởlại, hầu hết các công ty sản xuất thép đều cho biết sẽ xem xét tăng giá bántrong tuần này. Ông Đỗ Duy Thái - Tổng giám đốc Công ty Thép Việt - cho biếthiện công ty vẫn giữ giá cũ để đẩy mạnh lượng tiêu thụ trong đầu năm.

Tuy nhiêntừ đầu tháng 3, chắc chắn phải xem xét để điều chỉnh giá bán vì giá thép phếliệu đã tăng từ 320 USD/tấn lên 353 USD/tấn. Đồng thời giá thành cũng tăng theotỷ giá cộng với giá xăng dầu tăng. Chưa kể nếu giá điện cũng tăng nữa thì việctăng giá bán ra trong tháng 3 là điều không tránh khỏi.

TS Lê Thẩm Dương - Trưởng khoa Quản trị kinh doanh trường ĐH Ngân hàng TP.HCM - nhận định việc tăng tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm mục tiêu khơi thông được nguồn ngoại tệ trên thị trường cho dù chỉ số CPI cũng có thể bị tác động. Điều quan trọng nhất là phải kiểm soát để tránh những trường hợp “tát nước theo mưa”.

Tương tự dù chưa tăng giá bán lẻtrên thị trường nhưng ông Cao Tiến Vị - Tổng giám đốc Công ty cổ phần giấy SàiGòn - cũng cho biết từ đầu tháng 3 sẽ điều chỉnh giá bán ra.

Theo ông Vị, mứctăng tỷ giá USD của Ngân hàng Nhà nước thực ra không tác động nhiều đến công tyvì trước đó hầu như đã giao dịch theo tỷ giá cao hơn giá niêm yết của ngân hàng,thế nhưng việc tăng giá xăng dầu cùng với việc giá điện sắp tăng sẽ khiến giácủa nhiều ngành hàng tăng theo trong thời gian tới.

Một số doanh nghiệp chuyên nhậpkhẩu về nhóm hàng máy tính, điện thoại di động, linh phụ kiện... cũng đang xemxét để từng bước có sự điều chỉnh giá bán lẻ thích hợp trên thị trường. Công typhân phối Petrosetco (PSD) cho biết khoảng 50% máy tính do công ty phân phốiđang được niêm yết bằng tiền đồng thì sẽ chưa thay đổi giá.

Riêng những sản phẩmmáy tính hay điện thoại di động thì người tiêu dùng sẽ phải thanh toán theo tỷgiá USD mới của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) công bố. Ông HuỳnhVăn Thi - Giám đốc PSD - nhận định trong thời gian tới, chắc chắn hầu hết nhómsản phẩm công nghệ thông tin, điện tử gia dụng... nhập khẩu nên việc tăng giábán lẻ là chuyện không tránh khỏi.

Xuất khẩu mừng nhưng vẫn lo

Hầu hết các doanh nghiệp xuấtkhẩu đều thở phào nhẹ nhõm sau từ 17.941đ/USD lên 18.544 đ/USD USD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hồi trước Tết. Doanhthu của các doanh nghiệp xuất khẩu trong năm 2010 dự kiến sẽ gia tăng tương ứngvà lợi nhuận cũng cao hơn kế hoạch đưa ra từ đầu năm.

Ông Lê Quang Hùng - Chủ tịch Hộiđồng quản trị Công ty may Garmex Sài Gòn - cho biết theo kế hoạch, doanh thuxuất khẩu cả năm 2010 của công ty khoảng 20 triệu USD. Như vậy khi tỷ giá tănglên thì tính ra doanh thu cả năm của công ty sẽ tăng thêm 10 tỉ đồng.

Tuy nhiên,phần lợi nhuận sau thuế tăng thêm được bao nhiêu trong số đó thì ông Hùng chorằng chưa thể tính toán cụ thể. Hiện chỉ có 50% nguyên phụ liệu của Công tyGarmex Sài Gòn là mua được trong nước. Số còn lại đều phải nhập khẩu nên theoông Hùng, phần lời còn lại do tỷ giá USD tăng lên cũng không nhiều như phầndoanh thu được gia tăng. Đó là chưa kể số nguyên phụ liệu mua trong nước cũng cóthể bị tăng giá vì những doanh nghiệp đó cũng phải đi nhập khẩu nguyên phụ liệuđể sản xuất.

Ông Phạm Xuân Hồng - Phó chủ tịchHội Dệt may Việt Nam - nhận định đây là một yếu tố thuận lợi cho ngành dệt maytrong năm 2010. Từ đó có thể nhiều doanh nghiệp sẽ mạnh dạn để đẩy mạnh việcxuất khẩu hơn khiến nguồn thu ngoại tệ cũng gia tăng. “Mục tiêu kim ngạch xuấtkhẩu của ngành dệt may năm 2010 là 10,5 tỉ USD hy vọng sẽ được hoàn thành.

Tuynhiên, khá nhiều chi phí cũng đều phải thanh toán bằng USD như mua nguyên phụliệu, chi phí sản xuất ở những phân đoạn như giặt, nhuộm... bên cạnh  các loạichi phí điện, nước... cũng sẽ gia tăng từ tháng 3 sẽ khiến cho giá thành của sảnphẩm tăng lên, ông Phạm Xuân Hồng phân tích.

Hàng điện máy chưa tăng giá, xe ôtô tăng giá

Giá bán các sản phẩm điện tử, điện máy... vẫn chưa thay đổi so với trước Tết, nhưng theo dự báo sẽ có điều chỉnh trong tháng 3 tới.

Tại các trung tâm điện máy ở TP.HCM như Thiên Hòa, Nguyễn Kim, Chợ Lớn, Phan Khang... vẫn đang còn áp dụng các chương trình bán hàng khuyến mãi kéo dài từ trước Tết cho đến hết tháng 2. Theo ông Liên An Thạch - Giám đốc kinh doanh Siêu thị điện máy Chợ Lớn - siêu thị vẫn còn lượng hàng dự trữ từ trước nên giá bán chưa có gì thay đổi. Hơn nữa, theo cam kết thì các hãng phải thông báo giá bán mới cho siêu thị trước 15 ngày kể từ ngày áp dụng.

Hãng Honda cho biết, ngay sau khi có thông báo của các ngân hàng thương mại về việc điều chỉnh tỷ giá đồng/USD, hãng này đã điều chỉnh giá bán xe ôtô. Với mỗi loại xe, Honda đưa ra một mức tăng giá khác nhau.

Các đại lý của Toyota thông báo, kể từ ngày 1.3.2010, giá các loại xe sẽ tăng khoảng 3% so với mức hiện tại. Mức tăng này được Toyota giải thích là do có sự điều chỉnh về tỷ giá ngoại tệ. Đối với dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc, các đại lý cũng đã điều chỉnh giá bán ngay sau khi ngân hàng thông báo điều chỉnh tỷ giá ngoại tệ.

Theo Mai Phương
Hàng nhập tăng giá